“Nữ hoàng nhạc đồng quê” Dolly Parton qua đời ở tuổi 80

MINH DƯƠNG

VHO - Nữ ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và nhà từ thiện người Mỹ Dolly Parton đã qua đời tại Nashville vào ngày 25.8.

“Nữ hoàng nhạc đồng quê” Dolly Parton qua đời ở tuổi 80 - ảnh 1
Dolly Parton là một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và nhà từ thiện người Mỹ. Ảnh: Guardian/TTXVN

Dolly Parton là ca sĩ đã vươn lên từ hoàn cảnh nghèo khó để đạt đến những đỉnh cao của nền âm nhạc Mỹ và trở thành một trong những ngôi sao được yêu mến nhất, có tinh thần đoàn kết và hoạt động từ thiện nhiều nhất nước Mỹ.

Theo thông tin được gia đình nữ ca sĩ xác nhận, bà Parton đã ra đi “một cách thanh thản”. Gia đình cũng cho biết một tang lễ nhỏ, riêng tư sẽ được tổ chức với sự tham dự của những người thân cận.

Người phát ngôn của bà cho biết, bà Parton qua đời “sau khi dũng cảm chống chọi trong một thời gian ngắn với căn bệnh ung thư”.

Trong sự nghiệp kéo dài hơn nửa thế kỷ, Parton đã khắc họa chân thực trải nghiệm của người Mỹ qua âm nhạc. Trong số đó nổi bật là các ca khúc như Coat of many colors, Jolene, I will always love you... 

Bà Parton đã phát hành 49 album và giành 11 giải Grammy, đồng thời trở thành một trong những nghệ sĩ nhạc đồng quê thành công nhất mọi thời đại trong việc chinh phục thị trường nhạc pop.

Bà Parton cũng dành phần lớn thành công và khối tài sản khổng lồ của mình cho các hoạt động từ thiện. Bà đã sáng lập chương trình thư viện và trao tặng hơn 300 triệu cuốn sách cho trẻ em trên khắp thế giới.

Nhưng trước hết và trên tất cả, Parton luôn là một nhạc sĩ sáng tác ca khúc được yêu thích. Bà viết khoảng 3.000 ca khúc trong cuộc đời nhưng chỉ thu âm khoảng 450 bài. Những sáng tác của bà được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện lại. 

Nổi bật là tác phẩm I will always love you đã trở thành một trong những bản hit nổi tiếng nhất trong sự nghiệp Whitney Houston, trong khi Jolene từng được nhiều nghệ sĩ hát lại, từ Beyoncé đến The White Stripes.

Với giọng miền Nam đặc trưng, sự duyên dáng, dí dỏm và vẻ ngoài nổi bật, Parton cũng là người có tố chất tự nhiên trước ống kính. Bên cạnh âm nhạc, Dolly Parton còn gây chú ý trong điện ảnh và truyền hình.

Bà ra mắt màn ảnh rộng năm 1980 với tác phẩm 9 to 5, đóng cùng các diễn viên Jane Fonda và Lily Tomlin. Ca khúc chủ đề của bộ phim giúp bà nhận đề cử Oscar. Năm 2006, bà tiếp tục nhận đề cử Oscar với Travelin’ Thru, ca khúc viết cho phim Transamerica.

Bên cạnh đó, Dolly Parton đã dành nhiều năm cho các hoạt động xã hội. Hai năm sau khi Dollywood mở cửa, Parton thành lập Quỹ Dollywood, ban đầu nhằm giảm tỉ lệ học sinh bỏ học trung học tại quê hương bà ở Tennessee.

Sau đó, chương trình được mở rộng với Buddy Program, trong đó Parton đích thân cam kết tặng 500USD cho mỗi học sinh lớp 7 và lớp 8 nếu các em hoàn thành bậc trung học.