Cheonan nổi lên như “điểm nóng” mới của văn hoá Hàn Quốc

NGỌC BÍCH

VHO - Triển lãm Cheonan K-Culture Expo 2025 vừa diễn ra thu hút hơn 350.000 lượt khách, đưa thành phố công nghiệp trở thành trung tâm văn hoá mới của Hàn Quốc.

Cheonan nổi lên như “điểm nóng” mới của văn hoá Hàn Quốc - ảnh 1
Các nhạc sĩ và vũ công truyền thống Hàn Quốc biểu diễn trong lễ bế mạc Triển lãm Văn hóa Hàn Quốc Cheonan 2025 với MyK FESTA tại Hội trường Độc lập Hàn Quốc ở tỉnh Chungcheong Nam

Kết nối văn hoá trên nền công nghệ mới

Không còn là một thành phố công nghiệp sầm uất phía Nam vùng thủ đô Seoul, Cheonan đang cho thấy một bước chuyển mình mạnh mẽ, khi ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ văn hoá Hàn Quốc và quốc tế.

Thành công vang dội của Triển lãm Văn hoá Hàn Quốc Cheonan K-Culture Expo 2025, kết hợp cùng MyK FESTA, vừa khép lại sau 5 ngày sôi động, đã ghi thêm một dấu ấn quan trọng cho hành trình ấy.

Diễn ra từ ngày 4 - 8.6 tại Hội trường Độc lập Hàn Quốc, một biểu tượng lịch sử giàu ý nghĩa của đất nước, sự kiện năm nay mang chủ đề đầy cảm hứng: “Nền văn hóa Hàn Quốc toàn cầu nở rộ”.

Trên nền tảng ấy, một không gian giàu sắc thái nghệ thuật, thời thượng, công nghệ cao đã được kiến tạo, thu hút hơn 350.000 lượt khách trong và ngoài nước - con số kỷ lục kể từ khi sự kiện lần đầu ra mắt vào năm 2023.

Lễ khai mạc rực rỡ sắc màu khi những nghệ sĩ K-pop nổi tiếng như Sung Si-kyung, Lee Mu-jin, H1-Key và nhóm Beatpella House lần lượt khuấy động sân khấu chính trước 10.000 khán giả. Những màn trình diễn ấy không chỉ là đại tiệc âm nhạc, mà còn là thông điệp sinh động về sức sống và sức lan toả mạnh mẽ của K-Culture.

Phát biểu tại sự kiện, Thống đốc tỉnh Chungcheong Nam Kim Tae-heum nhấn mạnh: “Triển lãm sẽ góp phần thúc đẩy vị thế của Hàn Quốc như một cường quốc văn hóa toàn cầu”.

Cùng tham dự còn có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Yong Ho-seong, Chủ tịch Hội trường Độc lập Hàn Quốc Kim Hyoung-suk, cùng nhiều nhà ngoại giao từ: Angola, Belarus, Costa Rica, Cộng hoà Dominica, Honduras, Nigeria, Uzbekistan.

Sự hiện diện của các vị đại sứ và quan chức ngoại giao cho thấy K-Culture không còn là hiện tượng nội địa mà đã trở thành cầu nối quan trọng trong ngoại giao văn hoá của Hàn Quốc.

Như lời Đại sứ Belarus tại Hàn Quốc Andrew Chernetsky chia sẻ: “Ngay cả ở Belarus, sự quan tâm đến K-beauty và văn hóa Hàn Quốc ngày càng gia tăng”. Đây là một dẫn chứng sinh động cho tầm ảnh hưởng vượt biên giới của làn sóng Hallyu.

Không gian trải nghiệm văn hoá đa tầng

Nếu âm nhạc là ngọn gió đầu tiên đưa du khách bước vào không gian K-Culture, thì bảy phòng triển lãm chuyên đề của Cheonan K-Culture Expo chính là nơi mọi giác quan được đánh thức.

Được thiết kế như một hành trình thị giác - thính giác - xúc giác - tri thức, các không gian này kết hợp nhuần nhuyễn giữa trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế tăng cường (AR), thực tế mở rộng (XR) và các hình thức tương tác trải nghiệm.

