“Hà Nội - Khúc hát tự hào”: Từ mùa thu lịch sử đến khát vọng tương lai
VHO - Tối 1.9, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 – 19.8.2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2026), Sở VHTTDL Hà Nội phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cửa Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Khúc hát tự hào”.

Chương trình là dịp ôn lại những dấu mốc hào hùng của lịch sử dân tộc, bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời lan tỏa niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu Hà Nội và những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Tháng Tám là mùa thu của những trang sử vàng, mùa thu của độc lập, tự do và niềm tự hào dân tộc. Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể dân tộc Việt Nam đã đồng lòng đứng lên làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giành chính quyền về tay Nhân dân, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.
Và cũng từ mùa thu lịch sử ấy, ngày 2.9.1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử giữa lòng Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Từ thời khắc lịch sử ấy, dân tộc Việt Nam bước vào hành trình mới: xây dựng Chính quyền Nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Trải qua 81 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến vĩ đại bảo vệ Tổ quốc.
Những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước, các Anh hùng Liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và các cựu chiến binh luôn được ghi nhớ.

Trong dòng chảy đó, các chương trình văn hóa, nghệ thuật nhân dịp những ngày lễ lớn không chỉ phục vụ đời sống tinh thần của Nhân dân mà còn là hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, góp phần nâng cao nhận thức, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, về ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.
Thông qua các tiết mục đặc sắc, chương trình góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng, tiếp tục bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự quản lý, điều hành của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, qua đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận xã hội, quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng phát triển.
Hà Nội - Khúc hát tự hào được xây dựng gồm hai chương: Hà Nội linh thiêng hào hoa và Hà Nội - Khát vọng tương lai. Cấu trúc này tạo nên hành trình nghệ thuật từ ký ức lịch sử, những giá trị văn hóa truyền thống đến niềm tin và khát vọng về một Hà Nội phát triển.

Mở đầu chương I là ca khúc Hà Nội linh thiêng hào hoa của nhạc sĩ Lê Mây, qua phần thể hiện của NSƯT Việt Thắng, NSƯT Phương Mây cùng tập thể nghệ sĩ.
Hà Nội hiện lên vừa anh hùng, bất khuất trong lịch sử, vừa thanh lịch, hào hoa trong đời sống hôm nay với phố cổ, làng nghề, những mùa hoa và những thanh âm dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Mạch cảm xúc ấy tiếp tục được nối dài qua những tiết mục như Xẩm Hà Thành: Chợ Đồng Xuân, Mùa xuân làng lúa làng hoa, Mùa xuân trên quê hương, hát chèo Người mẹ Việt Nam, Gửi em ở cuối sông Hồng, Hà Nội 12 mùa hoa, Phố cổ và hát văn Hà Nội hôm nay.
Các tiết mục được thể hiện bởi NSƯT Thanh Tâm, NSƯT Quốc Phòng, Phương Mây, Quang Dương, Hán Trưởng, Thúy Nga cùng tập thể nghệ sĩ và Vũ đoàn.

Qua đó, những âm thanh nơi phố chợ, sắc màu mùa hoa, tình yêu quê hương đất nước cùng các làn điệu chèo, xẩm, hát văn mang đậm hồn cốt Thăng Long - Hà Nội được tái hiện trong không gian nghệ thuật.
Chương I còn có tiểu phẩm Chuyến xe ôm ân tình, do NSND Lê Hùng đạo diễn, với sự tham gia của NSƯT Lê Tuấn và NS Tiến Đạt.
Qua những tình huống đời thường gần gũi, dí dỏm nhưng giàu suy ngẫm, tiểu phẩm kể câu chuyện giản dị, ấm áp về nghĩa tình đồng đội - một giá trị đẹp vẫn còn sức sống trong cuộc sống hôm nay.
Nếu chương I trở về với những giá trị lịch sử, văn hóa của Hà Nội, chương II mở ra một không gian trẻ trung, giàu năng lượng với thông điệp Hà Nội - Khát vọng tương lai.

Từ một Hà Nội đi qua những mùa thu lịch sử đến một Hà Nội đang từng ngày đổi mới, phát triển và hội nhập, Thủ đô hôm nay mang trong mình niềm tin, khát vọng và ý chí vươn lên, kế thừa truyền thống nghìn năm văn hiến để hướng tới tương lai phát triển, văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.
Các ca khúc Giai điệu Tổ quốc của Trần Tiến, Hà Nội niềm tin và hy vọng của Phan Nhân, Đi giữa trời rực rỡ của Ngô Lan Hương, Xin chào Hà Nội của tương lai của Hoàng Hồng Ngọc và Đến với con người Việt Nam tôi của Xuân Nghĩa được thể hiện bởi Đức Thiện, Thanh Hằng, Mai Trang, Thanh Huyền, Xuân Trường cùng tập thể nghệ sĩ và Vũ đoàn.

Từ những giai điệu về mùa thu độc lập đến những khúc ca về Hà Nội hôm nay và ngày mai, Hà Nội - Khúc hát tự hào trở thành lời tri ân đối với lịch sử, niềm tự hào về truyền thống dân tộc, đồng thời gửi gắm niềm tin và khát vọng về một Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc và phát triển.

RSS