10 dự án nghệ thuật của Việt Nam được nhận hỗ trợ từ chương trình Kết nối thông qua văn hóa
VHO - Hội đồng Anh thông báo các dự án nhận được tài trợ từ chương trình Kết nối thông qua văn hóa (CTC) năm 2024 - chương trình thúc đẩy sự hợp tác sáng tạo giữa các nghệ sĩ Vương quốc Anh và châu Á - Thái Bình Dương. Trong đó, Việt Nam có 10 dự án được nhận hỗ trợ từ chương trình này.

CTC năm 2024 đánh dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên được mở rộng sang khu vực Nam Á, hoanh nghênh các dự án sáng tạo từ Bangladesh và Sri Lanka bên cạnh các dự án nhận được tài trợ đến từ Australia, New Zealand, Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Philippines và Việt Nam.
Các dự án được tài trợ thuộc nhiều lĩnh vực gồm phim ảnh, công nghệ sáng tạo, văn học, nghệ thuật thị giác, sân khấu, vũ đạo, thiết kế, thời trang, thủ công và âm nhạc.
Theo đó, 10 dự án Việt Nam được hỗ trợ gồm: Biểu diễn đương đại thử nghiệm: Trao đổi/kết nối giữa Việt Nam và Scotland (nghệ sĩ Mamoru Iriguchi, Take Me Somewhere và nghệ sĩ Trà Nguyễn); Kiều - Hình dung lại: Phụ nữ, di sản và trao quyền (Timothy Allen, Đà Nẵng Tui); Cảm thấu nhiếp ảnh: Việt Nam và các góc nhìn nhiếp ảnh quốc tế mới (IC Visual Lab, Studio Tum Lum); Chương trình Vườn ươm nhạc sống Việt Nam - Vương quốc Anh 2024/2025 (Hiệp hội các lễ hội độc lập (AIF), Mạng lưới Công nghiệp âm nhạc Việt Nam (VMIN), Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Hozo)…
Chương trình Kết nối thông qua văn hóa với tổng giá trị tài trợ lên tới hơn 741.000 bảng Anh (khoảng 24 tỉ đồng) nhằm hỗ trợ nghệ sĩ và các tổ chức văn hóa hiện thực hóa tầm nhìn sáng tạo của mình.
Các khoản tài trợ sẽ giúp xây dựng quan hệ đối tác văn hóa lâu dài giữa Vương quốc Anh và các quốc gia thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, vượt qua các giới hạn về mặt địa lý, thúc đẩy đối thoại, đổi mới và hiểu biết lẫn nhau.
Chương trình này là minh chứng cho cam kết của Hội đồng Anh trong việc vun đắp các mối liên kết nghệ thuật quốc tế, thúc đẩy trao đổi ý tưởng và sáng tạo.
Bà Nguyễn Phương Thảo, Giám đốc Ban Nghệ thuật và Công nghiệp sáng tạo, Hội đồng Anh tại Việt Nam cho biết: “Các dự án được nhận tài trợ lần này đã thể hiện được tiềm năng vượt trội trong hợp tác liên văn hóa. Chúng tôi mong muốn được chứng kiến những tác động chuyển đổi từ các dự án này khi chúng được triển khai và hiện thực hóa".