Gần 70.000 khán giả cùng Huế “Đánh thức di sản” bằng âm nhạc
VHO - Tối 30.8, gần 70.000 khán giả đã có mặt thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong đêm diễn đầu tiên của chương trình Lễ hội di sản và Âm nhạc quốc tế Huế 2026.

Đêm nghệ thuật có chủ đề “Đánh thức di sản” với sự tham gia trình diễn của các nghệ sĩ tên tuổi đang được yêu thích như: ca sĩ Mỹ Tâm – giữ vai trò nghệ sĩ biểu diễn chính, cùng Phương Mỹ Chi, MONO, HIEUTHUHAI, Hoaprox…
Những màn trình diễn của các nghệ sĩ kết hợp với nghệ thuật âm thanh, ánh sáng, visual mapping và các hiệu ứng sân khấu góp phần tạo nên không gian nghệ thuật đa giác quan.
Sự kiện đã thu hút gần 70.000 khán giả là nhân dân địa phương và đông đảo du khách đến Huế tham gia, hòa mình vào không gian sôi động của âm nhạc.
Trong đêm tiếp theo vào tối 1.9, chương trình với chủ đề “Di sản hội nhập” sẽ có sự góp mặt của các nghệ sĩ quốc tế DJ Vinai (Italia), DJ Vandal Rock (Hàn Quốc), AniRocks Band (Nhật Bản), DJ Determind (Pháp), cùng các nghệ sĩ của Việt Nam như Quang Hùng MasterD, Tùng Monkey, Triple D, MC Hoàng Rapper…

Lễ hội Di sản và Âm nhạc quốc tế - Huế Wonderverse International Music Fest 2026 với chủ đề “City Awakening – Đánh thức Di sản” được tổ chức theo định hướng phát triển thành một lễ hội âm nhạc quốc tế thường niên trong giai đoạn 2026 - 2030, kết nối di sản văn hóa với âm nhạc đương đại, công nghệ trình diễn và công nghiệp sáng tạo.
Thông qua âm nhạc đương đại và các công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình mang đến những câu chuyện về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam; đồng thời tạo không gian để công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận di sản Huế bằng những phương thức mới.

Bên cạnh sân khấu âm nhạc, lễ hội còn hình thành các không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, góp phần tạo nên hệ sinh thái lễ hội đa dạng.
Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2026 cho biết: Huế Wonderverse International Music Fest mở ra một không gian trải nghiệm mới, nơi di sản gặp gỡ công nghệ, nghệ thuật đương đại. TP. Huế định hướng chương trình được định vị thương hiệu sở hữu trí tuệ (IP) và tổ chức thường niên, hướng tới thế hệ trẻ.
Qua đó, các giá trị văn hóa Huế được tiếp tục giữ gìn, sáng tạo và lan tỏa trong đời sống hiện đại, làm động lực chiến lược để phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo.

RSS