Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Đắk Lắk - Sắc màu di sản miền biển“

NGỌC HÒA

VHO - Trong không gian rộn ràng của khu phố Đa Ngư, phường Hòa Hiệp, tối 26.6, chương trình nghệ thuật với chủ đề "Đắk Lắk - Sắc màu di sản miền biển" đã mang đến cho đông đảo người dân và du khách một hành trình giàu cảm xúc, tái hiện sinh động đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cư dân vùng biển.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Đắk Lắk - Sắc màu di sản miền biển“ - ảnh 1
Hoành tráng chương trình nghệ thuật "Đắk Lắk - Sắc màu di sản miền biển"

Chương trình do Sở VHTTDL tỉnh Đắk Lắk phối hợp UBND phường Hòa Hiệp tổ chức, nằm trong khuôn khổ Lễ hội Cầu ngư năm 2026. 

Đây không chỉ là hoạt động nghệ thuật đặc sắc nhằm tôn vinh giá trị của Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Cầu ngư, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, từng bước đưa di sản trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng biển phía Đông tỉnh Đắk Lắk. 

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Đắk Lắk - Sắc màu di sản miền biển“ - ảnh 2
Đêm nghệ thuật lan tỏa tinh hoa di sản miền biển

Tham dự chương trình có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo các địa phương cùng đông đảo nhân dân và du khách. 

Được dàn dựng công phu với ba chương: Hồn biển quê hương, Sắc màu Lễ hội Cầu ngư và Khát vọng vươn khơi, chương trình đưa khán giả ngược dòng ký ức, khám phá những nét đẹp văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ của cộng đồng ngư dân.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Đắk Lắk - Sắc màu di sản miền biển“ - ảnh 3

Những tiết mục ca, múa, nhạc hòa quyện cùng nghệ thuật diễn xướng dân gian đã khắc họa rõ nét nhịp sống lao động gắn bó với biển cả, đồng thời tôn vinh những giá trị tín ngưỡng mang đậm bản sắc của cư dân miền biển.

Điểm nhấn của đêm diễn là màn tái hiện nghi thức rước sắc thần Nam Hải - một nghi lễ thiêng liêng, giữ vị trí đặc biệt trong Lễ hội Cầu ngư.

Theo tín ngưỡng dân gian, thần Nam Hải (cá Ông) được ngư dân tôn kính là vị thần luôn phù hộ, chở che những người mưu sinh trên biển. Không gian nghi lễ được tái hiện trang trọng, góp phần giúp khán giả hiểu hơn về đời sống tâm linh cũng như truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của cộng đồng cư dân ven biển. 

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Đắk Lắk - Sắc màu di sản miền biển“ - ảnh 4
Tiết mục kết chương "Khát vọng vươn khơi" tái hiện hình ảnh ngư dân vững tin bám biển, góp phần phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Bên cạnh đó, nghệ thuật diễn xướng dân gian hát bả trạo cũng mang đến nhiều cảm xúc. Những câu hát mộc mạc hòa cùng nhịp chèo, động tác mô phỏng cảnh vượt sóng đã tái hiện hình ảnh những đoàn thuyền căng buồm ra khơi, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và khát vọng chinh phục biển lớn của ngư dân. 

Khép lại chương trình, chương "Khát vọng vươn khơi" lan tỏa thông điệp về tình yêu biển đảo, ý chí bền bỉ bám biển của ngư dân trong phát triển kinh tế gắn với gìn giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hình ảnh những con tàu nối nhau vươn khơi, mang theo niềm tin vào những mùa cá bội thu và khát vọng về cuộc sống ấm no đã tạo nên cái kết giàu cảm xúc, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người xem.

Không chỉ là một chương trình nghệ thuật, "Đắk Lắk - Sắc màu di sản miền biển" còn là cầu nối đưa di sản đến gần hơn với công chúng, góp phần khẳng định sức sống bền bỉ của Lễ hội Cầu ngư - tinh hoa văn hóa của miền di sản biển, đồng thời mở ra những cơ hội mới để phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững.