Ebola khiến hơn 130 người chết, WHO lo ngại dịch vượt tầm kiểm soát

N.THANH

VHO - Đợt bùng phát Ebola tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đang lây lan nhanh chóng, khiến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bày tỏ “vô cùng lo ngại” về tốc độ lây lan của dịch bệnh.

Ebola khiến hơn 130 người chết, WHO lo ngại dịch vượt tầm kiểm soát - ảnh 1
Đợt dịch hiện nay ở CHDC Congo liên quan tới chủng Bundibugyo, một biến thể Ebola hiếm gặp và nguy hiểm do chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu. Ảnh minh họa

Giới chức y tế Congo cho biết trong vòng 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 26 trường hợp tử vong nghi do Ebola, nâng tổng số ca tử vong liên quan đến đợt dịch hiện nay lên 131 người.

Theo bản tin dịch tễ mới nhất, Congo hiện có 516 trường hợp nghi nhiễm và 33 ca được xác nhận bằng xét nghiệm, trong khi nước láng giềng Uganda đã ghi nhận hai trường hợp mắc bệnh.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tổ chức này đặc biệt lo ngại khi dịch bệnh xuất hiện tại các khu vực đô thị đông dân và trong đội ngũ nhân viên y tế.

“Tôi vô cùng lo ngại về quy mô và tốc độ lây lan của dịch bệnh”, ông Tedros phát biểu tại Đại hội đồng Y tế Thế giới ở Geneva.

Đợt bùng phát hiện nay do biến thể Bundibugyo gây ra, một chủng Ebola hiếm gặp chưa có thuốc điều trị hoặc vaccine đặc hiệu được phê duyệt. WHO cuối tuần qua đã tuyên bố đây là “tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng mang tầm quốc tế”.

Các chuyên gia lo ngại virus đã âm thầm lây lan nhiều tuần trước khi được phát hiện tại khu vực đông dân cư ở miền Đông Congo. Thành phố Butembo thuộc tỉnh Bắc Kivu đã ghi nhận hai ca nhiễm xác nhận đầu tiên vào đầu tuần này.

Virus Ebola lây qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người hoặc động vật nhiễm bệnh, gây sốt cao, nôn mửa, xuất huyết nội và ngoại. Theo WHO, tỉ lệ tử vong trung bình của Ebola khoảng 50%, nhưng trong một số đợt bùng phát trước đây có thể lên tới 90%.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) xác nhận một công dân Mỹ nhiễm Ebola khi làm việc tại Congo. Người này được xác định là Tiến sĩ Peter Stafford, thành viên của một tổ chức truyền giáo Cơ đốc.

CDC cho biết ông Stafford cùng sáu công dân Mỹ từng tiếp xúc với virus đang được chuyển tới Đức để điều trị và theo dõi y tế. Bộ Ngoại giao Mỹ đồng thời công bố khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 13 triệu USD nhằm hỗ trợ ứng phó dịch bệnh.

Khác với chủng Ebola Zaire phổ biến hơn, biến thể Bundibugyo hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu. CDC Mỹ cho biết đang nghiên cứu liệu pháp kháng thể đơn dòng như một hướng điều trị tiềm năng, trong khi WHO triệu tập hội đồng chuyên gia để đánh giá khả năng sử dụng các loại vaccine thử nghiệm.

Sự bùng phát lần này làm dấy lên ký ức về đợt dịch Ebola giai đoạn 2018-2020 tại Ituri và Bắc Kivu, từng khiến gần 2.300 người thiệt mạng và trở thành đợt bùng phát lớn thứ hai trong lịch sử thế giới.

Tình hình hiện nay càng trở nên phức tạp bởi bất ổn an ninh kéo dài ở miền đông Congo. Một trường hợp nhiễm Ebola đã được xác nhận tại Goma, thành phố hiện do lực lượng nổi dậy M23 kiểm soát.

WHO cho biết đã phê duyệt khoản hỗ trợ khẩn cấp 3,9 triệu USD để giúp Chính quyền Congo mở rộng giám sát dịch tễ, truy vết tiếp xúc và xét nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Giới chức y tế cảnh báo số ca bệnh thực tế có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới khi hoạt động xét nghiệm và giám sát được mở rộng tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột.