Thách thức và vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình tiến bộ, ấm no, hạnh phúc
VHO - Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, các đại biểu tại Trung tâm thảo luận số 4 đã tập trung thảo luận về thực trạng, vấn đề đặt ra và yêu cầu đối với công tác gia đình trong bối cảnh hiện nay.
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chủ trì phiên thảo luận với chủ đề: Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam "tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc".
Theo nội dung tham luận gửi tới phiên thảo luận, bà Đinh Thị Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, những năm qua, mặc dù đối mặt với nhiều tác động từ sự biến đổi nhanh chóng của đời sống kinh tế - xã hội, gia đình Việt Nam vẫn tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng quan trọng của xã hội.

Phần lớn các gia đình vẫn thực hiện tốt chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con người; quan tâm đầu tư cho học tập, rèn luyện, hướng tới sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ. Các trục giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt - từ tình yêu thương, sự gắn kết chặt chẽ giữa các thế hệ, lòng hiếu thảo, tinh thần hiếu học cho đến ý thức trách nhiệm đối với gia đình và xã hội tiếp tục được giữ gìn, phát huy trong đời sống hằng ngày…
Tuy nhiên, bà Đinh Thị Mai cũng chỉ ra những thách thức đặt ra đối với công tác gia đình Việt Nam hiện nay. Đó là những biến đổi cấu trúc gia đình và duy trì sự gắn kết giữa các thế hệ; vai trò giáo dục và định hướng giá trị của gia đình; những vấn đề nảy sinh trong quan hệ hôn nhân và đời sống gia đình, trong giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống...

“Việc nhận diện đầy đủ, khách quan và khoa học thực trạng gia đình Việt Nam hiện nay, phân tích xu hướng vận động, những vấn đề mới nảy sinh và thách thức đặt ra, từ đó xác định những yêu cầu cốt lõi đối với công tác gia đình trong giai đoạn mới có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Điều này không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh mà còn có ý nghĩa chiến lược đối với việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, phát huy sức mạnh văn hóa và nguồn lực con người, tạo nền tảng vững chắc để đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới“, bà Đinh Thị Mai nhấn mạnh.
Khẳng định gia đình là nền tảng bền vững của quốc gia và phụ nữ là “linh hồn” của mỗi gia đình, bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ VHTTDL) đã nêu ra những khó khăn của tổ chức Hội Phụ nữ trong phát triển công tác gia đình.
Cụ thể, khó khăn xuất phát từ việc nhận diện các hình thái bạo lực mới: Các hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực tình dục và bạo lực kinh tế thường diễn ra thầm lặng, khó phát hiện và chưa nhận được sự quan tâm đúng mức từ phía cộng đồng.

Cũng theo bà Ninh Thị Thu Hương, khó khăn còn đến từ rào cản địa lí và dân trí như ở vùng sâu, vùng xa, việc tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ sinh kế và bảo vệ pháp lí còn hạn chế.
Bên cạnh đó, tác động tiêu cực của kỉ nguyên số, kèm theo sự xâm nhập của các luồng văn hóa lệch chuẩn và lối sống cá nhân ích kỉ đang làm xói mòn nếp nhà truyền thống, gây khó khăn cho việc giáo dục con trẻ.
“Xây dựng gia đình Việt Nam "tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc" chính là xây dựng nền móng vững chắc cho một Việt Nam hùng cường, vươn mình trong tương lai.
Đây không chỉ là trách nhiệm của riêng phụ nữ mà là mục tiêu chung của toàn xã hội. Với vai trò nòng cốt của mình, Hội LHPN Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, đưa hệ giá trị gia đình thấm sâu vào từng nếp nhà, trở thành lẽ sống tự nhiên của mỗi người dân Việt Nam”, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Gia đình và Thư viện nhấn mạnh.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu còn nghe nhiều tham luận nêu rõ vai trò của việc học tập trở thành cha mẹ, bảo vệ trẻ em từ gia đình và tăng cường phối hợp liên ngành nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.
Kết luận phiên thảo luận tại Trung tâm thảo luận số 4, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đánh giá các ý kiến đã đóng góp nhiều giải pháp thiết thực cho công tác gia đình và hỗ trợ phụ nữ.
Qua đó khẳng định, khi phụ nữ được trao cơ hội học tập, tiếp cận công nghệ, phát triển kinh tế và tham gia quản lí xã hội, họ sẽ trở thành lực lượng quan trọng thúc đẩy bình đẳng giới, gìn giữ các giá trị văn hóa và xây dựng những gia đình hạnh phúc trong giai đoạn phát triển mới.

RSS