Tại Hangeul Pavilion, du khách như được lội ngược dòng thời gian, khám phá lịch sử và mỹ học của bảng chữ cái Hangeul qua những trải nghiệm truyền thông nhập vai. Các kỹ thuật khắc gỗ truyền thống xen lẫn với các ứng dụng công nghệ cao đã thổi một sinh khí mới vào giá trị của loại hình di sản ngôn ngữ độc đáo này.

K-Food Hall lại chinh phục những tâm hồn yêu ẩm thực bằng các buổi workshop nấu ăn, nơi ẩm thực truyền thống và hiện đại cùng hoà quyện. Những món ăn tinh tế được các đầu bếp địa phương trình diễn, kết hợp với các gian hàng pop-up sôi động, đã mang lại cho du khách một hành trình vị giác phong phú, phản ánh sự tiến hoá không ngừng của nền ẩm thực Hàn Quốc.

K-Beauty Hall khơi dậy trí tò mò bằng các kiot chăm sóc da AI tiên tiến, nơi mỗi du khách có thể nhận những khuyến nghị làm đẹp cá nhân hoá, một trải nghiệm rất Hàn Quốc, rất phù hợp với nhịp sống hiện đại và xu hướng làm đẹp thông minh đang lên ngôi.

Trong khi đó, Webtoon & Gaming Halls trở thành điểm hẹn cho giới trẻ yêu sáng tạo. Những công cụ tạo phim hoạt hình từ văn bản, các trò chơi AR, XR, game cờ bàn, mô hình nhân vật 3D... tất cả đã tạo nên một thế giới ảo đầy sắc màu, nơi trí tưởng tượng được thoả sức bay bổng.

Mỗi không gian đều được thiết kế không chỉ để “trưng bày” mà để khơi dậy cảm xúc trải nghiệm, sự tương tác đa chiều, mở ra một cuộc đối thoại sống động giữa truyền thống và hiện đại.

Cheonan nổi lên như “điểm nóng” mới của văn hoá Hàn Quốc - ảnh 2
Học sinh biểu diễn nhân Ngày tưởng niệm của Hàn Quốc trong khuôn khổ của Triển lãm văn hóa Hàn Quốc Cheonan K-Culture Expo 2025 với MyK FESTA tại Hội trường Độc lập Hàn Quốc ở tỉnh Chungcheong Nam

“Thắp sáng” không gian văn hoá về đêm

Không dừng lại ở đó, không gian về đêm tại Hội trường Độc lập Hàn Quốc tiếp tục làm say lòng du khách. Khi bóng tối buông xuống, bầu trời Cheonan bừng sáng với chương trình trình diễn ánh sáng trên không bằng 1.000 drone (máy bay không người lái), một bản phối chuyên nghiệp giữa công nghệ và nghệ thuật thị giác.

Những khoảnh khắc ấy như một khúc cao trào đẹp đẽ, tôn vinh tinh thần sáng tạo không ngừng của K-Culture. Cùng với đó, sự xuất hiện của các đại sứ danh dự như nhà viết lời Park No-a, Hoa hậu Hanbok Lee Hee-bin, họa sĩ truyện tranh Naver Grimzo đã góp phần lan toả thông điệp văn hoá đến đông đảo công chúng.

Cheonan: từ thành phố công nghiệp thành trung tâm văn hoá mới

Không phải ngẫu nhiên mà Quyền Thị trưởng thành phố Cheonan Kim Seok-pil khẳng định trong lễ bế mạc: “Cheonan sẽ tiếp tục thực hiện vai trò là trung tâm và nền tảng văn hóa của Hàn Quốc”.

Nhìn từ sự kiện lần này, có thể thấy rõ một chiến lược dài hơi: Đầu tư bài bản vào hạ tầng sự kiện, nâng cao trải nghiệm công nghệ, phát huy thế mạnh lịch sử - văn hoá, đồng thời thúc đẩy ngoại giao văn hoá thông qua các chương trình hợp tác quốc tế.

Sự kiện thường niên Cheonan K-Culture Expo đang dần trở thành "cánh cổng" đưa tinh hoa K-Culture lan toả sâu rộng ra toàn cầu.

Đồng thời, nó cũng mở ra một con đường mới cho Cheonan - một thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ, từ trung tâm công nghiệp trở thành điểm sáng văn hoá mới trong hành trình vươn ra thế giới của Hàn Quốc.