Khi “Hà Nội mùa thu” hòa nhịp cùng jazz quốc tế
VHO - Từ các ca khúc “Hà Nội mùa thu”, “Hoa sữa” đến những giai điệu của Charlie Parker, Miles Davis, Duke Ellington, Antonio Carlos Jobim..., chương trình “Âm nhạc cuối tuần” ngày 23.8 tại Nhà Bát Giác đã đưa những thanh âm quen thuộc của Hà Nội bước vào không gian âm nhạc cộng đồng đầy tinh thần phóng khoáng và ngẫu hứng của jazz.

Qua tiếng kèn của các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club và giọng hát của hai ca sĩ Thuỷ Bùi, Minh Thu, hình ảnh Thủ đô hiện lên vừa lãng mạn, vừa trẻ trung, cởi mở trong nhịp sống văn hóa đương đại.
Trong không gian giàu giá trị lịch sử Nhà Bát Giác, những thanh âm của Hà Nội mùa thu đã mở ra bức tranh giàu cảm xúc mang đậm dấu ấn Thủ đô. Tiếp đó, ca khúc Hoa sữa của nhạc sĩ Hồng Đăng lại mang đến hình ảnh một Hà Nội duyên dáng cùng với tình yêu đôi lứa nồng nhiệt.
Bên cạnh đó là những tác phẩm tiêu biểu của jazz thế giới được giới thiệu trong chương trình như: Au Privave của Charlie Parker, Freddie The Freeloader của Miles Davis, How Insensitive của Antonio Carlos Jobim, C Jam Blue và In A Mellow Tone của Duke Ellington cùng All The Things You Are của Jerome Kern... Tất cả đã tạo nên một tổng thể chương trình đa tầng đa sắc.
Nếu những tác phẩm jazz kinh điển đưa người nghe đến gần hơn với dòng nhạc mang tính quốc tế này thì các ca khúc Việt Nam lại mang đến không gian âm nhạc gần gũi.
Và chính những trải nghiệm như vậy đã góp phần tạo nên một diện mạo văn hóa đô thị cởi mở, nơi người dân có thêm cơ hội tiếp cận nghệ thuật ngay trong những không gian quen thuộc của thành phố.
Theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, con người được đặt ở vị trí trung tâm trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.
Với Hà Nội, tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng việc vừa bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc, vừa tạo dựng môi trường để chính người dân có cơ hội sáng tạo, giao lưu và hình thành những sản phẩm văn hóa mới.

Trong dòng chảy ấy, những chương trình nghệ thuật tại không gian công cộng giúp xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ sĩ và công chúng, để việc thưởng thức nghệ thuật trở thành một phần của đời sống đô thị.
Đây cũng là cách mở rộng cơ hội tiếp cận văn hóa, đồng thời tạo thêm những điểm đến giàu sức hấp dẫn cho người dân và du khách.
Cụ thể, tháng 9 tới, Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 sẽ được tổ chức với chuỗi hoạt động từ biểu diễn, tọa đàm, workshop đến giao lưu nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Sự kiện được định hướng trở thành lễ hội nhạc jazz thường niên, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh Hà Nội sáng tạo, hội nhập và giàu bản sắc.
Cùng với đó, nhiều chương trình với quy mô lớn cũng diễn ra, trong đó có Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 hướng tới tôn vinh, quảng bá giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội, thúc đẩy giao lưu quốc tế và hình thành những sản phẩm văn hóa mang thương hiệu Thủ đô.
Những sự kiện ấy, cùng nhiều hoạt động nghệ thuật đang diễn ra trong đời sống thành phố, cho thấy văn hóa được nhìn nhận vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực cho sáng tạo và phát triển.

Từ những ca khúc về Hà Nội hay chương trình Âm nhạc cuối tuần được tổ chức định kỳ đến những liên hoan nghệ thuật có sự tham gia của cộng đồng quốc tế, văn hóa dường như đang hiện diện thường xuyên trong đời sống.
Qua đó, góp phần để bản sắc Hà Nội có thêm cơ hội được giới thiệu, giao lưu, lan tỏa; đồng thời kết nối và nâng cao vị thế Thủ đô trên bản đồ văn hóa, sáng tạo thế giới.

RSS