Thái Nguyên biến văn hóa trà thành sản phẩm du lịch
VHO - Từ những vùng chè đặc sản, Thái Nguyên đang mở rộng không gian trải nghiệm, kết nối văn hóa, cảnh quan, cộng đồng và dịch vụ để giữ chân du khách.
Là tỉnh thuộc miền núi phía Bắc, Thái Nguyên nổi tiếng với những nương chè xanh trải dài, những đồi chè hình bát úp cùng không gian văn hóa trà đã gắn bó với đời sống người dân qua nhiều thế hệ.
Từ lợi thế này, địa phương đang tìm cách đưa cây chè, nghề chè và văn hóa trà vào các hành trình trải nghiệm, kết nối cảnh quan vùng chè với ẩm thực, lưu trú và đời sống cộng đồng.
Vừa qua, Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên phối hợp với UBND các xã, phường rà soát những vùng chè phù hợp để xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc trưng, có bản sắc riêng.

Thông tin từ ông Nguyễn Chu Thu, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên cho biết, các sản phẩm du lịch đang được phát triển theo hướng đa dạng gắn với những giá trị đặc trưng của địa phương.
Không gian văn hóa trà cũng được đặt trong chuỗi trải nghiệm gồm tham quan, trải nghiệm, lưu trú, ẩm thực, mua sắm và giải trí, mở rộng giá trị của vùng chè trong hoạt động du lịch.
Tại các xã như Tân Cương, La Bằng, Khe Cốc, Trại Cài và Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng 5 chương trình tour, tuyến gắn với các vùng chè nổi tiếng để phục vụ đại biểu và du khách tại Festival Trà quốc tế Thái Nguyên năm 2026.
Cùng với các vùng chè, một số sản phẩm đã hình thành tại các xã Quân Chu, La Bằng, Võ Nhai và Ba Bể tạo thêm những điểm đến kết nối giữa cảnh quan, văn hóa bản địa và hoạt động trải nghiệm.


Từ câu chuyện cây chè, Thái Nguyên tiếp tục mở rộng không gian du lịch cộng đồng, sinh thái, nghỉ dưỡng, lịch sử, văn hóa, thể thao, MICE và kinh tế đêm, hướng tới nhiều nhu cầu khác nhau của du khách.
Bên cạnh đó, Sở VHTTDL tỉnh cũng phối hợp với UBND các xã, phường triển khai đăng ký xây dựng mỗi xã có 1 sản phẩm du lịch cộng đồng, gắn với thế mạnh riêng của từng địa phương.
Tại 4 phường Vạn Xuân, Bắc Kạn, Phan Đình Phùng và Sông Công, các mô hình phố đi bộ, tuyến phố văn hóa cùng khu vực thương mại, dịch vụ và kinh tế đêm được thí điểm để kéo dài thời gian lưu trú.
Một hướng phát triển mới đang được xúc tiến là du lịch đường sắt với dự thảo Đề án phát triển sản phẩm du lịch tàu Thái Nguyên được Sở phối hợp với Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam hoàn thiện.
Hành trình dự kiến từ Ga Hà Nội, Gia Lâm, Đông Anh đến Lưu Xá sẽ tạo thêm một phương thức đưa du khách từ Hà Nội và các tỉnh lân cận đến Thái Nguyên gắn kết cảnh quan với di sản văn hóa.
Không gian phát triển sản phẩm cũng được mở rộng thông qua liên kết vùng với các hướng hợp tác Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ; Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng và Thái Nguyên, Tuyên Quang.
Tỉnh đề xuất hình thành sản phẩm du lịch liên kết “Đất tổ - Trà Thái - Quan họ”, đưa văn hóa trà Thái Nguyên trở thành một phần trong hành trình khám phá những giá trị văn hóa của nhiều địa phương.

Để tạo nền tảng cho các sản phẩm mới, Thái Nguyên đang rà soát, đề xuất danh mục dự án trọng điểm phục vụ thu hút đầu tư vào hạ tầng và cơ sở vật chất du lịch.
Sở VHTTDL tỉnh phối hợp các sở, ngành, địa phương rà soát, cập nhật quy hoạch tại hồ Núi Cốc, hồ Ba Bể, sườn Đông dãy Tam Đảo và những khu vực có tiềm năng.
Danh mục thu hút đầu tư gồm 60 dự án thuộc các nhóm khu, điểm du lịch, khu nghỉ dưỡng cao cấp, dự án nông nghiệp gắn với du lịch và hạ tầng giao thông kết nối các khu, điểm du lịch.
Từ đầu năm 2026 đến nay, tổng số khách du lịch đến Thái Nguyên ước đạt hơn 6,8 triệu lượt người, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 270.000 lượt, doanh thu du lịch ước đạt trên 9.700 tỉ đồng.
Với lợi thế đã được định hình từ cây chè, việc xây dựng những sản phẩm trải nghiệm đặc trưng đang mở thêm cách tiếp cận văn hóa trà, đưa giá trị của vùng chè vào chuỗi hoạt động du lịch dài hơn và đa dạng hơn.

RSS