Thị trấn ốc đảo của Maroc ẩn giấu vẻ đẹp khó kiếm tìm

HỒNG NHUNG

VHO - Maroc thống kê đã đón 17,4 triệu khách du lịch vào năm 2024, vượt qua Ai Cập để trở thành điểm đến được ghé thăm nhiều nhất ở Châu Phi.

Thị trấn ốc đảo của Maroc ẩn giấu vẻ đẹp khó kiếm tìm - ảnh 1
Ảnh minh hoạ. Nguồn: CNN

Vào sáng sớm ở Taroudant, phía tây nam Maroc, thị trấn chợ diễn ra sôi động như mọi ngày. Người dân của thị trấn, chủ yếu đi bộ, đi xe đạp hoặc xe ngựa, tràn vào những con hẻm hẹp của các khu phố cổ Medina.

Trên đường phố  nhộn nhịp, những đứa trẻ vội vã đến lớp. Các thương gia sắp xếp các lọ gia vị đầy màu sắc, trái cây theo mùa và thảm dệt tay trên quầy hàng. Mùi thơm của khobz (bánh mì Morocco) tươi vẫn còn trong không khí.

Chỉ cách Agadir 90 phút về phía đông, thị trấn Taroudant thường được gọi là "Tiểu Marrakech" bởi hiện lên với những bức tường đá sa thạch màu mật ong và những khu chợ nhộn nhịp.

Không giống như những thị trấn nổi tiếng khác, nơi khách du lịch chen chúc cư dân ở trung tâm lịch sử, Taroudant vẫn giữ lại không gian yên tĩnh nhưng quyến rũ. Cuộc sống người dân Morocco diễn ra nhẹ nhàng và không hề bị ảnh hưởng bởi du lịch đại chúng.

Khu phố cổ Medina của thành phố, được bao quanh bởi những bức tường hùng vĩ với bối cảnh là dãy núi Anti-Atlas (hay Lesser Atlas), một di tích văn hóa quốc gia của Maroc.

Tại đây, du khách có thể trải nghiệm văn hóa địa phương bằng cách thưởng thức ẩm thực Amazigh (Berber) chính thống, nhâm nhi trà trong các cửa hàng do gia đình quản lý hoặc ngâm mình trong một trong nhiều phòng tắm hơi địa phương.

Đây cũng là một địa điểm tuyệt vời để khám phá những ngọn núi khô cằn, cắm trại ở Sa mạc Sahara hoặc lướt sóng ở Đại Tây Dương.

Thị trấn ốc đảo của Maroc ẩn giấu vẻ đẹp khó kiếm tìm - ảnh 2 
Hai khu chợ của thị trấn bán mọi thứ, bao gồm cả đồ trang sức Amazigh địa phương. Ảnh: Giulia Bassanese

Bùng nổ khách du lịch ở Maroc

Trong những năm gần đây, Maroc đã chứng kiến sự bùng nổ du lịch chưa từng có.

Theo báo cáo của Bộ Du lịch Maroc, quốc gia này đã  đón 17,4 triệu khách du lịch vào năm 2024, vượt qua Ai Cập để trở thành điểm đến được ghé thăm nhiều nhất ở Châu Phi.

Dự kiến sự tăng trưởng du lịch sẽ còn nhiều hơn nữa vào năm 2025, khi nhiều khách sạn sang trọng mới mọc lên, bao gồm Four Seasons ở Rabat và Waldorf Astoria ở Tangier.

Tuy nhiên, sự bùng nổ du lịch cũng làm dấy lên lo ngại về tình trạng du lịch quá mức do số lượng du khách thường tập trung chủ yếu ở một vài địa điểm như Marrakech.

Một báo cáo của Công ty McKinsey & Company năm 2024 đã xếp hạng Marrakech là một trong những điểm đến du lịch đông đúc nhất thế giới, vượt qua Rome và Paris về mật độ du khách trên mỗi km vuông.

Và Taroudant được gợi ý là điểm đến thay thế hấp dẫn nhằm giảm tải tình trạng đông đúc tại một số điểm nóng du lịch ở Maroc.

Với núi non, sa mạc và đại dương dễ dàng tiếp cận, thị trấn là một trong những điểm đến đích thực và ít người biết đến nhất của Maroc.

Tại đây, du khách có thể khám phá các khu chợ (souk) và kasbah (pháo đài) và đắm mình vào nền văn hóa Berber sôi động. 

Taroudant là một trong những thành phố lâu đời nhất của Maroc nhưng lịch sử của thành phố này có từ thời La Mã.

Ngày nay, thành phố này vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ như một trung tâm thương mại. Điều này được phản ánh qua các khu chợ nhộn nhịp.

Thành phố có hai khu chợ chính hàng ngày: Souk Berbère, hay còn gọi là chợ trung tâm, nơi người dân địa phương mua nông sản tươi, gia vị và nhu yếu phẩm hàng ngày.

Và chợ Souk Arab lâu đời hơn, chuyên về đồ thủ công mỹ nghệ địa phương, bao gồm đồ gốm, đồ da và đồ trang sức bằng bạc nổi tiếng trong cộng đồng người Amazigh.

Đa dạng hóa các điểm đến du lịch

Với dân số khoảng 80.000 người và độ tuổi trung bình là 28, thị trấn vẫn giữ được năng lượng nhiệt huyết và trẻ trung.

Nhà thiết kế người Pháp Margaux Pigalle đã chuyển từ New York đến đây vào năm 2019, cho biết bà yêu Taroudant bởi nhịp sống chậm rãi mà nơi này mang lại.

“Từng sống ở thành phố sôi động, việc đón nhận sự yên bình và quyến rũ của Taroudant là một khám phá tuyệt vời với tôi”, bà nói.

Taroudant cũng nổi trội với những ngôi nhà truyền thống riad của Maroc, được xây dựng xung quanh những khu vườn hoặc sân trong tươi tốt, thường có vẻ khiêm tốn khi nhìn từ bên ngoài. 

Bà Pigalle hiện đồng sở hữu La Maison Taroundant, một nhà khách nhỏ xinh với khu vườn quyến rũ, đầy cây hương thảo, cam quýt và cây sung gợi nhớ đến Địa Trung Hải.

Bà nói rằng đây là một ốc đảo ngay trong khu phố cổ, ví như "ngôi nông trại truyền thống của người Địa Trung Hải ở miền Nam nước Pháp”.

Trong khi Maroc đang phải đối phó với những rủi ro của du lịch đại chúng thì những nơi như Taroudant xuất hiện mang đến trải nghiệm du lịch cân bằng hơn. Trải nghiệm này cũng mang lại lợi ích cho cả du khách và cộng đồng địa phương.

Các chuyên gia nhận định việc đa dạng hóa các điểm đến du lịch được xem là một giải pháp tiềm năng trước những rủi ro liên quan đến du lịch quá mức.

Trong xu hướng du lịch đại chúng đang trở nên phổ biến, Taroudant được xem là điểm đến thay thế thích hợp nhằm khắc phục tình trạng quá tải.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc