Đi du lịch nước ngoài:

Người trẻ quan tâm gì ngoài điểm đến?

THÙY TRANG; ảnh: BTC

VHO - KOL Khoai Lang Thang chia sẻ kinh nghiệm du lịch nước ngoài, từ những bỡ ngỡ ban đầu đến xu hướng người trẻ quan tâm trải nghiệm thực tế và văn hóa địa phương.

Người trẻ quan tâm gì ngoài điểm đến? - ảnh 1
KOL Khoai Lang Thang chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch

Tại sự kiện “Xuất ngoại Club: Creator Meetup” diễn ra tại TP.HCM sáng 12.9, hơn 300 travel creator cùng tham gia kết nối, chia sẻ kinh nghiệm du lịch. Không chỉ tìm kiếm thông tin về điểm đến, người trẻ ngày càng quan tâm đến trải nghiệm thực tế, văn hóa địa phương và những điều có thể gặp phải trong chuyến đi.

Chia sẻ của KOL Khoai Lang Thang tại sự kiện “Xuất ngoại Club: Creator Meetup” cho thấy sự thay đổi này khá rõ trong cách chuẩn bị và trải nghiệm du lịch của người trẻ.

Những bỡ ngỡ đầu tiên khi ra nước ngoài

Chia sẻ tại phiên thảo luận, nhà sáng tạo nội dung du lịch (travel creator) Khoai Lang Thang cho biết Thái Lan có thể là quốc gia đầu tiên anh đặt chân đến khi bắt đầu những chuyến đi nước ngoài. Với một người lần đầu xuất ngoại, cảm giác ban đầu không phải chỉ là háo hức khám phá mà còn đi kèm nhiều lo lắng: làm thủ tục hải quan như thế nào, đổi tiền ra sao, giao tiếp với người bản địa thế nào...

Nhưng chính những bỡ ngỡ ấy lại trở thành một phần đáng nhớ của chuyến đi. Theo Khoai, khi lần đầu bước ra một môi trường khác, mọi thứ đều mới mẻ, từ món ăn, con người đến cách sinh hoạt. Những trải nghiệm đó cũng mở ra cơ hội để anh tiếp tục khám phá nhiều quốc gia và tiếp xúc với các nền văn hóa khác nhau.

Sau nhiều năm làm nội dung du lịch, Khoai cho biết anh không quá chú trọng việc đếm mình đã đi bao nhiêu nước. Điều quan trọng hơn là những trải nghiệm có được trong mỗi chuyến đi và cơ hội tiếp xúc với những nền văn hóa mới.

Câu chuyện này cũng cho thấy việc đi du lịch nước ngoài ngày nay không còn chỉ xoay quanh việc lựa chọn một điểm đến nổi tiếng hay xây dựng một lịch trình thật đầy đủ. Những tình huống phát sinh trên đường đi cũng trở thành một phần của trải nghiệm.

Khoai kể có những chuyến đi được quyết định khá nhanh, đôi khi chỉ một, hai ngày trước khi khởi hành. Chính cách đi theo cảm hứng này từng khiến anh rơi vào tình huống không lường trước.

Một lần đến Thái Lan đúng dịp Tết của người Thái, nhiều hàng quán và địa điểm quen thuộc đóng cửa. Nhóm của Khoai phải ở Bangkok và chờ thêm nhiều ngày để các địa điểm bắt đầu hoạt động trở lại, trong khi chuyến đi còn gắn với kế hoạch sản xuất nội dung du lịch.

“Từ trải nghiệm đó, Khoai rút ra một kinh nghiệm, trước khi đến một nơi, ngoài những thông tin cơ bản, cần tìm hiểu tình hình thực tế tại thời điểm mình dự định đến, chẳng hạn thời gian lễ hội, ngày nghỉ hay hoạt động của các hàng quán, địa điểm tham quan”, Khoai chia sẻ.

