Điện ảnh đến trường học:
Lan tỏa giá trị nhân văn từ những thước phim ngắn
VHO - Ngày 7.6, tại Trường THPT Tây Thạnh (TP.HCM), các học sinh đã tham dự chương trình chiếu phim và giao lưu điện ảnh trong khuôn khổ Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần thứ II - năm 2026.

Tại chương trình, thầy và trò nhà trường được thưởng thức hai tác phẩm đoạt giải cao tại Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần thứ I năm 2023 gồm phim hoạt hình Cuộc hồi hương kỳ diệu của đạo diễn Đào Minh Uyển và phim truyện ngắn Người đàn bà ở trạm xe của đạo diễn Lê Chi Na.
Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình chiếu phim công cộng do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị liên quan tổ chức. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Liên hoan phim ngắn TP.HCM năm 2026, đồng thời góp phần lan tỏa các giá trị của điện ảnh đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Theo Ban tổ chức, các hoạt động của Liên hoan năm nay được triển khai nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026) và 50 năm Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).
Trong đó, hoạt động chiếu phim công cộng tiếp tục được duy trì như một nét đẹp văn hóa, đưa các tác phẩm điện ảnh đến gần hơn với khán giả.
Song song với các hoạt động của Liên hoan, TP.HCM cũng triển khai nhiều sáng kiến mới như ra mắt bộ nhận diện Thành phố điện ảnh thuộc Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO; công bố và triển khai sáng kiến “Kiến tạo điện ảnh trong học đường”; phát động Hội thi sáng tác video clip ngắn dành cho học sinh, tạo sân chơi văn hóa - nghệ thuật và khuyến khích khả năng sáng tạo của giới trẻ.

Từ ngày 5-8.6, các hoạt động chiếu phim và giao lưu điện ảnh được tổ chức tại Trường THPT Lê Quý Đôn, Trường THPT Trần Khai Nguyên, Trường THPT Tây Thạnh và Trường THPT Gia Định.
Không chỉ được thưởng thức những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu, học sinh còn có cơ hội gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các đạo diễn, nhà sáng tạo nội dung trẻ, chuyên gia điện ảnh và khách mời trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.
Những buổi giao lưu mang đến cho học sinh góc nhìn thực tế về quá trình hình thành một tác phẩm điện ảnh, từ ý tưởng, kịch bản đến sản xuất, hậu kỳ; đồng thời giúp các em hiểu thêm về những cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ hiện nay.

Tại Trường THPT Tây Thạnh, sau khi xem phim, học sinh đã giao lưu cùng đạo diễn Đào Minh Uyển để tìm hiểu thêm về quá trình thực hiện Cuộc hồi hương kỳ diệu. Qua những chia sẻ của đạo diễn, các em hiểu rõ hơn những thông điệp được gửi gắm phía sau từng khung hình, góc máy cũng như những câu chuyện hậu trường trong quá trình sáng tác.
Các em cũng được gặp gỡ ông Huỳnh Công Khôi Nguyên, Trưởng phòng Khai thác và phổ biến tư liệu điện ảnh, Viện Phim Việt Nam, để tìm hiểu về quy trình thực hiện phim ngắn, video clip ngắn cũng như những kinh nghiệm cần thiết khi tham gia Hội thi sáng tác video clip dành cho học sinh.
Ông Huỳnh Công Khôi Nguyên cho biết, hai bộ phim được lựa chọn trình chiếu đều là những tác phẩm mang giá trị nhân văn và giáo dục sâu sắc.
“Các bộ phim kể những câu chuyện về tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đó là những điều chúng ta có thể bắt gặp hằng ngày. Chính vì vậy, những tác phẩm này rất phù hợp để lan tỏa tới giới trẻ”, ông Nguyên chia sẻ.

