3 món quà người hiếu thảo không bao giờ tặng bố mẹ
VHO - Quà tặng không nằm ở giá trị vật chất đặt trong hộp, mà nằm ở sự thấu hiểu những tâm tư không thành lời của đấng sinh thành.
Trong hành trình báo hiếu, nhiều người thường mắc sai lầm khi nghĩ rằng cứ món đồ đắt tiền, sang trọng nhất sẽ làm cha mẹ vui lòng. Tuy nhiên, tâm lý người già rất nhạy cảm và khác biệt so với người trẻ.
Có những món quà dù bạn phải bỏ ra rất nhiều tâm sức và tiền bạc để mua về, nhưng đối với cha mẹ, chúng lại là nguồn cơn của sự lo lắng, áp lực hoặc cảm giác bị xa lánh. Người con có EQ cao luôn hiểu rằng, có 3 món quà tuyệt đối không nên tặng, bởi chúng vô tình làm tổn thương lòng tự trọng và sự an yên của cha mẹ.
1. Những món đồ công nghệ quá phức tạp vượt quá khả năng sử dụng
Nhiều người vì muốn cha mẹ "hợp thời" nên thường tặng những chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất, những thiết bị nhà thông minh hay robot hút bụi với bảng điều khiển rắc rối. Đối với trẻ nhỏ, đây là niềm vui, nhưng với người già, đây lại là một sự "tra tấn" tâm lý. Việc phải loay hoay với những nút bấm, những giao diện ngoại ngữ khiến cha mẹ cảm thấy mình lạc hậu và trở thành gánh nặng khi phải liên tục hỏi con cách dùng.
Món quà này vô tình nhắc nhở họ về sự già nua và yếu kém của mình. Thay vì tặng những thứ quá hiện đại, người hiếu thảo sẽ chọn những thiết bị tối giản, dễ dùng hoặc dành thời gian để cùng cha mẹ trải nghiệm thay vì chỉ "quẳng" cho họ một cỗ máy vô hồn.

2. Những món quà mang tính chất "giáo huấn" hoặc ép buộc thay đổi lối sống
Tặng cha mẹ những bộ sách dạy cách sống khỏe, những thẻ tập gym ép buộc hay những thực phẩm chức năng bắt phải ăn theo chế độ khắt khe đôi khi lại mang tác dụng ngược. Dù xuất phát từ lòng tốt, nhưng cách tặng quà này lại mang sắc thái "bề trên", giống như bạn đang chỉ dạy cha mẹ phải sống thế nào mới đúng.
Người già vốn có những thói quen đã duy trì suốt cả cuộc đời, việc bị con cái ép phải thay đổi đột ngột qua các món quà khiến họ cảm thấy không được tôn trọng. Sự hiếu thảo tinh tế là hãy nương theo sở thích của cha mẹ, cải thiện sức khỏe cho họ một cách âm thầm và khéo léo thay vì dùng quà tặng để làm công cụ kiểm soát.
3. Những món đồ xa xỉ quá mức so với điều kiện kinh tế của con cái
Đây là món quà khiến cha mẹ "đau lòng" nhất chứ không phải hãnh diện nhất. Tâm lý chung của cha mẹ là luôn lo lắng cho tương lai và tài chính của con cái. Khi bạn tặng một món đồ hiệu đắt đỏ hay một chuyến du lịch xa hoa vượt quá khả năng thực tế của mình, cha mẹ sẽ không thể tận hưởng món quà đó một cách trọn vẹn.
Thay vào đó, họ sẽ cảm thấy tội lỗi, xót tiền và lo lắng rằng con mình đang phải nhịn ăn nhịn mặc để mua niềm vui cho mình. Người hiếu thảo thực sự hiểu rằng, sự ổn định và trưởng thành của con cái mới là món quà lớn nhất. Họ sẽ tặng những thứ phù hợp, khiến cha mẹ cảm thấy thoải mái khi nhận mà không phải canh cánh nỗi lo nợ nần cho con.
Kết
Sau tất cả, món quà quý nhất là sự an tâm. Đừng tặng thứ bạn cho là tốt, hãy tặng thứ khiến cha mẹ cảm thấy bình yên. Một bộ quần áo vừa vặn, một bữa cơm ấm cúng hay đơn giản là sự hiện diện của bạn trong những ngày lễ Tết có giá trị hơn vạn lần những món quà hào nhoáng nhưng xa lạ.
Khi món quà đi kèm với sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn, nó mới thực sự trở thành nhịp cầu kết nối tình thâm, giúp cha mẹ cảm thấy mình vẫn luôn được yêu thương và trân trọng trong chính gia đình mình.

RSS