Phát động Cuộc thi viết toàn quốc “Kỷ vật vàng” năm 2026

THANH MAI

VHO - Nhằm lan tỏa những giá trị nhân văn được lưu giữ qua từng kỷ vật và góp phần gìn giữ ký ức đẹp của người Việt, Tạp chí điện tử Thời Trang Vàng phối hợp cùng Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam (VGJA) và Báo Văn Hóa phát động Cuộc thi viết toàn quốc "Kỷ vật vàng" năm 2026 với thông điệp "Mỗi kỷ vật - Một câu chuyện sống mãi với thời gian".

Không chỉ là một cuộc thi viết, "Kỷ vật vàng" còn là hành trình lưu giữ ký ức và lan tỏa những giá trị nhân văn được gửi gắm trong từng kỷ vật. 

Thông qua những câu chuyện chân thực về những kỷ vật gắn với gia đình, tình yêu, nghề nghiệp hay những dấu mốc đáng nhớ của cuộc đời, "Kỷ vật vàng" góp phần gìn giữ ký ức, tôn vinh các giá trị tốt đẹp và tạo nên không gian để những câu chuyện bình dị nhưng giàu cảm xúc của người Việt được tiếp tục sống mãi với thời gian.

Phát động Cuộc thi viết toàn quốc “Kỷ vật vàng” năm 2026 - ảnh 1
Cuộc thi chính thức phát động vào ngày 28.6.2026, nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28.6)

Về đối tượng dự thi, cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trong nước hoặc ở nước ngoài. Ban Tổ chức khuyến khích sự tham gia của kiều bào, nhà báo, nhà văn, nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên và những người yêu thích viết lách.

Về nội dung, tác phẩm dự thi là những bài viết kể về một hoặc nhiều kỷ vật có thật gắn với bản thân, gia đình hoặc cộng đồng. Kỷ vật có thể là món trang sức được lưu truyền qua nhiều thế hệ, chiếc nhẫn cưới, tấm huy chương, vật dụng nghề nghiệp, bức ảnh cũ hoặc bất kỳ hiện vật nào chứa đựng những giá trị tinh thần sâu sắc. 

Ban Tổ chức khuyến khích các tác phẩm có chiều sâu, giàu cảm xúc, tái hiện chân thực câu chuyện phía sau mỗi kỷ vật, qua đó lan tỏa những giá trị nhân văn về tình thân, lòng yêu nước, sự cống hiến, khát vọng vươn lên hoặc những giá trị văn hóa dân tộc.

Về yêu cầu đối với tác phẩm: bài dự thi phải là sáng tác mới, chưa từng đoạt giải hoặc công bố tại các cuộc thi khác; được trình bày bằng tiếng Việt; thể hiện dưới hình thức tản văn hoặc ký sự, có độ dài từ 500 đến 2.000 từ và kèm ít nhất 2 ảnh chụp rõ nét kỷ vật. 

Mỗi tác giả được gửi nhiều tác phẩm, nhưng mỗi tác phẩm chỉ đứng tên một tác giả.

Bài dự thi gửi qua địa chỉ email: Kyvat.thoitrangvang@gmail.com; với đầy đủ các thông tin tác giả gồm: họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, email liên hệ.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Nhất (10 triệu đồng); 2 giải Nhì (mỗi giải 5 triệu đồng); 3 giải Ba (mỗi giải 3 triệu đồng); 9 giải Khuyến khích (mỗi giải 1 triệu đồng).

Bên cạnh đó còn có các giải thưởng chuyên đề dành cho những tác phẩm có cách thể hiện ấn tượng hoặc mang giá trị nhân văn, tư liệu đặc sắc.

Các tác phẩm dự thi sẽ được chấm theo thang điểm 100. Trong đó:

40 điểm sẽ dành cho giá trị câu chuyện, gồm tính chân thực, giá trị nhân văn, chiều sâu cảm xúc, khả năng truyền cảm hứng;

20 điểm dành cho chất lượng thể hiện, bao gồm: bố cục mạch lạc, ngôn ngữ trong sáng, cách kể chuyện hấp dẫn, khả năng dẫn dắt người đọc...;

25 điểm dành cho giá trị của kỷ vật, gồm: dấu ấn cá nhân hoặc gia đình, giá trị văn hoá lịch sử, ý nghĩa lưu giữ ký ức, khuyến khích kỷ vật liên quan...;

15 điểm dành cho khả năng lan tỏa trong cộng đồng.

Hội đồng Giám khảo gồm: PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; TS Lê Ngọc Dũng - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam; Nhà báo Nguyễn Văn Minh - Tổng Biên tập Báo Công Thương; Nhà báo Nguyễn Anh Vũ - Tổng Biên tập Báo Văn HóaNhà báo Nguyễn Ngọc Thanh - Trưởng Ban Nhân Dân điện tử, Báo Nhân DânĐại tá, Nhà văn Đặng Vương Hưng; Nhà báo Hà Diệu Hiền - Phó Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Thời Trang Vàng.

Theo kế hoạch, thời gian nhận bài sẽ kéo dài từ 28.6 đến hết ngày 25.9.2026. 

Ban Tổ chức dự kiến sẽ tiến hành chấm chung khảo vào ngày 26.9.2026. Sau đó, lễ trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 1.10.2026.