“Bài ca Thống nhất”:

Giai điệu nghệ thuật tôn vinh 50 năm đại thắng mùa xuân 1975

THÙY TRANG; ảnh: BTC

VHO - Chiều 16.4, tại TP.HCM, Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội giới thiệu chương trình nghệ thuật đặc biệt giao hưởng thính phòng “Bài ca Thống nhất”, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2025).

Giai điệu nghệ thuật tôn vinh 50 năm đại thắng mùa xuân 1975 - ảnh 1
BTC thông tin về chương trình nghệ thuật

Chương trình nghệ thuật giao hưởng thính phòng “Bài ca thống nhất” sẽ diễn ra lúc 20hngày 21.4 tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam(số 140, đường Cộng hoà, quận Tân Bình, TP.HCM).

Đây là một trong những chương trình nghệ thuật trọng điểm, có quy mô lớn, được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm nhạc giao hưởng và các tác phẩm âm nhạc cách mạng tiêu biểu của Việt Nam.

Chương trình gồm phần khai từ và ba chương chính. Mở đầu là tác phẩm Overture Đất nước bên bờ sóng – Dấu chân phía trước (Thái Văn Hóa – Phạm Minh Tuấn, chuyển soạn NS Đỗ Bảo) do Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội biểu diễn.

Chương I – Miền Nam đi trước, về sau – tái hiện những trang sử hào hùng từ phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX, đến Cách mạng Tháng Tám 1945, rồi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ…

Đây cũng là giai đoạn phát triển mạnh mẽ của nghệ thuật quân sự Việt Nam, đặc biệt là chiến tranh nhân dân, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.

Âm nhạc thời kỳ này mang âm hưởng sử thi, hào hùng, là tiếng nói của lòng yêu nước, thể hiện tinh thần chiến đấu bất khuất và khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Chương này gồm 5 tác phẩm Trở về đất mẹ (Nguyễn Văn Thương); Biết ơn chị Võ Thị Sáu (Nguyễn Đức Toàn); Tiểu đoàn 307 (Nguyễn Hữu Trí); Câu hò bên bờ Hiền Lương (Hoàng Hiệp); Mỗi bước đi thêm yêu Tổ quốc (Tân Huyền).

Chương II – Bài ca ra trận – đưa khán giả đến với những năm tháng kháng chiến chống Mỹ đầy gian khổ nhưng hào hùng.

Sau Hiệp định Genève 1954, đất nước bị chia cắt hai miền. Miền Bắc trở thành hậu phương lớn, chi viện cho miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến giành độc lập, thống nhất.

Trên những cung đường Trường Sơn, người lính chân trần đã viết nên những trang sử hào hùng bằng ý chí thép và niềm tin tất thắng. Từ Ấp Bắc (1963), Mậu Thân (1968) đến Điện Biên Phủ trên không (1972), mỗi chiến thắng đều thắp sáng tinh thần quật cường.

Âm nhạc trong giai đoạn này không chỉ là lời ca, mà là vũ khí tinh thần, khơi dậy lòng yêu nước, động viên chiến sĩ, kết nối hậu phương – tiền tuyến.

Những ca khúc Bước chân trên dải Trường Sơn (Vũ Trọng Hối); Trên đỉnh Trường Sơn ta hát (Huy Du); Tình em (nhạc: Huy Du - Lời thơ: Ngọc Sơn); Đưa cơm cho mẹ đi cày (Hàn Ngọc Bích); Bài ca Hà Nội (Vũ Thanh)…. đã trở thành khúc tráng ca bất tử, vang vọng đến hôm nay, nhắc nhớ một thời oanh liệt, đầy hy sinh nhưng cũng ngập tràn khí phách.

Giai điệu nghệ thuật tôn vinh 50 năm đại thắng mùa xuân 1975 - ảnh 2
Chương trình có sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ

Chương III – Tượng đài chiến thắng – là cao trào cảm xúc, tái hiện khí thế sục sôi của những ngày mùa xuân lịch sử năm 1975, khi cả dân tộc cùng hướng về Sài Gòn với niềm tin tất thắng.

Mùa xuân năm 1975, chiến thắng vĩ đại của dân tộc khép lại hơn 20 năm chia cắt, mở ra thời kỳ độc lập, hòa bình và phát triển. Chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc Tổng tiến công mùa Xuân 1975 là đỉnh cao của ý chí quật cường, khát vọng thống nhất và niềm tin tất thắng của cả dân tộc.

Từ thắng lợi ấy, nhiều ca khúc bất hủ ra đời, ghi lại khoảnh khắc lịch sử bằng âm nhạc sâu sắc và hào hùng: Sông Đăk Rông mùa xuân về (Tố Hải), Chào anh giải phóng quân chào mùa xuân đại thắng (Hoàng Vân), Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người (Cao Việt Bách), Bài ca thống nhất (Võ Văn Di).

Những hình ảnh thiêng liêng được tái hiện qua Người là niềm tin tất thắng (Chu Minh), Xuân chiến khu (Xuân Hồng), Dáng đứng Bến Tre (Nguyễn Văn Tý),… như cuốn phim quay về quá khứ để mỗi người Việt hôm nay thêm yêu, thêm trân trọng tự do và hòa bình.

Âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối các thế hệ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần gìn giữ, tiếp nối những mùa xuân thống nhất trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Chương trình có sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội, các nghệ sĩ đến từ Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Hợp xướng Nhà hát Nhạc Vũ Kịch TP.HCM.

Nhiều giọng ca tên tuổi sẽ góp mặt: NSND Dương Minh Đức, NSƯT Vũ Thắng Lợi, NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Phạm Thu Hà, NSƯT Vân Mai, NSƯT Đinh Hoài Xuân, Đỗ Tố Hoa, Lương Nguyệt Anh…

Chỉ huy dàn nhạc là Đại tá, TS, NSND Nguyễn Xuân Bắc – Phó hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và NSƯT Trần Vương Thạch – Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam. 

Chương trình do Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng chỉ đạo nội dung, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chỉ đạo nghệ thuật, với tổng đạo diễn là Đại tá, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn. Đạo diễn âm nhạc là Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Quốc Bảo. Kịch bản do Đại úy, TS Phạm Phương Oanh chấp bút.

Theo BTC, “Bài ca Thống nhất” nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm vóc và giá trị lịch sử vĩ đại của đại thắng mùa xuân năm 1975, dấu mốc vàng son của đất nước Việt Nam trên bản đồ chính trị thế giới khi đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược thống trị của đế quốc Mỹ.

Chiến thắng 30.4.1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ghi đậm trong lịch sử giữ nước và dựng nước của dân tộc.

Đây cũng là dịp tri ân những thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí quyết thắng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình nghệ thuật góp phần khẳng định giá trị trường tồn của chiến thắng lịch sử, lan tỏa niềm tự hào dân tộc, hun đúc trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong hành trình phát triển đất nước