Theo ông Trang Thanh Phương, Phó Trưởng phòng Nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, sáng kiến “Kiến tạo điện ảnh trong học đường” là một trong những chương trình trọng điểm nhằm hiện thực hóa các cam kết của TP.HCM sau khi gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh.
“Sáng kiến hướng tới xây dựng một thế hệ công chúng điện ảnh mới, phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trẻ, đồng thời sử dụng điện ảnh như một phương tiện giáo dục di sản, văn hóa và các giá trị nhân văn”, ông Phương cho biết.
Chia sẻ với Văn Hóa, ông Phạm Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh, cho rằng đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với học sinh phổ thông.
“Hôm nay được tham dự buổi chiếu phim tại trường, chúng tôi rất bất ngờ vì chương trình mang nhiều ý nghĩa. Những bộ phim được lựa chọn đều chứa đựng thông điệp về tình yêu thương, lối sống tử tế và rất phù hợp với môi trường học đường. Học sinh có thể tiếp nhận những bài học ứng xử, kỹ năng sống thông qua ngôn ngữ điện ảnh một cách tự nhiên và gần gũi”, ông Cường nói.
Theo ông Cường, mô hình này cần được mở rộng và duy trì thường xuyên hơn, không chỉ trong khuôn khổ các kỳ liên hoan phim mà có thể trở thành hoạt động phối hợp định kỳ giữa ngành văn hóa và các trường học nhằm đưa những bộ phim có giá trị nhân văn đến với học sinh.
Ông Cường cũng cho biết, từ những gợi mở của chương trình, nhà trường đang nghiên cứu phát động các cuộc thi làm video clip dành cho học sinh. Đây sẽ là cơ hội để các em phát huy khả năng sáng tạo, khám phá năng khiếu làm phim, đồng thời thể hiện suy nghĩ, góc nhìn của mình về cuộc sống, gia đình và môi trường học đường thông qua ngôn ngữ điện ảnh.

Là một trong những học sinh tham dự buổi chiếu phim, em Phan Quốc Ân, lớp 10C18, Trường THPT Tây Thạnh cho biết hai tác phẩm mang đến nhiều cảm xúc và bài học ý nghĩa.
Theo Quốc Ân, bộ phim Cuộc hồi hương kỳ diệu để lại ấn tượng bởi thông điệp về lòng dũng cảm và ý chí vượt qua thử thách. “Em nghĩ trong cuộc sống, ai cũng sẽ gặp khó khăn. Điều quan trọng là phải tìm cách vượt qua để hoàn thiện bản thân hơn. Những thử thách là điều không thể tránh khỏi nên mình cần kiên cường đối diện với chúng”, Ân chia sẻ.
Nam sinh cũng cho rằng bộ phim còn nhấn mạnh giá trị của tinh thần đồng đội và sự gắn kết giữa con người với con người. Trong môi trường học đường, việc sẵn sàng giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn là điều rất cần thiết.
Đối với phim Người đàn bà ở trạm xe, Quốc Ân cảm nhận rõ thông điệp về lòng trắc ẩn, sự sẻ chia và tình người trong những hoàn cảnh khó khăn. Những câu chuyện được kể qua điện ảnh giúp em có thêm góc nhìn về cách ứng xử nhân văn trong cuộc sống.
Dù chưa có ý định tham gia làm phim hay sản xuất video clip, Quốc Ân cho biết em rất yêu thích việc thưởng thức điện ảnh. “Có rất nhiều bộ phim được làm rất hay, vì vậy em muốn được xem và trải nghiệm nhiều hơn”, nam sinh nói.
Bên cạnh các hoạt động tại trường học, Hội Điện ảnh TP.HCM phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức chương trình chiếu phim toàn cảnh tại rạp CineStar Nguyễn Trãi từ ngày 6-8.6. Chương trình giới thiệu các tác phẩm tham dự Liên hoan cùng nhiều bộ phim ngắn có giá trị nghệ thuật, tạo không gian giao lưu giữa các nhà làm phim và công chúng yêu điện ảnh.

Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần thứ II - năm 2026 được xem là hoạt động văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực trong việc phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, thúc đẩy phong trào sáng tác phim ngắn và phát triển nguồn nhân lực sáng tạo cho ngành điện ảnh Thành phố.
Thời gian qua, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cũng đã triển khai nhiều chương trình, dự án nhằm hiện thực hóa các cam kết với UNESCO sau khi Thành phố gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh.
Những hoạt động này góp phần xây dựng hệ sinh thái điện ảnh năng động, tăng cường giao lưu quốc tế, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và từng bước khẳng định vị thế của TP.HCM là trung tâm sáng tạo, sản xuất điện ảnh hàng đầu của cả nước và khu vực.

RSS