Tuổi trẻ An Giang lan tỏa truyền thống yêu nước qua sân khấu Nguyễn Trung Trực

THẾ HẠNH

VHO - Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang vừa tổ chức Liên hoan sân khấu Thanh niên với chủ đề “Khí phách Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực”, thu hút 7 trường, câu lạc bộ trên địa bàn tham gia.

Tuổi trẻ An Giang lan tỏa truyền thống yêu nước qua sân khấu Nguyễn Trung Trực - ảnh 1
Một tiết mục tham gia Liên hoan

Liên hoan là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 158 năm ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2026), góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.

Các tiết mục tham gia Liên hoan tập trung giới thiệu thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực; tái hiện những chiến công tiêu biểu của ông trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Qua đó, chương trình góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về khí phách, lòng yêu nước và tinh thần bất khuất của người anh hùng dân tộc gắn với vùng đất An Giang.

Không chỉ tái hiện những trang sử hào hùng, các tiết mục còn thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay trong việc tiếp nối truyền thống của cha ông, phát huy sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, quảng bá những giá trị văn hóa và vẻ đẹp con người An Giang.

Tuổi trẻ An Giang lan tỏa truyền thống yêu nước qua sân khấu Nguyễn Trung Trực - ảnh 2
Tiết mục của Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1 được đầu tư công phu, tạo ấn tượng với người xem

Theo Thể lệ, các đội tham gia biểu diễn bằng nhiều hình thức như ca múa, tốp ca kết hợp hoạt cảnh, tiểu phẩm; khuyến khích sử dụng tranh, ảnh, pano, áp phích và âm nhạc để tăng tính trực quan, sinh động. Mỗi tiết mục có thời lượng không quá 7 phút, được yêu cầu dàn dựng chu đáo, nội dung phù hợp chủ đề. Ban Tổ chức khuyến khích các tiết mục mang bản sắc văn hóa, tác phẩm tự biên, có sự đầu tư về dàn dựng, đạo cụ và diễn viên.

Đặc biệt, các tiết mục phải được biểu diễn trực tiếp, không sử dụng hình thức hát nhép, hát chồng hoặc hát thu âm trước. Trang phục, đạo cụ được các đội chủ động chuẩn bị, bảo đảm tính thẩm mỹ, phù hợp nội dung và an toàn cho người biểu diễn, khán giả.

Điểm nhấn của Liên hoan là các tiết mục được đầu tư công phu, kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn với việc truyền tải những câu chuyện lịch sử về Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Qua sân khấu hóa, những nhân vật, sự kiện lịch sử được thể hiện gần gũi, sinh động, tạo sự hấp dẫn đối với người xem, nhất là thế hệ trẻ.

Tuổi trẻ An Giang lan tỏa truyền thống yêu nước qua sân khấu Nguyễn Trung Trực - ảnh 3
Ban Tổ chức trao giải cho các đội tham gia Liên hoan sân khấu Nguyễn Trung Trực năm 2026

Thầy Trần Văn Kỹ, giáo viên Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1 cho biết, hướng đến kỷ niệm 158 năm ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh, Câu lạc bộ Đờn ca tài tử học đường của trường tham gia Liên hoan với trích đoạn “Hỏa hồng Nhật Tảo” của tác giả Phạm Văn Đằng.

Theo thầy Kỹ, trích đoạn do giáo viên và học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1 biểu diễn, tái hiện một phần câu chuyện hào hùng về người Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Tiết mục được thể hiện qua các thể điệu Nam đảo 12 câu, Nam xuân 8 câu và một câu vọng cổ nhịp 32, góp phần tạo màu sắc đặc trưng của nghệ thuật đờn ca tài tử trong việc truyền tải nội dung lịch sử.

“Đây là dịp để thầy và trò nhà trường thể hiện tình cảm, niềm tự hào đối với Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, đồng thời giúp học sinh hiểu hơn về truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương. Chúng tôi rất vui mừng khi tiết mục của trường đạt giải Nhất tại Liên hoan năm nay”, thầy Trần Văn Kỹ chia sẻ.

Kết quả, có 1 giải Nhất thuộc về Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1; 1 giải Nhì thuộc về Trường Đại học Kiên Giang; 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích. 

Tuổi trẻ An Giang lan tỏa truyền thống yêu nước qua sân khấu Nguyễn Trung Trực - ảnh 4
Thầy và trò Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1 vui mừng khi đạt giải Nhất Liên hoan

Đây là năm thứ 5, Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1 đạt giải Nhất tại Liên hoan. Thành tích này là sự ghi nhận đối với quá trình đầu tư, dàn dựng và thể hiện của thầy cô, học sinh nhà trường, đồng thời cho thấy hiệu quả của việc kết hợp giáo dục truyền thống với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong trường học.

Thông qua hình thức sân khấu hóa, Liên hoan góp phần đưa hình ảnh, cuộc đời và những chiến công của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đến gần hơn với thế hệ trẻ. Qua đó, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên thể hiện năng khiếu nghệ thuật, bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương An Giang.