335 tác giả góp mặt tại triển lãm mỹ thuật TP.HCM

THÙY TRANG

VHO - Hơn 400 tác phẩm của 335 tác giả được giới thiệu tại triển lãm mỹ thuật TP.HCM, phong phú về đề tài, chất liệu và cách thể hiện.

335 tác giả góp mặt tại triển lãm mỹ thuật TP.HCM - ảnh 1
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm mỹ thuật

Ngày 25.8, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, Hội Mỹ thuật Thành phố tổ chức triển lãm “Báo cáo Thành quả Trại sáng tác 2026 và Sáng tác mới”. Sự kiện nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Triển lãm diễn ra từ 25.8 - 3.9.2026, giới thiệu 403 tranh, tượng, tác phẩm gốm của 335 tác giả được lựa chọn từ 868 tác phẩm của 583 họa sĩ, tác giả qua hai vòng xét tuyển. Trong số này có 249 tác phẩm của 203 hội viên Hội Mỹ thuật TP.HCM và 154 tác phẩm của 132 tác giả chưa là hội viên.

Triển lãm quy tụ nhiều loại hình như hội họa, điêu khắc, đồ họa, gốm, với nhiều chất liệu gồm sơn mài, sơn dầu, màu nước, lụa, acrylic, chất liệu tổng hợp… Sự phong phú về loại hình và chất liệu tạo nên một không gian trưng bày đa dạng về thị giác, đồng thời phản ánh những tìm tòi trong sáng tác của đội ngũ mỹ thuật thành phố.

335 tác giả góp mặt tại triển lãm mỹ thuật TP.HCM - ảnh 2
Hội Mỹ thuật TP.HCM trao giải thưởng cho các tác giả

Các tác phẩm khai thác nhiều đề tài, từ phong cảnh thiên nhiên, đời sống sinh hoạt, con người Việt Nam, tình yêu quê hương đất nước đến những suy tư về gia đình, tình yêu và các vấn đề xã hội. Mỗi tác giả có cách tiếp cận riêng, thể hiện những suy nghĩ và trăn trở trước đời sống thông qua ngôn ngữ tạo hình.

Theo Hội Mỹ thuật TP.HCM, những tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm là kết quả từ các trại sáng tác, những chuyến đi thực tế và quá trình sáng tác của nghệ sĩ trong năm. Qua đó, triển lãm góp phần phản ánh diện mạo hoạt động mỹ thuật thành phố trong năm 2026.

Một điểm đáng chú ý của triển lãm năm nay là sự tham gia của các tác giả đến từ khu vực Bình Dương. Những năm trước, Hội Mỹ thuật TP.HCM tổ chức 9 trại sáng tác định kỳ. Năm nay, Hội mở thêm một trại sáng tác dành cho khu vực Bình Dương. Việc mở rộng hoạt động đã góp phần tăng số lượng tác phẩm gửi về và tạo thêm sự đa dạng về đề tài, chất liệu cũng như sắc thái vùng miền.

335 tác giả góp mặt tại triển lãm mỹ thuật TP.HCM - ảnh 3
Hội Mỹ thuật TP.HCM ghi nhận sự đóng góp của các họa sĩ, cá nhân đối với hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2020-2025

Họa sĩ Siu Quý, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật TP.HCM cho biết triển lãm là hoạt động tổng kết sáng tạo nghệ thuật trong năm, đồng thời phản ánh quá trình vận động của tư duy tạo hình trước những thay đổi của đời sống xã hội.

“Triển lãm là kết tinh từ những tâm huyết sáng tạo không mệt mỏi của đội ngũ các nhà điêu khắc, họa sĩ, nhà thiết kế và các nhà lý luận phê bình mỹ thuật. Đây thực sự là ngày hội lớn của toàn thể giới mỹ thuật thành phố mở rộng, có sự gắn kết chặt chẽ sau khi TP.HCM sáp nhập”, họa sĩ Siu Quý nói.

Theo ông, triển lãm năm nay thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của đội ngũ mỹ thuật thành phố, đồng thời cho thấy sự tiếp nối giữa các giá trị nghệ thuật truyền thống với những tìm tòi trong sáng tác hiện đại.

“Về mặt chất lượng nghệ thuật chung, triển lãm năm nay thể hiện sự phong phú vượt trội về đề tài, chất liệu và có xu hướng phát triển đa sắc diện văn hóa rất rõ rệt”, họa sĩ Siu Quý nhận định.

