Khởi động dự án Nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình trong kỷ nguyên số
VHO - Ngày 25.11 tại Hà Nội, Bộ VHTTDL phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam đã tổ chức lễ khởi động Dự án “Nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình giai đoạn 2025 – 2026”. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy dự và phát biểu tại buổi lễ.

Sự kiện diễn ra đúng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25.11), thu hút gần 100 đại biểu đến từ Cục Văn hoá cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ VHTTDL), các Bộ, ngành, địa phương, các đối tác phát triển, tổ chức xã hội…
Bạo lực gia đình, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới cũng như tại Việt Nam.
Kết quả từ cuộc điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ năm 2019 cho thấy vẫn còn những thách thức cần chung tay giải quyết: Gần 63% phụ nữ từng trải qua ít nhất một hình thức bạo lực do chồng/bạn tình gây ra trong đời; 31,6% trải qua bạo lực chỉ trong vòng 12 tháng trước khảo sát; Chi phí kinh tế do bạo lực gây ra rất lớn: trung bình phụ nữ mất 26% thu nhập hằng năm, và tổng thiệt hại tương đương 1,81% GDP của Việt Nam...
Phát biểu tại Lễ phát động, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy khẳng định, bạo lực gia đình là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của con người; gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần của người bị bạo lực và ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.
Tại Việt Nam, bạo lực gia đình vẫn chiếm tỉ lệ lớn trong số các vụ việc liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực với trẻ em. Việc khởi động Dự án thêm một lần nữa thể hiện cam kết mạnh mẽ của Bộ VHTTDL trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị bạo lực gia đình, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.
“Việc tổ chức lễ khởi động Dự án hôm nay thêm một lần nữa thể hiện cam kết mạnh mẽ của Bộ VHTTDL trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị bạo lực gia đình, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em”, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh.
Cũng theo Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Dự án được phê duyệt và chính thức khởi động là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc và trách nhiệm của Bộ VHTTDL, các cơ quan của Chính phủ Việt Nam và UNFPA tại Việt Nam.
Dự án tập trung hỗ trợ triển khai những nhiệm vụ mang tính cấp thiết như: Xây dựng và vận hành Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; nâng cao năng lực phối hợp liên ngành; cải thiện chất lượng dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực gia đình; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và truyền thông sáng tạo trong phòng, chống bạo lực gia đình.
“Với sự quyết tâm của Bộ VHTTDL, sự đồng hành tích cực của UNFPA tại Việt Nam cùng sự tham gia chủ động của các cơ quan, đơn vị, tôi tin tưởng rằng, Dự án sẽ đạt được những kết quả thiết thực.
Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực gia đình và thúc đẩy xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nhân ái trong mỗi gia đình Việt Nam”, bà Trịnh Thị Thủy nói.
Thực tế cho thấy, trong bối cảnh chuyển đổi số nhanh chóng tại Việt Nam, các hình thức bạo lực gia đình cũng đang thay đổi. Những hành vi như quấy rối trực tuyến, giám sát kỹ thuật số, đe dọa hay chia sẻ hình ảnh nhạy cảm khi không có sự đồng ý đang ngày càng gia tăng một cách đáng lo ngại.
Các đại biểu nhận định, những hình thức bạo lực trực tuyến này kéo dài, thao túng và cưỡng ép, gây hại như bạo lực xảy ra ngoài đời thực. Do đó, cần thiết phải tăng cường phòng ngừa, thúc đẩy báo cáo sớm, và mở rộng các hệ thống hỗ trợ lấy người bị bạo lực làm trung tâm để ứng phó với mọi hình thức của bạo lực.
Dự án do Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện triển khai với sự hỗ trợ của KOICA, tập trung vào tăng cường năng lực cho đội ngũ cung cấp dịch vụ, củng cố cơ chế phối hợp liên ngành, thúc đẩy các thực hành an toàn trên môi trường số, hoàn thiện hệ thống dữ liệu và giám sát, đồng thời duy trì các dịch vụ hỗ trợ thiết yếu cho người bị bạo lực.
Dự án cũng hướng tới việc thể chế hóa và nhân rộng các mô hình can thiệp hiệu quả, dựa trên bằng chứng.
Tại lễ phát động, ông Matt Jackson, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam cho rằng: Bạo lực gia đình không chỉ gây ra nỗi đau thể xác, tinh thần cho người bị bạo lực mà còn ảnh hưởng đến đời sống của rất nhiều gia đình trên thế giới trong đó có Việt Nam.
Để ứng phó hiệu quả với bạo lực gia đình, chúng ta không chỉ cần phải có các quy định về luật pháp mạnh mẽ mà còn phải có sự chung tay của xã hội, năng lực số và đầu tư bền vững để không một người bị bạo lực nào bị bỏ lại phía sau.

RSS
