Nâng cao vai trò của phụ nữ trong phòng, chống tác hại của thuốc lá trong gia đình

THẢO LAM

VHO - Theo các Điều tra tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành, so với năm 2010, tỉ lệ hút thuốc thụ động tại gia đình năm 2020 giảm từ 73,1% xuống 45,6%.

Vừa qua, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức lễ trao giải Cuộc thi sáng tác Vũ điệu truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá 2025.

Đây là hoạt động tiếp theo sau nhiều mô hình, hoạt động thiết thực mà Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá phối hợp với Hội LHPN Việt Nam triển khai. Trong đó nổi bật là các mô hình “Tổ ấm không khói thuốc”, “Gia đình không khói thuốc” và “Câu lạc bộ phụ nữ có người thân không hút thuốc”.

Nâng cao vai trò của phụ nữ trong phòng, chống tác hại của thuốc lá trong gia đình - ảnh 1
Phụ nữ tham gia tích cực trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá

Các mô hình, hoạt động này nhằm giảm phơi nhiễm khói thuốc, bảo vệ sức khỏe phụ nữ và trẻ em, đồng thời từng bước thay đổi hành vi của cộng đồng. Đặc biệt, mô hình “Tổ ấm không khói thuốc” được triển khai sâu rộng tại nhiều địa phương, hướng tới xây dựng không gian sống lành mạnh ngay trong mỗi gia đình.

Thông qua vận động hội viên ký cam kết, đồng thời tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, mô hình “Gia đình không khói thuốc” được lồng ghép trong phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Ở nhiều địa phương, các cấp Hội Phụ nữ đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, lớp tập huấn, chia sẻ câu chuyện thực tế, giúp phụ nữ có thêm kiến thức và kỹ năng vận động chồng, con và những người xung quanh bỏ thuốc lá, hoặc không hút trong nhà. 

Thuốc lá từ lâu đã được các nhà khoa học khẳng định là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh nguy hiểm, trong đó có các bệnh tim mạch, hô hấp và ung thư. Điều đáng lo ngại là phụ nữ – dù hút thuốc hay chỉ là người hít phải khói thuốc– đều chịu những tổn hại đặc biệt nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, phụ nữ mang thai tiếp xúc với khói thuốc có thể gặp phải nhiều biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi.

Theo Ths.Bs Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, trẻ em - đặc biệt là trẻ sơ sinh - sống trong môi trường có khói thuốc thụ động dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, chậm phát triển và các vấn đề sức khỏe lâu dài khác. Vì vậy, bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi tác hại của thuốc lá chính là bảo vệ tương lai của mỗi gia đình và của cả xã hội.

Có thể nói, những mô hình và hoạt động này đã tạo nên tác động sâu rộng, vừa thay đổi nhận thức của phụ nữ, vừa góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm của nam giới trong gia đình.

Từ đó thúc đẩy một cộng đồng văn minh, khỏe mạnh, không khói thuốc, góp phần quan trọng trong việc giảm tỉ lệ hút thuốc, đặc biệt là giảm tình trạng phơi nhiễm với khói thuốc trong nhà.