Về Đồng Tháp trải nghiệm mùa nước nổi với “Hồng Ngự - Sắc nước vùng biên”
VHO - Hoạt động “Trải nghiệm mùa nước nổi” ở tỉnh Đồng Tháp góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với đời sống, sản xuất của người dân, đồng thời từng bước phát triển các sản phẩm du lịch xanh đặc trưng.
Chiều 10.9, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Ngự Nguyễn Thị Kim Yến cho biết, vừa thống nhất với các đơn vị liên quan về phương án tổ chức chuỗi hoạt động “Trải nghiệm mùa nước nổi”, với chủ đề “Hồng Ngự - Sắc nước vùng biên”, lần thứ 2 năm 2026

Theo đó, nhằm góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với đời sống sinh hoạt, sản xuất và ẩm thực của người dân trong mùa nước nổi; từng bước phát triển các loại hình hoạt động trải nghiệm đặc trưng của địa phương, hướng đến phát triển “du lịch xanh”.
Song song đó, tăng cường quảng bá hình ảnh, con người, tiềm năng du lịch và các giá trị văn hóa đặc sắc của vùng biên giới Hồng Ngự đến du khách trong và ngoài tỉnh. Từng bước hình thành các sản phẩm, điểm đến trải nghiệm lý tưởng, góp phần phát triển du lịch bền vững.
Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng thông qua các trò chơi dân gian, hội thi và các hoạt động trải nghiệm thực tế; thu hút người dân và du khách cùng tham gia, góp phần tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong mùa nước nổi.
Cụ thể, trải nghiệm mùa nước nổi năm 2026 được tổ chức vào sáng 13.9 với các hoạt động như: “Phiên chợ nổi vùng biên” dành cho các giáo viên và nhân viên ngành giáo dục trên địa bàn phường Hồng Ngự tham gia.
Biểu diễn đờn ca tài tử “Âm vang mùa nước nổi”. Các nghệ sĩ sẽ biểu diễn trên những chiếc xuồng để phục vụ người dân và du khách. Tổ chức hội thi “đua xuồng đồng đội” với 17 đội thi, cự ly 150 mét.
Hội thi “Duyên quê mùa nước nổi”, với 14 đội tham gia, nội dung trang trí và thuyết trình thể hiện ý tưởng, câu chuyện, hình ảnh và những nét đặc trưng về văn hóa, con người, quê hương Hồng Ngự.
Hoạt động trải nghiệm bắt vịt, mò trứng. Ban Tổ chức sẽ thả khoảng 100 con vịt và 500 quả trứng phục vụ đông đảo du khách cùng tham gia.
Bên cạnh đó là cuộc thi “Vẻ đẹp vùng đất Hồng Ngự”, các cá nhân tham gia gửi tác phẩm ảnh ghi lại những hình ảnh đẹp về cảnh quan, thiên nhiên, con người, đời sống, văn hóa và các hoạt động diễn ra ở Hồng Ngự, đặc biệt là hình ảnh trong chuỗi hoạt động mùa nước nổi.

“Nếu như chuỗi hoạt động trải nghiệm mùa nước nổi lần 1 năm 2025, thu hút rất đông người dân và du khách tham gia, thì ở lần 2 năm 2026 này, Ban Tổ chức kỳ vọng mang đến cho khách du lịch nhiều hoạt động thiết thực, gắn với đời sống người dân biên giới vào mùa nước nổi; góp phần quảng bá hình ảnh địa phương”, bà Nguyễn Thị Kim Yến chia sẻ.

Khoảng hơn một tháng nay, nước lũ từ thượng nguồn sông Mê Công đổ về. Các khu vực đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp như phường Hồng Ngự, phường Thường Lạc, xã Thường Phước… đã chủ động không làm lúa thu đông, mà áp dụng xả lũ cho nước tràn vào để lấy phù sa bồi đắp đồng ruộng.
Đồng thời, áp dụng các mô hình nuôi thủy sản mùa lũ để tăng thu nhập. Chính quyền các địa phương đã chọn những khu vực thuận lợi về giao thông, môi trường nước đảm bảo sạch… để tổ chức cho người dân và du khách tắm đồng, phục vụ vui chơi, trải nghiệm mùa nước nổi.
Chị Trần Thị Cẩm Tiên, ngụ phường Hồng Ngự cho biết, cứ đến chiều là chở 2 con trai (10 tuổi và 12 tuổi) từ chợ Hồng Ngự và cánh đồng nước Bình Hòa để tắm đồng. Vừa vui chơi vừa tập bơi cho 2 con luôn, nên ai cũng thích thú.
Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách tham gia tắm đồng mùa nước nổi, UBND phường Hồng Ngự yêu cầu các ngành chức năng bố trí lực lượng trực xuyên suốt; tuyên truyền cho người dân các biện pháp an toàn, không tới khu vực nước sâu, nước chảy mạnh, nguy hiểm…

RSS