Hàn Quốc:
Bảo tồn gốm Celadon bằng du lịch văn hóa và công nghệ
VHO - Với nỗ lực bảo tồn gốm Celadon, Hàn Quốc đã trở thành hình mẫu về kết hợp truyền thống và hiện đại, biến gốm Celadon thành cầu nối văn hóa trên bản đồ thế giới.

Từ 16 lò gốm tại Gangjin đến các lễ hội thu hút 100.000 du khách, từ đầu tư 5-10 triệu USD vào VR đến doanh thu hàng tỉ USD từ du lịch, gốm Celadon không chỉ là di sản mà còn là biểu tượng của tinh thần Hàn Quốc.
Với 23 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận, gốm Celadon đã trở thành cầu nối văn hóa, góp phần phát triển kinh tế và giáo dục thông qua các lễ hội và trải nghiệm công nghệ.
Gốm Celadon, với màu xanh lục đặc trưng, là di sản văn hóa phi vật thể quan trọng của Hàn Quốc, đạt đỉnh cao trong thời Goryeo (918-1392). Các lò gốm tại Gangjin và Buan đã sản xuất hàng nghìn sản phẩm với kỹ thuật inlay (sanggam) độc đáo từ thế kỷ XII.
Hiện nay, Gangjin vẫn duy trì 16 lò gốm truyền thống, tạo ra các tác phẩm mang hoa văn tinh xảo như hoa sen, mây và hạc. Nghệ nhân Lee Yong-hee đã tái tạo thành công màu sắc và thành phần của gốm Celadon Goryeo vào năm 2003, đánh dấu sự hồi sinh sau 600 năm gián đoạn.
Gốm Celadon sử dụng men tự nhiên, không hóa chất, thể hiện sự giao thoa giữa nghệ thuật và thiên nhiên, từng được dùng trong các nghi lễ hoàng gia. Các bảo tàng như Bảo tàng Gốm sứ Icheon trưng bày hàng trăm hiện vật Celadon, thu hút hàng chục nghìn lượt khách mỗi năm, góp phần bảo tồn và giáo dục về di sản này.
Hàn Quốc chủ động quảng bá gốm Celadon qua các lễ hội lớn như Lễ hội Gốm sứ Icheon tại tỉnh Gyeonggi, thu hút khoảng 100.000 du khách mỗi năm. Lễ hội này tổ chức triển lãm, lớp học làm gốm và trình diễn quy trình nung gốm ở nhiệt độ 1.000 - 1.150°C. Tương tự, Lễ hội Gốm sứ Gangjin tại tỉnh Jeollanam - do cũng thu hút hàng chục nghìn du khách, với các buổi trình diễn kỹ thuật làm gốm cổ xưa.
Theo Korea Tourism Organization, năm 2024 Hàn Quốc đón 17,5 triệu lượt khách quốc tế, trong đó 20-30% tham gia các hoạt động văn hóa như lễ hội gốm và thăm bảo tàng.
Các lễ hội không chỉ bảo tồn di sản mà còn tạo doanh thu hàng tỉ USD, hỗ trợ cộng đồng địa phương và nghệ nhân. Gốm Celadon Goryeo được săn lùng trên thị trường quốc tế, với giá từ vài trăm USD đến hàng trăm nghìn USD cho các tác phẩm hiếm.
Hàn Quốc tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ VR để bảo tồn di sản. Các bảo tàng như Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc sử dụng VR để tái hiện quy trình làm gốm Celadon, từ nhào đất sét đến nung gốm, mang đến trải nghiệm sống động. 60% du khách trẻ tuổi (dưới 35 tuổi) bị thu hút bởi các trải nghiệm VR tại bảo tàng, giúp họ hiểu sâu hơn về nghệ thuật truyền thống.
Các trung tâm như Korea Craft & Design Foundation đã triển khai các lớp học làm gốm kết hợp VR. Hàn Quốc đã đầu tư 5-10 triệu USD vào số hóa di sản trong thập kỷ qua, bao gồm các dự án VR tái hiện gốm Celadon. Các bảo tàng quốc tế như Jordan Schnitzer Museum of Art cũng sở hữu 18 hiện vật Celadon từ thời Tam Quốc và Thống Nhất Silla, góp phần quảng bá di sản này.
Việc kết hợp bảo tồn gốm Celadon với du lịch văn hóa và công nghệ mang lại nhiều lợi ích. Đó là các lễ hội như Icheon và Gangjin nâng cao nhận thức cộng đồng, với 100.000 du khách tham gia hằng năm tại Icheon. Bên cạnh đó, du lịch văn hóa đóng góp hàng tỉ USD cho kinh tế Hàn Quốc, với 17,5 triệu lượt khách quốc tế năm 2024.
Các trung tâm gốm sứ đã tạo việc làm cho hàng trăm nghệ nhân, hỗ trợ cộng đồng địa phương. Cuối cùng, công nghệ VR giúp di sản dễ tiếp cận hơn. Các dự án số hóa di sản, bao gồm VR, đã mở rộng đối tượng tiếp cận, đặc biệt là giới trẻ. Các lớp học làm gốm kết hợp VR, dù còn mới, đang trở thành xu hướng, hứa hẹn thu hút thêm du khách trong tương lai.