25 bộ phim tranh tài tại Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 15
VHO - Ngày 15.9 tại Hà Nội, Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương phối hợp với EUNIC (Hiệp hội các Viện Văn hóa và các Đại sứ quán châu Âu) tổ chức Gặp gỡ báo chí giới thiệu Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 15.
Liên hoan năm nay diễn ra tại Hà Nội từ ngày 18-26.9 và TP.HCM từ ngày 18-25.9, với sự tham gia của 9 quốc gia châu Âu và Việt Nam. Na Uy là thành viên mới lần đầu tham dự, bên cạnh Áo, Italia, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Thụy Điển, Pháp, Phần Lan và Bỉ (Wallonia-Brussels).

Liên hoan giới thiệu 9 phim tài liệu do Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện, 11 tác phẩm quốc tế cùng 5 phim của các tác giả trẻ độc lập Việt Nam. Nhiều tác phẩm từng được trao giải tại các liên hoan phim trong nước và quốc tế.
Các bộ phim đưa khán giả đến với nhiều câu chuyện, nhân vật và vấn đề của đời sống, từ chân dung Giáo sư Toán học Hoàng Xuân Sính, nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị, nhà văn Thụy Điển Sara Lidman đến cuộc chiến dập lửa tại Nhà thờ Đức Bà Paris, bảo tồn di sản sông Hoài, rừng ngập mặn Cần Giờ, nghề làm giấy Dó...
Các tác phẩm của những nhà làm phim độc lập Việt Nam cũng mở ra những góc nhìn đáng chú ý về cộng đồng người bạch tạng, nghề cải táng, sân khấu Tuồng hay ước mơ âm nhạc của hai anh em song sinh khiếm thị.

Theo ông Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, sau 15 mùa tổ chức, Liên hoan đã giới thiệu tới công chúng hàng trăm tác phẩm phim tài liệu Việt Nam và châu Âu, trong đó nhiều phim đạt giải thưởng cao tại các liên hoan phim trong nước và quốc tế.
Đáng chú ý, ông Tùng cho biết lượng khán giả đến với Liên hoan ngày càng tăng, trong đó có đông khán giả trẻ. “Qua khảo sát, chúng tôi biết được họ đang muốn tìm những điều gần gũi, chân thực với nhịp thở cuộc sống, mà điều này chỉ có phim tài liệu mới trọn vẹn nhất”, ông nói.
Theo ông Trịnh Quang Tùng, đây là tín hiệu tích cực đối với những người làm phim tài liệu. Vốn được xem là thể loại khá kén khán giả, phim tài liệu đang cho thấy sự thay đổi về khả năng tiếp cận công chúng, đặc biệt khi ngày càng có nhiều người trẻ tìm đến những câu chuyện chân thực được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Các suất chiếu lúc 19h hằng ngày được thiết kế kết hợp một phim Việt Nam và một phim châu Âu. Toàn bộ các suất chiếu trong khuôn khổ Liên hoan đều mở cửa tự do tại Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (465 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Hà Nội) và DCiné Bến Thành (6 Mạc Đĩnh Chi, phường Sài Gòn, TP.HCM).
Điểm đáng chú ý của Liên hoan năm nay là sự kết nối giữa các tác phẩm Việt Nam và châu Âu, qua đó tạo cơ hội để khán giả tiếp cận nhiều cách kể khác nhau về những vấn đề của đời sống.
Dù khác biệt về bối cảnh văn hóa, xã hội, các bộ phim vẫn gặp nhau ở cách tiếp cận chân thực, giàu tính nhân văn, từ câu chuyện về những con người bình dị đến những vấn đề có ý nghĩa rộng hơn đối với cộng đồng.
Việc đưa các tác phẩm của những nhà làm phim trẻ, độc lập Việt Nam vào chương trình cũng góp phần mở rộng diện mạo của phim tài liệu, cho thấy sức sống của thể loại này trong đời sống điện ảnh đương đại.

RSS