335 tác giả góp mặt tại triển lãm mỹ thuật TP.HCM - ảnh 4
335 tác giả góp mặt tại triển lãm mỹ thuật TP.HCM - ảnh 5
335 tác giả góp mặt tại triển lãm mỹ thuật TP.HCM - ảnh 6
335 tác giả góp mặt tại triển lãm mỹ thuật TP.HCM - ảnh 7
Các tác phẩm đa dạng về đề tài, chất liệu, cách thể hiện

Cùng với sự đa dạng về sáng tác, triển lãm năm nay cũng diễn ra trong bối cảnh hoạt động của Hội Mỹ thuật TP.HCM có những thay đổi sau khi Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu hoạt động.

GS.TS - Nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên, Phó Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Mỹ thuật TP.HCM cho biết đây là hoạt động thực tế đầu tiên và quan trọng của Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Theo ông, hoạt động mỹ thuật hiện nay đang đứng trước nhiều thử thách, trong đó có việc nguồn lực tài chính hỗ trợ đầu tư tác phẩm cho nghệ sĩ bị sụt giảm.

Tuy vậy, các nghệ sĩ vẫn tham gia với tinh thần tích cực và trách nhiệm. Số lượng tác phẩm gửi về triển lãm năm nay tăng đáng kể so với năm trước, cho thấy sự quan tâm và nỗ lực sáng tạo của đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc.

“Nhìn chung, triển lãm phong phú, đa dạng về cả chất liệu, nội dung lẫn phong cách sáng tạo nghệ thuật. Đặc biệt xuất hiện nhiều tác phẩm có kích thước khổ lớn, tạo chiều sâu thị giác tốt”, GS Nguyễn Xuân Tiên đánh giá.

335 tác giả góp mặt tại triển lãm mỹ thuật TP.HCM - ảnh 8
Tác phẩm “Mạch sống” (thủy mặc) của họa sĩ Trần Văn Hải đoạt giải A
335 tác giả góp mặt tại triển lãm mỹ thuật TP.HCM - ảnh 9
Tác phẩm “Chiếc khăn voan” (sơn mài) của họa sĩ Nguyễn Quốc Nam đoạt giải A
335 tác giả góp mặt tại triển lãm mỹ thuật TP.HCM - ảnh 10
Tác phẩm “Bãi Ngự - Đảo Thổ Chu” (sơn mài) của họa sĩ Võ Nam đoạt giải A
335 tác giả góp mặt tại triển lãm mỹ thuật TP.HCM - ảnh 11
Tác phẩm “Vọng ngàn” (gốm) của họa sĩ Ngô Trọng Văn đoạt giải A

Từ thực tế hoạt động mỹ thuật hiện nay, Hội đồng nghệ thuật cho rằng cần tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức hoạt động chuyên môn, đa dạng hóa lực lượng tham gia sáng tác và tìm thêm nguồn lực cho hoạt động của Hội.

Theo GS Nguyễn Xuân Tiên, một trong những hướng được Hội đặt ra trong thời gian tới là đẩy mạnh xã hội hóa nguồn kinh phí, chuyển dịch pháp nhân của Hội và thành lập các trung tâm sáng tạo, thực hành mỹ thuật.

“Những trung tâm này sẽ thực hiện song hành hai nhiệm vụ: vừa bảo tồn, gìn giữ và nâng cao năng lực sáng tạo nghệ thuật, vừa phát triển mỹ thuật ứng dụng để có nguồn kinh tế phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội”, ông nói.

Theo nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên, việc xây dựng các trung tâm sáng tạo và thực hành mỹ thuật cũng hướng đến tạo nguồn kinh phí tự chủ, bền vững cho hoạt động của Hội, qua đó duy trì và phát triển phong trào mỹ thuật thành phố trong thời gian tới.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, dịp này Hội Mỹ thuật TP.HCM trao giải thưởng cho 37 tác phẩm của các họa sĩ hội viên chính thức, gồm 10 giải A, 12 giải B và 15 giải C. Hội cũng trao 15 giải đồng hạng dành cho các tác giả chưa phải là hội viên.

Ngoài ra, Hội ghi nhận sự đóng góp của 11 họa sĩ, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2020-2025.