Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026:

Thông điệp nuôi dưỡng hòa bình, kiến tạo tương lai bền vững

HỒNG NHUNG; ảnh: TRẦN HUẤN

VHO - Chiều 25.6, Bộ VHTTDL phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Họp báo giới thiệu Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông tham dự và phát biểu tại Họp báo.

Thông điệp nuôi dưỡng hòa bình, kiến tạo tương lai bền vững - ảnh 1
Toàn cảnh buổi họp báo

Khẳng định ý nghĩa và giá trị của hoà bình

Phát biểu tại cuộc Họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Hoàng Xuân Tân cho biết, tiếp nối thành công của Lễ hội Vì Hòa bình lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2024, năm nay tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ VHTTDL tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình với quy mô cấp quốc gia.

Lễ hội được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định ý nghĩa và giá trị của hòa bình; tôn vinh tinh thần đoàn kết, hữu nghị, đồng thời lan tỏa thông điệp hòa bình đến nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân khẳng định, lễ hội cũng là dịp để tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; quảng bá hình ảnh quê hương Quảng Trị đổi mới, năng động, giàu bản sắc cũng như giới thiệu tiềm năng, lợi thế về văn hóa, du lịch của tỉnh Quảng Trị; tạo cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp hợp tác, đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thông điệp nuôi dưỡng hòa bình, kiến tạo tương lai bền vững - ảnh 2
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Hoàng Xuân Tân phát biểu

Với chủ đề “Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình”, Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 diễn ra từ tháng 4 - 12.2026, bao gồm nhiều hoạt động tri ân, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động cộng đồng mang thông điệp hòa bình, hữu nghị, phát triển, được xây dựng theo hướng trang trọng, hiện đại, giàu tính nhân văn và có sức lan tỏa sâu rộng.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí; sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các cơ quan báo chí trung ương và báo chí nước ngoài, công tác truyền thông về tỉnh Quảng Trị đã có nhiều đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân kỳ vọng các cơ quan truyền thông cùng đội ngũ phóng viên, cộng tác viên sẽ tiếp tục quan tâm, phản ánh kịp thời các hoạt động của Lễ hội; đồng thời giới thiệu đến người dân và du khách về mảnh đất, con người Quảng Trị, cùng hệ thống di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và các điểm đến tiêu biểu của địa phương.

Cũng tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã nhắc lại thông điệp của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres tại Lễ rung Chuông Hòa bình của Liên Hợp Quốc vào tháng 9.2025, ngay trước Ngày Quốc tế Hòa bình: “Hòa bình là sức mạnh lớn nhất để kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn”.

Thông điệp nuôi dưỡng hòa bình, kiến tạo tương lai bền vững - ảnh 3
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường phát biểu

Theo Thứ trưởng, hiện thế giới có 9 Ngày quốc tế gắn với chủ đề hòa bình. Việc tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình phù hợp với mối quan tâm chung của cộng đồng quốc tế, đồng thời phản ánh khát vọng về hòa bình của nhân loại trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều bất ổn và thách thức.

Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 gửi đi một thông điệp sâu sắc rằng ký ức không chỉ là lời nhắc nhở về quá khứ, mà còn là nền tảng tinh thần để nuôi dưỡng hòa bình, vun đắp lòng bao dung và kiến tạo tương lai phát triển bền vững.

Chính vì vậy, Lễ hội không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là minh chứng cho sự hưởng ứng, đóng góp thiết thực của Việt Nam đối với những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và xây dựng một tương lai hòa bình, bền vững cho các thế hệ tương lai.

Theo Thứ trưởng, Lễ hội là bước triển khai cụ thể các định hướng chiến lược của Việt Nam về phát triển văn hóa và phát huy sức mạnh mềm quốc gia, trong đó có mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Tiếp nối thành công của Lễ hội lần thứ nhất năm 2024, các hoạt động nghệ thuật, giao lưu văn hóa và tri ân lịch sử trong khuôn khổ Lễ hội năm nay sẽ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và các giá trị văn hóa Việt Nam.

Thứ trưởng khẳng định Lễ hội cũng là dịp tôn vinh các giá trị nổi bật của Quảng Trị, mảnh đất biểu tượng cho khát vọng hòa bình, sự hàn gắn, hồi sinh và phát triển; đồng thời góp phần xây dựng tỉnh Quảng Trị trở thành không gian văn hóa vì hòa bình. 

Sự kiện không chỉ tri ân các anh hùng liệt sỹ, tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh, mà còn là lời khẳng định những mất mát đau thương do chiến tranh gây ra trong quá khứ có thể trở thành nguồn lực tinh thần cho giáo dục hòa bình, giao lưu quốc tế, phát triển du lịch văn hóa - lịch sử, thúc đẩy hợp tác và xây dựng hình ảnh một Quảng Trị năng động, nhân văn, hội nhập. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Sự kiện văn hóa đặc sắc, có sức lan tỏa trong nước và quốc tế

Thông điệp nuôi dưỡng hòa bình, kiến tạo tương lai bền vững - ảnh 4
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu

Phát biểu tại Họp báo, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho biết Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa và đối ngoại sâu sắc, thể hiện khát vọng hòa bình, tinh thần nhân văn, hòa giải và phát triển bền vững của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Quảng Trị là vùng đất mang những dấu ấn đặc biệt của lịch sử dân tộc. Từ một địa danh gắn với những mất mát, hy sinh to lớn trong chiến tranh, Quảng Trị hôm nay đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành biểu tượng của hòa giải, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

"Việc tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình tại Quảng Trị không chỉ mang ý nghĩa tri ân quá khứ, mà còn gửi gắm thông điệp hướng tới tương lai, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn, củng cố niềm tin vào hòa bình, đoàn kết và phát triển", Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao sự chủ động, quyết tâm của tỉnh Quảng Trị trong việc xây dựng và tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 với quy mô quốc gia và quốc tế. Chuỗi hoạt động phong phú của Lễ hội, từ các chương trình nghệ thuật, thể thao, du lịch đến các hoạt động tri ân, giao lưu văn hóa, đều hướng tới mục tiêu tôn vinh giá trị của hòa bình, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tăng cường giao lưu, hợp tác và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Trị để tổ chức thành công các hoạt động của Lễ hội; bảo đảm nội dung phong phú, chất lượng nghệ thuật cao, phát huy hiệu quả công tác truyền thông, quảng bá, qua đó góp phần xây dựng thương hiệu Lễ hội Vì Hòa bình trở thành một sự kiện văn hóa đặc sắc, có sức lan tỏa trong nước và quốc tế.