Các “ông lớn” công nghệ săn tìm đột phá mới về AI

DUY HOÀNG

VHO - Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2026 diễn ra từ ngày 6-9.1 tại Las Vegas (Mỹ) hé lộ tầm nhìn mới về tương lai và sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI), sẵn sàng cho một năm bứt phá.

Các “ông lớn” công nghệ săn tìm đột phá mới về AI - ảnh 1
Nguyên mẫu robot Atlas của Boston Dynamics được giới thiệu tại buổi thuyết trình của Hyundai. Ảnh: AP

Robot "làm nóng" sàn triển lãm

Robot đã chiếm lĩnh toàn bộ sàn triển lãm tại sự kiện công nghệ lớn nhất năm. Robot hình người khổng lồ tiến về phía trước, xoay đầu và vẫy tay chào đám đông đang hào hứng. Robot bốn chân giống chó đứng phía sau khán giả, tạo nên không khí bất ngờ, vui nhộn.

Đây là một vài trong số rất nhiều robot được thiết kế với mục đích khác nhau và  xuất hiện trên sàn triển lãm của Trung tâm Hội nghị Las Vegas. Cứ mỗi dịp đầu hàng năm, các công ty từ khắp nơi trên thế giới tụ họp giới thiệu công nghệ, sản phẩm và dịch vụ mới tại triển lãm.

Triển lãm vừa mang tính trình diễn, vừa mang tính thiết thực. CES mang đến cái nhìn thoáng qua về những "canh bạc" mà các gã khổng lồ trong ngành như Nvidia, Intel, Amazon và Samsung đang thực hiện.

Trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục là tâm điểm của CES năm nay, khi các công ty giới thiệu hàng loạt sản phẩm và công nghệ, từ robot hình người được kỳ vọng thay thế lao động trong nhà máy, tủ lạnh điều khiển bằng giọng nói cho đến các dòng chip thế hệ mới phục vụ AI. 

Theo một cách nào đó, CES đã biến triển lãm thành một “bong bóng” riêng, tách biệt khỏi những hoài nghi xoay quanh AI. 

Theo hãng CNN, nhiều lãnh đạo công nghệ cho rằng những lo ngại về bong bóng AI không ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của họ. Trong khi, số khác bày tỏ sự lạc quan và tập trung phát triển các sản phẩm tiềm năng dài hạn của công nghệ này. 

“Chúng ta mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu của những khả năng mà AI mang lại. Đây không phải là một trào lưu nhất thời và sẽ không sớm biến mất,” ông Panos Panay, Giám đốc thiết bị và dịch vụ của Amazon, nhận định.

Mối lo ngại gia tăng về bong bóng AI

Theo S&P Global, trong năm 2025, các công ty công nghệ đã rót hơn 61 tỉ USD vào đầu tư trung tâm dữ liệu, làm dấy lên lo ngại rằng quy mô đầu tư đang tăng nhanh hơn nhu cầu thực tế của thị trường.

Các khoản đầu tư vào AI được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng mạnh. Theo Goldman Sachs, các công ty AI ước tính sẽ chi hơn 500 tỉ USD cho chi phí vốn trong năm nay.

Trong một báo cáo công bố năm ngoái, ông Julien Garran, nhà nghiên cứu và đối tác của MacroStrategy Partnership, nhận định quy mô bong bóng AI hiện nay lớn gấp khoảng 17 lần bong bóng dot-com trước đây.

Các “ông lớn” công nghệ săn tìm đột phá mới về AI - ảnh 2
Robot EngineAI trình diễn tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES

Hầu hết những lo ngại xoay quanh bong bóng AI tập trung vào làn sóng đầu tư ồ ạt của các trung tâm dữ liệu, tiêu tốn lượng điện năng khổng lồ, vượt xa khả năng xử lý của các thiết bị cá nhân như máy tính xách tay hay điện thoại thông minh. 