Đây cũng là những thông tin mà các nền tảng du lịch và nội dung trực tuyến ngày càng có thể hỗ trợ người dùng tiếp cận dễ dàng hơn. Nhưng theo Khoai, thông tin nhiều cũng đặt ra một nhu cầu khác: người đi muốn biết trải nghiệm thực tế có phù hợp với mình hay không.

Đi để trải nghiệm, không chỉ để check-in

Theo Khoai Lang Thang, người trẻ hiện nay khá chủ động trong việc lên kế hoạch du lịch. Họ có nhiều nguồn tham khảo, từ các video review đến những công cụ hỗ trợ tìm kiếm thông tin và lập kế hoạch.

Vì vậy, câu hỏi mà anh thường nhận được cũng có sự thay đổi. “Các bạn ít hỏi cách đi như trước mà quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm thực tế tại điểm đến, liệu những gì được giới thiệu trên mạng có giống với những gì các bạn sẽ gặp khi trực tiếp đến đó hay không?”, Khoai chia sẻ.

Người trẻ quan tâm gì ngoài điểm đến? - ảnh 2
Các diễn giả chia sẻ tại sự kiện

Sự thay đổi này cũng thể hiện rõ ở mối quan tâm dành cho đời sống địa phương. Khoai cho biết người xem ngày càng hỏi nhiều hơn về những món ăn người dân địa phương thực sự sử dụng, quán ăn đặc sản hay những nơi có màu sắc văn hóa riêng.

Theo anh, người trẻ đang quan tâm đến những trải nghiệm gắn với địa phương nhiều hơn thay vì chỉ tìm những địa điểm để chụp ảnh, check-in như trước.

Đây cũng là xu hướng đáng chú ý đối với các travel creator. Nội dung du lịch không chỉ cung cấp thông tin “đi đâu” mà ngày càng phải trả lời những câu hỏi cụ thể hơn: đến đó ăn gì, sinh hoạt ra sao, người dân địa phương sống thế nào và trải nghiệm ấy có thực sự phù hợp với người xem hay không.

Công nghệ hỗ trợ, trải nghiệm vẫn là yếu tố quyết định

Tại sự kiện, Zalopay cho biết đang phát triển các tiện ích phục vụ người Việt đi du lịch nước ngoài, gồm đặt vé máy bay, eSIM và thanh toán quốc tế. Một số tiện ích khác như phiên dịch trực tiếp bằng AI, gọi xe, đặt vé tàu, vé tham quan và các dịch vụ tại điểm đến cũng được giới thiệu trong định hướng phát triển của nền tảng.

Zalopay cũng ra mắt “Xuất ngoại Club” và chương trình “Xuất ngoại Club Sponsorship” dành cho các nhà sáng tạo nội dung du lịch. “Xuất ngoại Club” là nơi kết nối những người “mê đi, thích khám phá và muốn kể câu chuyện của riêng mình”.

Người trẻ quan tâm gì ngoài điểm đến? - ảnh 3
Sự kiện thu hút đông bạn trẻ và cộng đồng mê "xê dịch"

Khoai Lang Thang là thành viên đầu tiên của “Xuất ngoại Club” và sẽ tham gia các nội dung trải nghiệm tại nước ngoài, trong đó có chuỗi hành trình tại Thái Lan. Theo thông tin từ ban tổ chức, anh cũng sẽ đóng góp góc nhìn thực tế của một travel creator vào quá trình trải nghiệm và hoàn thiện các tiện ích du lịch quốc tế.

Bà Nguyễn Trần Phương Ngọc, Giám đốc Marketing Zalopay cho biết: “Zalopay không chỉ hỗ trợ cho những trải nghiệm thực tế của người dùng trong một chuyến đi, mà còn muốn đầu tư vào những câu chuyện được tạo ra trước và sau mỗi hành trình đó, tái hiện những gì họ đã trải nghiệm và truyền cảm hứng “xê dịch” cho cộng đồng”.