Hàn Quốc: Hôn nhân đa văn hóa đạt đỉnh, tỷ lệ sinh tăng sau 12 năm
VHO - Hôm 6.11, Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc cho biết số lượng hôn nhân đa văn hóa năm 2024 đạt mức cao nhất kể từ trước đại dịch Covid-19. Đồng thời, số trẻ em sinh ra trong các gia đình đa văn hóa cũng tăng lần đầu tiên sau 12 năm.

Theo Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc, năm 2024 có 21.450 cuộc hôn nhân đa văn hóa tại nước này, tăng 1.019 trường hợp (5%) so với năm trước.
Con số này từng đạt đỉnh 24.721 vào năm 2019 nhưng giảm mạnh trong thời kỳ đại dịch, xuống chỉ còn 13.916 vào năm 2021, trước khi dần phục hồi và vượt mốc 20.000 vào năm 2023.
Một quan chức Hàn Quốc cho biết, sự gia tăng này chủ yếu nhờ nhu cầu kết hôn quốc tế phục hồi sau đại dịch và sự ổn định về tình trạng cư trú của người lao động nước ngoài.
Tuy nhiên, tổng số hôn nhân trên toàn quốc tăng mạnh hơn 14,8% lên 222.000 cuộc, khiến tỷ lệ hôn nhân đa văn hóa giảm nhẹ 1 điểm phần trăm còn 9,6%.
Về cơ cấu, hôn nhân giữa nam giới Hàn Quốc và phụ nữ nước ngoài chiếm 71,2%, trong khi phụ nữ Hàn Quốc kết hôn với nam giới nước ngoài chiếm 18,2%. Các cặp đôi có ít nhất một người là công dân nhập tịch chiếm 10,6%. Trong nhóm vợ nước ngoài, người Việt Nam chiếm tỷ lệ lớn nhất (26,8%), tiếp theo là người Trung Quốc (15,9%) và người Thái Lan (10%).
Về sinh con, số ca sinh đa văn hóa đạt 13.416, tăng 1.266 ca (10,4%) so với năm trước. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2011 và lần đầu tiên tăng sau 12 năm giảm liên tiếp.
Tốc độ tăng này vượt xa mức tăng 3,6% của tổng số ca sinh trên toàn quốc, nâng tỷ lệ trẻ sơ sinh đa văn hóa lên 5,6%, tăng 0,3 điểm phần trăm.
Một quan chức Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc cho biết, sự hồi phục này phản ánh sự ổn định ngày càng cao của các gia đình đa văn hóa cùng với các chính sách hỗ trợ gia đình được mở rộng của chính phủ.

RSS