Nhiều chính sách để đảm bảo chất lượng dân số

VHO - Bộ Y tế đã đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực trong Dự thảo Luật Dân số trình Quốc hội tháng 10 tới.

Năm 2025 Ngày Dân số thế giới được lựa chọn với chủ đề: "Quyền tự quyết về sinh sản trong một thế giới đang thay đổi". Phát biểu tạo lễ mít tinh nhân sự kiện này, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 149-KL/TW ngày 10/4/2025 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW.

Nhiều chính sách để đảm bảo chất lượng dân số - ảnh 1
Bộ Y tế đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ cho các cặp vợ chồng sinh con (ảnh minh hoạ)

Sau đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Pháp lệnh Dân số có hiệu lực từ ngày 3.6.2025, trong đó có sửa đổi quan trọng về quyền tự quyết về sinh sản của cá nhân và cặp vợ chồng được tôn trọng, phù hợp với sức khỏe, điều kiện và hoàn toàn tự nguyện.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, việc sửa đổi Pháp lệnh Dân số năm 2025 là bước tiến lớn trong tiến trình trao quyền sinh sản cho người dân. Luật pháp hiện hành quy định rõ mỗi cá nhân, mỗi cặp vợ chồng có quyền quyết định về số con, thời điểm sinh và khoảng cách giữa các lần sinh, hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện, phù hợp với điều kiện sức khỏe, kinh tế và xã hội.

Nhằm thích ứng với thực tế nhân khẩu học mới, Bộ Y tế hiện đang xây dựng Dự thảo Luật Dân số để trình Quốc hội tháng 10 tới, trong đó đã đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực. Nổi bật là chính sách hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc hiện vật cho các gia đình sinh con một bề là gái và có hai con gái, nhằm giảm áp lực giới tính và khuyến khích sinh đủ con.

Bộ Y tế cũng kiến nghị mở rộng chế độ nghỉ thai sản, ưu đãi tiếp cận nhà ở xã hội cho phụ nữ sinh đủ hai con ở khu công nghiệp và tỉnh thành có mức sinh thấp, đồng thời tăng cường các dịch vụ hỗ trợ sàng lọc trước sinh, tư vấn tiền hôn nhân, chăm sóc người cao tuổi, và đào tạo nhân lực ngành lão khoa.

“Chúng ta cần một hệ thống chính sách bao trùm, nhân văn và phù hợp với điều kiện phát triển của từng địa phương. Đó là cách để đảm bảo mỗi người dân được sống khỏe mạnh, có cơ hội lựa chọn và xây dựng cuộc sống theo đúng mong muốn", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Việt Nam đang chuyển mình, từ kiểm soát dân số sang phục vụ con người, qua đó nâng cao chất lượng dân số, mang lại hạnh phúc cho mỗi gia đình, xã hội phát triển nhân văn, tiến bộ và toàn diện.

(Cục Văn hoá cơ sở, Thư viện và Gia đình, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện)

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc