Khánh Hòa: Tìm động lực tăng trưởng mới từ hạ tầng số hiện đại

XUÂN HƯỚNG

VHO - Sáng 25.10, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Tập đoàn FPT, HPE và ADG tổ chức Hội thảo “Mở lối kỷ nguyên tăng trưởng số - Cùng tỉnh Khánh Hòa kiến tạo hạ tầng số hiện đại”. Đây là sự kiện trọng điểm trong chuỗi hoạt động thuộc Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026.

Khánh Hòa: Tìm động lực tăng trưởng mới từ hạ tầng số hiện đại - ảnh 1
Quang cảnh Hội thảo Mở lối kỷ nguyên tăng trưởng số - Cùng tỉnh Khánh Hòa kiến tạo hạ tầng số hiện đại

Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; đại diện lãnh đạo các cục, vụ, viện thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; cùng đông đảo lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, người dân và du khách.

Khoa học công nghệ là then chốt cho đà tăng trưởng bứt phá

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh đạt mức tăng trưởng ấn tượng 11,21%, đứng thứ 8/34 tỉnh, thành phố trên cả nước và dẫn đầu khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao và bền vững, ông Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh Khánh Hòa cần tập trung khai thác tối đa các động lực phát triển mới. Trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng vai trò là "hạt nhân" then chốt.

Quá trình chuyển đổi số phải tạo ra những chuyển biến và hiệu quả thực chất trong hoạt động quản lý nhà nước, nâng cao năng suất sản xuất kinh doanh và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Khánh Hòa: Tìm động lực tăng trưởng mới từ hạ tầng số hiện đại - ảnh 2
Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu

Về định hướng thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ gắn liền với các ngành mũi nhọn và có lợi thế cạnh tranh như: kinh tế biển, thủy hải sản, du lịch, công nghiệp và quản trị đô thị thông minh.

Tỉnh ưu tiên nguồn lực phát triển các công nghệ mũi nhọn như: trí tuệ nhân tạo (AI), bản sao số (Digital Twin), robot, tự động hóa, công nghệ y sinh, công nghệ đại dương và năng lượng ngoài khơi. Đồng thời, tăng cường liên kết chuỗi giữa viện nghiên cứu - trường đại học - doanh nghiệp nhằm thúc đẩy việc nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ.

Đặt mục tiêu hình thành Công viên đổi mới sáng tạo vào năm 2030

Đại diện lãnh đạo tỉnh khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số đồng bộ, khai thác triệt để nguồn dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn diện.

Đáng chú ý, đến năm 2030, Khánh Hòa đặt mục tiêu sở hữu ít nhất 150 chủ thể khởi nghiệp sáng tạo, thành lập 7 vườn ươm/trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp; đồng thời xúc tiến xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo, Công viên đổi mới sáng tạo và Quỹ đầu tư mạo hiểm của tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp công nghệ tích cực đồng hành cùng địa phương trong việc tìm lời giải cho các bài toán thực tiễn, thử nghiệm mô hình mới, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Qua đó, chuyển hóa tiềm năng khoa học - công nghệ thành giá trị thực tiễn, tạo đà cho Khánh Hòa bứt phá nhanh và bền vững.

Khánh Hòa: Tìm động lực tăng trưởng mới từ hạ tầng số hiện đại - ảnh 3
Ông Trần Trung Thành, Giám đốc FPT IS TP.HCM (thuộc Tập đoàn FPT) phát biểu

Tại phiên tham luận và thảo luận, các chuyên gia hàng đầu đến từ FPT, HPE và ADG đã giới thiệu, tư vấn nhiều giải pháp công nghệ mang tính ứng dụng thực tiễn cao như: Nền tảng quản trị Chuỗi cung ứng Nuôi trồng và chế biến thủy hải sản; Hiện đại hóa hạ tầng số và quản lý đa đám mây - Nền tảng thúc đẩy AI và tối ưu hóa vận hành; Phát triển Kinh tế không gian tầm thấp - Động lực tăng trưởng mới cho địa phương…

Hội thảo cũng dành thời lượng lớn cho phiên tương tác, giải đáp trực tiếp các vướng mắc của đại biểu xoay quanh lộ trình chuyển đổi số và đề xuất giải pháp kỹ thuật phù hợp với đặc thù của địa phương.

Cam kết đồng hành cùng tỉnh Khánh Hòa trong việc triển khai các dự án chuyển đổi số, ông Trần Trung Thành, Giám đốc FPT IS TP.HCM (thuộc Tập đoàn FPT) khẳng định: “Để công nghệ thực sự tạo ra giá trị thiết thực, địa phương cần hướng tới một hệ sinh thái đồng bộ thay vì dừng lại ở các ứng dụng riêng lẻ.

Cốt lõi của phát triển số nằm ở một nền tảng hạ tầng đủ mạnh, an toàn và linh hoạt; đi kèm với khả năng kết nối, khai thác dữ liệu hiệu quả cũng như năng lực vận hành, mở rộng theo nhu cầu dài hạn.

Khánh Hòa: Tìm động lực tăng trưởng mới từ hạ tầng số hiện đại - ảnh 4
Ông Dương Xuân Trường, Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Tập đoàn FPT, trình bày giải pháp “Kinh tế không gian tầm thấp - Động lực tăng trưởng mới cho địa phương”

Ông Dương Xuân Trường, Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Tập đoàn FPT, giới thiệu tiềm năng ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong giám sát, khảo sát và quản lý các lĩnh vực kinh tế. Với lợi thế về kinh tế biển, du lịch và sản xuất, Khánh Hòa có thể mở rộng ứng dụng công nghệ này, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và quản lý các nguồn lực địa phương.

Đặc biệt, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang tái định hình phương thức làm việc và quản trị, việc chủ động chuẩn bị hạ tầng ngay từ hôm nay chính là chìa khóa giúp các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp nắm bắt cơ hội, nâng cao hiệu suất và tạo dựng lợi thế cạnh tranh bứt phá”, ông Thành nhấn mạnh.

Sự kiện không chỉ cập nhật các xu hướng công nghệ tiên phong giúp các cơ quan, doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao chất lượng dịch vụ, mà còn mở ra diễn đàn kết nối chuyên sâu giữa nhà quản lý, giới chuyên gia và doanh nghiệp.

Sự hợp lực này được kỳ vọng sẽ tạo nền móng vững chắc để Khánh Hòa hiện đại hóa hạ tầng số, mở ra kỷ nguyên tăng trưởng bứt phá trong tương lai.