Ngày này năm xưa:
Ngày Quốc tế Hòa bình
VHO - Ngày 21.9.2002 đánh dấu lần đầu tiên Ngày Quốc tế Hòa bình được Liên Hợp Quốc tổ chức cố định vào ngày 21.9, sau khi Đại hội đồng thông qua Nghị quyết 55/282 năm 2001. Cùng ngày này qua các năm, nhiều sự kiện lịch sử, báo chí, văn hóa, môi trường và quốc tế đáng chú ý cũng được ghi dấu.
Nhà báo, nhà nhiếp ảnh Bùi Đình Túy hy sinh
Ngày 21.9.1967, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Bùi Đình Túy, bút danh Đinh Thúy, hy sinh tại mặt trận Trảng Dầu khi trên đường trở về sau Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ II.
Ông sinh năm 1914, làm phóng viên ảnh tại Thông tấn xã Việt Nam và năm 1957 giữ chức Phó Chủ nhiệm Phân xã Nhiếp ảnh đầu tiên. Năm 1961, ông được cử sang Cộng hòa Dân chủ Đức học kỹ thuật ảnh màu.
Trở về nước, ông cùng đồng nghiệp xây dựng cơ sở làm ảnh màu đầu tiên tại VNTTX, ghi lại nhiều hình ảnh lịch sử, trong đó có những khuôn hình về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Năm 1965, ông vào Nam làm Phó Giám đốc Thông tấn xã Giải phóng. Ông được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 1976.
Việt Nam gia nhập Ngân hàng Thế giới
Ngày 21.9.1976, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Ngân hàng Thế giới (WB), tiếp nối việc tiếp quản tư cách thành viên tại Quỹ Tiền tệ quốc tế trước đó và trước khi gia nhập Ngân hàng Phát triển châu Á.
WB được thành lập năm 1944, hoạt động với mục tiêu hỗ trợ phát triển và giảm nghèo thông qua tài chính, tri thức và tư vấn chính sách. Với các nước đang phát triển, tổ chức này là một kênh quan trọng để tiếp cận nguồn lực quốc tế.
Sau khi Việt Nam gia nhập, WB trở thành một đối tác phát triển quan trọng, hỗ trợ nhiều lĩnh vực như giảm nghèo, hạ tầng, giáo dục, y tế, môi trường và cải cách thể chế.
Quan hệ hợp tác Việt Nam - WB được nối lại vào năm 1993, mở ra giai đoạn hợp tác phát triển sâu rộng hơn.
Ngày Quốc tế Hòa bình

Ngày 21.9.2002 là lần đầu Ngày Quốc tế Hòa bình được tổ chức theo ngày cố định 21.9. Trước đó, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xác lập ngày này năm 2001 bằng Nghị quyết 55/282, đồng thời kêu gọi toàn cầu ngừng bắn và không bạo lực.
Ngày Quốc tế Hòa bình có nguồn gốc từ Nghị quyết 36/67 năm 1981; ngày đầu tiên được tổ chức vào tháng 9.1982, ban đầu gắn với ngày khai mạc kỳ họp Đại hội đồng.
Năm 2026, Liên Hợp Quốc chọn chủ đề “Đầu tư cho hòa bình: Vì tất cả mọi người, ở mọi nơi, mỗi ngày”. Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc từ năm 2014; tháng 7.2026, 184 cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 và sĩ quan Việt Nam tại Abyei được trao Huy chương Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
“The Hobbit” đến với độc giả thế giới
Ngày 21.9.1937, “The Hobbit” của nhà văn J.R.R. Tolkien được George Allen & Unwin xuất bản lần đầu tại Anh, mở đầu cho hành trình của một trong những tác phẩm văn học kỳ ảo có ảnh hưởng lớn thế giới.
Ấn bản đầu tiên chỉ in 1.500 bản, do chính Tolkien minh họa một số hình ảnh và thiết kế bản đồ. Câu chuyện về Bilbo Baggins nhanh chóng nhận được sự quan tâm của độc giả, tạo tiền đề để Tolkien tiếp tục phát triển thế giới Trung Địa.
Thành công của “The Hobbit” sau đó dẫn tới “The Lord of the Rings”, bộ tiểu thuyết góp phần định hình văn học fantasy hiện đại. Tác phẩm cũng được chuyển thể thành điện ảnh, đưa thế giới của Tolkien đến với nhiều thế hệ công chúng toàn cầu.
Biển sạch hơn từ những hành động cộng đồng
Ngày 21.9.2019, Chiến dịch Làm sạch bờ biển quốc tế được triển khai tại nhiều quốc gia, trong đó các hoạt động làm sạch bờ biển và thu gom rác thải biển diễn ra ở nhiều khu vực. Đây là sáng kiến cộng đồng do Tổ chức Bảo tồn Đại dương khởi xướng từ năm 1986.
Tại Israel, Lễ hội Thuyền buồm Tel Aviv năm 2019 gắn với các hoạt động nâng cao nhận thức về ô nhiễm biển. Liên minh châu Âu, chính quyền Tel Aviv-Yafo và các tổ chức môi trường phối hợp tổ chức hoạt động làm sạch bãi biển trong khuôn khổ sự kiện.
Chiến dịch Làm sạch bờ biển quốc tế năm 2019 có 943.195 tình nguyện viên tại 116 quốc gia tham gia, thu gom hơn 9,4 triệu kg rác. Hoạt động cho thấy bảo vệ biển không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý mà còn cần sự tham gia trực tiếp của cộng đồng.

RSS