Ảnh 'tàu sân bay Mỹ chở tiêm kích cho Ukraine bốc cháy do bị Nga tấn công' lan truyền MXH: Sự thật đã rõ!
VHO - Thông tin này được chia sẻ bởi một tài khoản có tên “St. Chuks”, chủ yếu đăng tải nội dung ủng hộ Nga, bao gồm cả nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.
Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin, các bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội gần đây cho thấy một tàu sân bay của Mỹ bị Nga phá hủy khi đang vận chuyển máy bay chiến đấu cho Ukraine.
“Các báo cáo cho rằng Nga đã tấn công một tàu sân bay của Mỹ, được cho là có liên quan đến việc vận chuyển các máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến cho Ukraine chiều nay. Nếu được xác nhận, đây đánh dấu một sự leo thang lớn và một thông điệp rõ ràng chống lại sự can thiệp sâu rộng hơn của Mỹ”, dòng chú thích của một bài đăng trên Facebook được chia sẻ vào ngày 17.1.2026 cho biết.

Kèm theo bài đăng là hai hình ảnh: hình trên cho thấy một tàu sân bay đang bốc cháy dữ dội trên biển, được chú thích là "sau cuộc tấn công"; trong khi hình dưới cho thấy một tàu tương tự đang di chuyển trên vùng biển rộng, được chú thích là "trước cuộc tấn công".
Thông tin này được chia sẻ bởi một tài khoản có tên “St. Chuks”, chủ yếu đăng tải nội dung ủng hộ Nga, bao gồm cả nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.
Theo AFP, những tuyên bố tương tự cũng được đăng tải bởi những người dùng Facebook khác.
Quan hệ Mỹ - Nga
AFP đưa tin, Mỹ và Nga từng trải qua mối quan hệ căng thẳng kể từ khi xung đột bùng nổ tại Ukraine vào tháng 2.2022.
Nga đã nhiều lần chỉ trích một số quốc gia phương Tây, trong đó có Mỹ, về việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tìm cách cải thiện mối quan hệ với Nga, lên lịch các cuộc gặp song phương riêng biệt với người đứng đầu cả hai quốc gia tham chiến.
Các đặc phái viên từ Moscow và Washington cũng đã gặp nhau tại Thụy Sĩ trong khi tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới vào cuối tháng 1.2026.
Và mới đây nhất, vòng đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine lần thứ hai đang diễn tại Abu Dhabi (UAE) vào ngày 4 và 5.1 (giờ địa phương). Vòng đàm phán trước đó, diễn ra trong hai ngày 23 và 24.1, đánh dấu lần đầu tiên áp dụng hình thức ba bên và được tất cả các phía mô tả là “rất mang tính xây dựng”.
Hình ảnh không liên quan
Tuy nhiên, theo AFP, những bức ảnh trên không cho thấy một cuộc tấn công mới đây của Nga nhắm vào tàu của Mỹ đang hướng đến Ukraine.
AFP đã tiến hành tìm kiếm ngược hình ảnh bằng Google Lens, bắt đầu từ bức ảnh con tàu phát nổ.
Kết quả này đã dẫn đến một bài báo trên tờ Daily Mail (Anh) được đăng tải vào tháng 2.2015, trong đó nêu rõ nguồn ảnh là của AFP.
Tiêu đề bài báo viết: “Iran đã dàn dựng một màn kịch hoành tráng về vụ đánh bom 'tàu sân bay Mỹ' trong một chương trình truyền hình gây chấn động”.
Theo bài báo, hàng chục tàu cao tốc của Iran đã tấn công một mô hình tàu sân bay Mỹ trong cuộc tập trận mang tên “Đại Tiên Tri 9” ở Eo biển Hormuz, gần một lối vào quan trọng của Vịnh Ba Tư.
Việc tìm kiếm trong kho lưu trữ của AFP đã xác nhận bức ảnh là ảnh do hãng thông tấn nhà nước Fars của Iran cung cấp, trong quá trình đưa tin về cuộc tập trận quân sự.
“Lực lượng Vệ binh Cách mạng tinh nhuệ của Iran tấn công một tàu hải quân trong một cuộc tập trận quân sự ở Eo biển Hormuz phía nam Iran vào ngày 25.2.2015. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã bắt đầu các cuộc tập trận hải quân ở Eo biển Hormuz, chỉ cách các tàu phương Tây tham gia cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo vài trăm km”, chú thích ảnh viết.

Trước đó, AFP cũng từng bác bỏ một thông tin sai sự thật tương tự sau khi hình ảnh này được sử dụng để khẳng định Yemen đã cho nổ một tàu chiến của Mỹ vào năm 2024.
Theo AFP, hình ảnh thứ hai về một tàu chiến trên biển được tài khoản Facebook St. Chuks chia sẻ ở trên vốn được đăng tải trong một bài báo của tờ Business Insider (Mỹ) vào ngày 1.4.2025.
"Các tàu sân bay của Mỹ đang di chuyển. Thêm hỏa lực đang được điều đến Trung Đông", tiêu đề bài báo viết.

Chiếc tàu được xác định là tàu sân bay lớp Nimitz USS Harry S. Truman, và bức ảnh do Hải quân Mỹ chụp.
Sau đó, Hải quân Mỹ đã đăng tải bức ảnh này lên tài khoản Instagram và X chính thức của lực lượng này cùng với những bức ảnh khác đề cập đến các hoạt động quân sự ở khu vực Trung Đông.
AFP kết luận rằng họ không tìm thấy bất kỳ thông tin đáng tin cậy nào để chứng thực tuyên bố về việc Nga tấn công một tàu của Mỹ.

RSS