Mỹ là cường quốc quân sự số 1 thế giới năm 2025

ĐỨC AN

VHO - Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc đứng đầu thế giới về sức mạnh quân sự năm 2025.

Mỹ là cường quốc quân sự số 1 thế giới năm 2025 - ảnh 1
UAV MQ-9 Reaper của Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ

Chuyên trang quân sự Global Firepower (GFP) vừa công bố bảng xếp hạng sức mạnh quân sự năm 2025, đánh giá 145 quốc gia dựa trên hơn 60 tiêu chí, từ trang bị, nhân lực, hậu cần, địa lý cho tới tiềm lực tài nguyên. 

Chỉ số PowerIndex càng thấp thì quốc gia đó càng mạnh, đồng thời năng lực hạt nhân không được tính tới trong bảng xếp hạng.

Năm nay, cán cân sức mạnh toàn cầu không thay đổi đáng kể: Mỹ, Nga và Trung Quốc tiếp tục nắm giữ ba vị trí dẫn đầu.

Theo GFP, Mỹ tiếp tục là quốc gia sở hữu quân đội mạnh nhất với điểm PowerIndex 0,0744. Lực lượng vũ trang Mỹ áp đảo ở hầu hết các hạng mục chủ chốt: số lượng máy bay chiến đấu, tàu ngầm, trực thăng tấn công, tàu hậu cần, cũng như mạng lưới sân bay, đường sắt và cảng biển rộng khắp.

Ngân sách quốc phòng của Mỹ đạt hơn 873 tỉ USD năm 2024, lớn nhất thế giới, bảo đảm ưu thế vượt trội trong hiện đại hóa vũ khí, tác chiến mạng và năng lực không gian.

Mỹ hiện duy trì hơn 750 căn cứ quân sự trên toàn cầu, củng cố khả năng triển khai nhanh tại mọi khu vực chiến lược.

Nga giữ vị trí thứ hai, bằng điểm với Trung Quốc nhưng vượt trội ở nhiều hạng mục mang tính quyết định. Quốc gia này dẫn đầu thế giới về pháo tự hành, pháo kéo, pháo phản lực MLRS và lực lượng tàu chiến đấu chuyên dụng.

Không quân Nga đứng thứ hai toàn cầu về số lượng máy bay và trực thăng, trong khi lực lượng thiết giáp vẫn được duy trì quy mô lớn.

Dù năng lực hạt nhân không tính vào xếp hạng, Nga vẫn là quốc gia sở hữu kho đầu đạn lớn nhất thế giới. Trữ lượng khí đốt đã được chứng minh lớn nhất hành tinh cũng là nền tảng hỗ trợ chiến lược dài hạn.

Đứng thứ ba với PowerIndex 0,0788, Trung Quốc tiếp tục là cường quốc quân sự phát triển nhanh nhất. Nước này sở hữu quân đội thường trực lớn nhất thế giới, đồng thời dẫn đầu về số lượng tàu chiến nhờ quá trình đóng mới quy mô lớn trong thập kỷ qua.

Bắc Kinh tăng tốc hiện đại hóa lực lượng bằng các chương trình tên lửa siêu vượt âm, tàu sân bay thế hệ mới và máy bay chiến đấu nội địa. Với sức mua quốc gia dẫn đầu toàn cầu và tiềm lực công nghiệp khổng lồ, Trung Quốc đặt mục tiêu đạt năng lực quân sự ngang tầm Mỹ vào năm 2049.

Xếp thứ tư với PowerIndex 0,1184, Ấn Độ sở hữu nguồn nhân lực dồi dào nhất thế giới. Nước này đứng đầu toàn cầu về số thanh niên đến tuổi nhập ngũ hằng năm và nằm trong nhóm dẫn đầu về quân số thường trực, lực lượng bán quân sự cũng như lao động quốc phòng.

Ấn Độ đang đẩy mạnh các chương trình nội địa hóa vũ khí, nổi bật là tiêm kích Tejas và tàu sân bay INS Vikrant. Quốc gia Nam Á duy trì bộ ba hạt nhân và hiện diện hải quân đáng kể tại Ấn Độ Dương, song vẫn gặp thách thức về nhu cầu năng lượng lớn và biên giới phức tạp.

Đứng thứ năm với PowerIndex 0,1656, Hàn Quốc duy trì lực lượng dự bị lớn nhờ chính sách nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Nước này được đánh giá cao ở các hạng mục máy bay, trực thăng, tàu khu trục và tàu ngầm.

Công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc phát triển nhanh, nổi bật với xe tăng K2 Black Panther và pháo tự hành K9 vốn được nhiều quốc gia tin dùng. Liên minh chiến lược với Mỹ tiếp tục bảo đảm năng lực răn đe trên bán đảo Triều Tiên.

Ở nhóm tiếp theo của bảng xếp hạng, Anh giữ vị trí thứ 6 nhờ ưu thế rõ rệt trong lực lượng hải quân với các tàu sân bay và tàu khu trục hiện đại.

Pháp, đứng thứ 7, tiếp tục duy trì vai trò cường quốc quân sự hàng đầu châu Âu thông qua ngân sách quốc phòng lớn và sức mạnh của cả không quân lẫn hải quân.

Ở vị trí thứ 8, Nhật Bản ghi dấu ấn với hạm đội tàu khu trục và tàu ngầm thuộc nhóm mạnh nhất khu vực, dù lực lượng phòng vệ nước này vẫn bị ràng buộc bởi các giới hạn trong hiến pháp.

Thổ Nhĩ Kỳ, xếp hạng 9, cho thấy đà tiến nhanh nhờ sự trỗi dậy của ngành công nghiệp UAV cùng năng lực pháo binh mạnh. Khép lại top 10 là Italia, quốc gia vẫn duy trì năng lực hải quân đáng kể với tàu sân bay và tàu khu trục hiện đại.

Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 23 với 0,4024 điểm.

Theo Business Insider