Nvidia, biểu tượng của cơn sốt AI và cũng là tâm điểm của tranh luận về bong bóng, cho biết phiên bản tiếp theo của nền tảng điện toán dành cho các trung tâm dữ liệu này sẽ được ra mắt vào nửa cuối năm nay.

Trước câu hỏi về bong bóng AI, các nhà sản xuất chip như Intel và Qualcomm cho rằng trọng tâm của họ là nâng cao khả năng xử lý các tác vụ AI trực tiếp trên thiết bị, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào điện toán đám mây.

Bên cạnh đó, Qualcomm, doanh nghiệp chuyên sản xuất chip cho điện thoại thông minh và nhiều sản phẩm khác, từng thông báo mở rộng sang mảng trung tâm dữ liệu vào năm ngoái, song lĩnh vực này chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng hoạt động kinh doanh. 

“Theo quan điểm của chúng tôi, mảng kinh doanh cốt lõi của Qualcomm không nằm trong tâm điểm của cuộc tranh luận về bong bóng AI,” ông Akash Palkhiwala, Giám đốc Tài chính kiêm Giám đốc Điều hành của Qualcomm, chia sẻ .

Còn đại diện Intel cho biết hãng đang ưu tiên phát triển các sản phẩm gắn liền trực tiếp với nhu cầu của người tiêu dùng, như những dòng chip giúp nâng cao hiệu năng máy tính xách tay, thay vì đặt cược vào các khoản đầu tư quy mô lớn, đòi hỏi nhiều vốn và tiềm ẩn rủi ro thành bại.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch điều hành kiêm lãnh đạo mảng thiết bị điện tử của Samsung CK Kim cho biết khó có thể khẳng định liệu ngành công nghiệp công nghệ hiện nay có đang ở trong một bong bóng AI hay không, đồng thời nhấn mạnh Samsung tập trung nhiều hơn vào giá trị thực tế mà AI mang lại cho người tiêu dùng.

Trí tuệ nhân tạo và cuộc săn tìm đột phá 

Giá trị đó ra sao sẽ là điều mà hàng nghìn nhà triển lãm tại CES tuần này đã thể hiện. Robot hình người là một phần quan trọng trong phương trình đó đối với các công ty như Nvidia, Intel, Hyundai và Qualcomm. Tất cả đều công bố công nghệ mới thúc đẩy phát triển loạt robot hình người.

Boston Dynamics và Hyundai đã giới thiệu Atlas, một robot hình người được phát triển với sự hợp tác của bộ phận trí tuệ nhân tạo DeepMind thuộc Google, hướng tới các công việc công nghiệp như xử lý và phân loại đơn hàng.

Robot này dự kiến sẽ được triển khai tại Trung tâm Ứng dụng Robot Metaplant của Google DeepMind và Hyundai trong những tháng tới, trước khi được cung cấp cho các khách hàng khác vào đầu năm 2027. 

Theo bà Aya Durbin, người phụ trách chiến lược sản phẩm ứng dụng robot hình người của Boston Dynamics, với mức đầu tư phù hợp, công nghệ này có tiềm năng mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác nhau, từ công nghiệp, bán lẻ cho đến các ứng dụng trong gia đình.

Giờ đây, các công ty công nghệ đang tìm kiếm sản phẩm đột phá mới sau điện thoại thông minh, và tin rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể là chìa khóa.

Tại CES, hàng loạt doanh nghiệp đã giới thiệu các thiết bị đeo kín đáo có khả năng ghi âm cuộc trò chuyện hoặc ghi chú bằng giọng nói.

Từ đồ trang sức tích hợp AI của công ty khởi nghiệp Nirva, chiếc nhẫn Index 01 của nhà sản xuất đồng hồ thông minh Pebble, cho đến vòng đeo tay Bee của Amazon, AI đang mở ra cuộc đua tìm kiếm những đột phá mới thế hệ tiếp theo.