Chuyện lạ mà thật: Trẻ do ông bà nuôi dạy thường không thoát khỏi 3 đặc điểm này! Con bạn có mấy điều?
VHO - Những đứa trẻ được ông bà chăm sóc sẽ có một vài dấu hiệu rất điển hình.
Trong nhịp sống hối hả hiện nay, được mấy nhà bố mẹ trẻ mà không bận rộn? Đi sớm về khuya đã thành chuyện thường tình, áp lực công việc và những giờ tăng ca khiến việc chăm sóc con cái tự nhiên dồn lên vai ông bà. Chỉ cần dạo một vòng quanh các công viên hay khu chung cư tại Việt Nam, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người ông người bà đưa cháu đi dạo hoặc đi chơi.
Thời gian trôi qua, bạn sẽ nhận ra một hiện tượng rất thú vị dù là cháu nội hay cháu ngoại, chỉ cần là trẻ do ông bà nuôi dưỡng lâu ngày, trên người chúng thường có những đặc điểm tương đồng đến kinh ngạc. Đây không phải là sự trùng hợp, mà là kết quả của sự đồng hành và thân giáo mỗi ngày tạo nên.
Trẻ thường dễ nuôi và dẻo dai hơn
Điều trực quan nhất chính là những đứa trẻ được ông bà chăm sóc thường có xu hướng "dễ nuôi" và ít nhõng nhẽo hơn. Điều này không có nghĩa là ông bà nuôi dạy cẩu thả, mà thực tế là người già thường có tâm lý vững vàng, ít lo âu hơn bố mẹ trẻ.
Nhiều cặp vợ chồng mới lần đầu làm cha mẹ thường chăm con như chăm "búp bê sứ": gió thổi nhẹ một chút đã lo cảm lạnh, chạy nhanh hai bước đã sợ ngã, ăn cái gì cũng phải tra cứu tài liệu kỹ càng. Kết quả là cả nhà luôn trong trạng thái căng thẳng, và đứa trẻ cũng trở nên nhạy cảm theo.
Ngược lại, ông bà là những người đã có kinh nghiệm "thực chiến". Với họ, đứa trẻ ngã một cú thường chỉ cần phủi bụi và bảo: "Không sao đâu, đứng dậy đi con". Sự thư thái của môi trường xung quanh giúp trẻ hình thành một cơ thể và tinh thần kiên cường, thuận theo tự nhiên.

Trẻ thường khéo léo và biết lễ phép
Bạn có để ý rằng những đứa trẻ lớn lên bên ông bà thường có "cái miệng rất ngọt" không? Đi đến đâu chúng cũng biết chào hỏi: "Con chào bác", "Cháu chào bà"... Ai cho quà gì là lập tức biết nói "Con cảm ơn". Sự lễ phép này không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả của việc nhắc nhở kiên trì từ ông bà.
Người già thường rất coi trọng lễ nghĩa truyền thống. Trước khi ra khỏi nhà, họ luôn dặn dò: "Thấy người lớn phải chào", "Nhận đồ phải đưa hai tay". Hơn nữa, ông bà thường có nhiều thời gian đưa trẻ đi chơi, đi chợ hay sang nhà hàng xóm. Trong môi trường giao tiếp thực tế đó, trẻ có cơ hội luyện tập kỹ năng xã hội mỗi ngày. So với những đứa trẻ chỉ ở trong nhà xem tivi hoặc chỉ giao tiếp với bố mẹ, trẻ ở với ông bà thường bạo dạn và ít khi e dè trước người lạ.
Mang đậm những đức tính tốt đẹp của thế hệ trước
Trẻ em là những "nhà bắt chước" tài ba nhất. Ai dành thời gian cho chúng nhiều nhất, tính cách của chúng sẽ mang hơi hướng của người đó. Nếu bà là người chăm chỉ tưới cây, quét dọn mỗi ngày, đứa trẻ cũng sẽ học được thói quen yêu lao động và sự kiên nhẫn. Những đức tính như tiết kiệm, thật thà, chịu khó của ông bà sẽ thấm dần vào tính cách của trẻ một cách âm thầm nhưng bền bỉ.
Nhiều đứa trẻ sau khi lớn lên, từ cách chi tiêu đến phong cách đối nhân xử thế vẫn mang đậm dấu ấn của ông bà. Đó không phải là do được dạy bảo một cách giáo điều, mà là sự "thẩm thấu" từ những thói quen sinh hoạt bình dị nhất.

Làm thế nào để cân bằng cách nuôi dạy giữa nhiều thế hệ?
Điều quan trọng là tìm thấy tiếng nói chung trong giáo dục gia đình. Nhiều người thường phàn nàn rằng quan điểm nuôi dạy con của ông bà là lạc hậu. Đúng là có những kiến thức khoa học cần được cập nhật, nhưng chúng ta không thể phủ nhận một điều, rằng thứ mà ông bà mang lại cho trẻ chính là những giá trị sống mộc mạc và chân thành nhất.
Không có những lớp học năng khiếu xa xỉ hay những món đồ chơi đắt tiền, thứ trẻ nhận được là hơi ấm từ những bữa cơm gia đình và những đạo lý làm người được nhắc đi nhắc lại mỗi ngày. Sự ổn định, kiên nhẫn và tình yêu vô điều kiện của ông bà là thứ mà không trung tâm giáo dục nào có thể thay thế được.
Trạng thái lý tưởng nhất của một gia đình chính là sự phối hợp giữa bố mẹ trẻ và ông bà. Chúng ta hãy kết hợp kiến thức khoa học hiện đại với kinh nghiệm truyền thống quý báu thay vì phủ định hoàn toàn. Những đứa trẻ được ông bà nuôi dưỡng có thể không hoàn hảo theo những tiêu chuẩn khắt khe, nhưng chúng thường là những đứa trẻ sống tình cảm, thiết thực và có nền tảng đạo đức vững chắc.

RSS