Thúc đẩy liên kết phát triển du lịch giữa Nghệ An và Đắk Lắk

PHẠM TƯỚC

VHO - Nghệ An và Đắk Lắk có nhiều đặc trưng, nổi bật, có tính bổ trợ nhau về điểm đến, sản phẩm du lịch. Liên kết hợp tác góp phần thúc đẩy tăng trưởng trao đổi khách du lịch giữa 2 tỉnh.

Chiều 19.8, tại thị xã Cửa Lò, Sở Du lịch Nghệ An phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa hai tỉnh giai đoạn 2019 – 2024 và triển khai kế hoạch hợp tác năm 2025.

Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H’ Yim Kđoh;  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long.

Thúc đẩy liên kết phát triển du lịch giữa Nghệ An và Đắk Lắk - ảnh 1
Quang cảnh hội nghị

Theo thống kê, khách du lịch từ tỉnh Nghệ An đến tỉnh Đắk Lắk trong từ năm 2019 đến hết tháng 6 năm 2024 đạt khoảng 150.000 lượt; từ tỉnh Đắk Lắk đến tỉnh Nghệ An gần 200.000 lượt. Ngoài ra, khách thăm thân hoặc tự đến Đắk Lắk (và ngược lại) bằng máy bay và ô tô không qua các công ty lữ hành trên 300.000 lượt. Theo thống kê của Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, khách đi bằng đường hàng không từ thành phố Vinh đến thành phố Buôn Ma Thuột (từ năm 2019 đến nay) và ngược lại là gần 820.000 lượt.

Thúc đẩy liên kết phát triển du lịch giữa Nghệ An và Đắk Lắk - ảnh 2
Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long nêu rõ: Nghệ An và Đắk Lắk là 2 tỉnh có nhiều tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nhân văn đa dạng, phong phú, giàu bản sắc tạo ra lợi thế cho phát triển kinh tế du lịch của mỗi tỉnh.

Mặc dù cách xa nhau về địa lí nhưng nhờ có đường bay Vinh - Buôn Ma Thuột mà người dân và du khách 2 tỉnh có điều kiện thuận lợi đi du lịch, thăm thân. Nắm bắt cơ hội đó, ngành Du lịch 2 tỉnh đã sớm chủ động ký kết, triển khai Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch. Cùng với đó, điểm đến, sản phẩm du lịch của 2 tỉnh có nhiều đặc trưng, nổi bật, có tính bổ trợ nhau đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng trao đổi khách du lịch giữa 2 tỉnh thời gian qua.

Thúc đẩy liên kết phát triển du lịch giữa Nghệ An và Đắk Lắk - ảnh 3
Lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Đắk Lắk tham quan các gian hàng trưng bày của các doanh nghiệp.

Đắk Lắk là một trong những điểm đến ưa thích của người dân Nghệ An. Và Nghệ An xác định Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng là thị trường khách nội địa mục tiêu mà ngành du lịch đang mong muốn thúc đẩy tăng trưởng nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Trong những năm qua, Sở Du lịch Nghệ An và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã thống nhất ký kế biên bản liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa 2 địa phương chủ yếu tập trung trên 4 lĩnh vực: Hợp tác trao đổi thông tin về tình hình phát triển du lịch; hợp tác phát triển sản phẩm du lịch; hợp tác tuyên truyền, xúc tiến quảng bá du lịch; hợp tác quy hoạch, kêu gọi đầu tư.

Thúc đẩy liên kết phát triển du lịch giữa Nghệ An và Đắk Lắk - ảnh 4
Giới thiệu văn hóa cồng chiêng của tỉnh Đắc Lắk tại hội nghị.

Tại Hội nghị, hai bên cùng nhau đánh giá, nhìn nhận lại những khó khăn, vướng mắc sau 5 năm liên kết phát triển du lịch, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác.

Bà H’Yim Kđok, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk mong muốn: Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp kinh doanh du lịch 2 địa phương tiếp tục đẩy mạnh hợp tác nhiều hơn nữa, đa dạng hóa các chương trình du lịch. Đặc biệt, khai thác lợi thế đường bay Vinh - Buôn Ma Thuột phục vụ khách du lịch. Tỉnh Đắc Lắk sẽ tiếp tục phối hợp liên kết khi tham gia các hội chợ, triển lãm du lịch trong và ngoài nước với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm tạo dấu ấn đặc biệt đối với chương trình du lịch giữa hai bên.

Dịp này, hai tỉnh Nghệ An và Đắk Lắk cũng giới thiệu hoạt động, sự kiện tiêu biểu của hai địa phương 4 tháng cuối năm 2024 và năm 2025 để quảng bá hình ảnh du lịch đến với du khách trong, ngoài nước.