Tăng cường giải pháp thu hút du khách Nhật Bản đến Cần Thơ
VHO - Năm 2025, tổng du khách Nhật Bản đến Việt Nam hơn 814.169 lượt, tăng 14,4% so với năm 2024. Tuy nhiên, du khách Nhật Bản đến TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng… chiếm đa số; trong khi đến Cần Thơ chưa nhiều.
Chiều 11.9, UBND TP. Cần Thơ tổ chức Chương trình gặp gỡ, kết nối giữa lãnh đạo thành phố và các đối tác Nhật Bản. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình giao lưu Văn hóa - Thương mại Việt Nam - Nhật Bản, diễn ra tại TP. Cần Thơ từ ngày 11 đến 13.9.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, chương trình giao lưu Văn hóa - Thương mại Việt Nam - Nhật Bản không chỉ thúc đẩy kết nối thương mại, du lịch, hợp tác đầu tư, mà còn thắt chặt giao lưu giữa Cần Thơ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long với Nhật Bản ngày càng hiệu quả, thực chất.
TP. Cần Thơ đánh giá cao năng lực, uy tín, cùng tinh thần hợp tác của các nhà đầu tư Nhật Bản, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm như: Nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm, logistics, phát triển đô thị thông minh, du lịch...
TP. Cần Thơ sẵn sàng là đối tác chiến lược của các tổ chức, doanh nghiệp và địa phương Nhật Bản. Chính quyền thành phố tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động hiệu quả, lâu dài.

Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM ONO Masuo bày tỏ vui mừng khi tham dự buổi gặp gỡ, kết nối giữa TP. Cần Thơ và các đối tác Nhật Bản.
Hiện nay, số lượng hội viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam đã vượt quá 1.000 doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tích cực và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam.
Bên cạnh đó, quan hệ giữa Nhật Bản và TP. Cần Thơ ngày càng phát triển. Tính đến tháng 6.2026, tổng vốn đầu tư lũy kế từ Nhật Bản đầu tư vào TP. Cần Thơ đạt 1,654 tỉ USD, tập trung các lĩnh vực sản xuất, công nghệ thông tin, thiết bị điện tử và năng lượng.
Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM ONO Masuo kỳ vọng qua buổi gặp gỡ này, giao lưu và hợp tác kinh tế, văn hóa giữa hai bên sẽ được thúc đẩy hơn nữa; đồng thời sự hiểu biết lẫn nhau ngày càng trở nên sâu sắc hơn.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, bà Hironiwa Saho, Phó Trưởng đại diện Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tại TP.HCM nhấn mạnh, JNTO có 26 văn phòng đại diện trên khắp thế giới. Các văn phòng phối hợp với cơ quan ngoại giao Nhật Bản, công ty lữ hành… để cung cấp thông tin du lịch tới người tiêu dùng.
Theo thống kê năm 2025, khách du lịch Việt Nam đến Nhật Bản đạt hơn 678.500 lượt khách, tăng 9,2% so với năm 2024; chiếm 1,6% tổng lượng du khách quốc tế đến Nhật Bản. Việt Nam xếp thứ 11 trên toàn thế giới và đứng thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á về số lượng khách du lịch đến Nhật Bản.
Ở chiều ngược lại, năm 2025, tổng lượng du khách Nhật Bản đến Việt Nam đạt 814.169 lượt, tăng 14,4% so năm 2024. Tuy nhiên, du khách Nhật Bản đến TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng… chiếm đa số; trong khi đến Cần Thơ chưa nhiều. Nguyên nhân do quảng bá còn ít.
Do đó, tới đây cần đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch giữa hai bên, nâng cao mức độ nhận diện và hình ảnh của Cần Thơ tại thị trường Nhật Bản.
Đẩy mạnh quảng bá những điểm đến hấp dẫn của Cần Thơ như Chợ nổi Cái Răng, Bến Ninh Kiều, Cồn Sơn, làng du lịch Mỹ Khánh… trên các kênh mạng xã hội; đồng thời tăng cường các chuyến khảo sát thực tế.

Dự kiến, trong tháng 9.2026, JNTO sẽ tổ chức Hội thảo Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Cần Thơ. Chương trình tiếp cận đồng thời cả giới chuyên môn và người tiêu dùng. Đây là cơ hội để hợp tác phát triển du lịch giữa TP. Cần Thơ và các đối tác Nhật Bản.
Có thể nói, tiềm năng hợp tác du lịch giữa hai bên rất lớn; vấn đề là cần thực hiện nhiều giải pháp để du khách Nhật Bản biết đến vùng sông nước Cần Thơ, từ đó thu hút thêm nhiều du khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng, thưởng thức ẩm thực phong phú của vùng đất Tây Đô hiền hòa.

RSS