Quảng Ngãi phải tạo ra được sản phẩm du lịch độc đáo, kết nối được “rừng” và “biển”

NHƯ ĐỒNG

VHO - Quảng Ngãi phải tạo ra được những sản phẩm du lịch độc đáo, kết nối được “rừng” và “biển”, hiện thực hóa chiến lược “một điểm đến, ba quốc gia”, biến danh tiếng đảo Lý Sơn, tiềm năng cảnh quan, khí hậu Măng Đen và lợi thế ngã ba Đông Dương thành một sản phẩm du lịch liên kết độc đáo.

Quảng Ngãi phải tạo ra được sản phẩm du lịch độc đáo, kết nối được “rừng” và “biển” - ảnh 1
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 11.9, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình nhấn mạnh, Bộ Chính trị đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ I của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi. Các đồng chí đã thực hiện nghiêm túc, bài bản Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Quảng Ngãi là vùng đất giàu truyền thống yêu nước và đa dạng, phong phú, độc đáo về văn hóa. Nơi đây đã sản sinh ra đội hùng binh Hoàng Sa, kiêm quản Trường Sa, và lễ hội khao lề thế lính đã trở thành niềm tự hào của dân tộc. 

Nơi giao thoa của 3 nền văn hóa lớn: Văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Đại Việt và văn hóa Tây Nguyên. Tiếng cồng chiêng giục giã, sôi nổi từ buôn làng Tây Nguyên đã vang vọng đến diễn đàn Liên Hợp Quốc, để giờ đây trở thành di sản văn hóa thế giới.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được xác định trong Báo cáo chính trị. Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá, một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém cần khắc phục.

Quảng Ngãi phải tạo ra được sản phẩm du lịch độc đáo, kết nối được “rừng” và “biển” - ảnh 2
Đại biểu tham dự Đại hội

Về công tác xây dựng Đảng, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, phải coi xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ “then chốt của then chốt”; đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nếu động lực quan trọng của tăng trưởng là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thì hành trang quan trọng của đội ngũ cán bộ để bước vào kỷ nguyên mới chính là tư duy mới, tầm nhìn mới, kiến thức mới. Trong quá trình chọn lọc, sắp xếp lại đội ngũ, cần mạnh dạn sàng lọc, thay thế những cán bộ yếu kém, không đáp ứng được yêu cầu, né tránh, sợ trách nhiệm, thậm chí sai phạm.

Đồng thời, trân trọng và khuyến khích những cán bộ tự đánh giá chính xác bản thân mình, sẵn sàng nghỉ theo chính sách, nhường lại vị trí cho những người trẻ xứng đáng, triển vọng hơn.

Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu quả. Bước đầu triển khai, cấp xã đang vận hành trôi chảy, tuy nhiên không phải không có bất cập. Tỉnh ủy cần theo dõi sát, nhận diện chính xác, đầy đủ những điểm nghẽn.

Tập trung nguồn lực và giải pháp đồng bộ tháo gỡ những bất hợp lý trong cơ cấu, biên chế, bố trí cán bộ; bất cập về chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ cấp xã; những thiếu hụt về hạ tầng chuyển đổi số… Hoạt động của chính quyền cấp xã phục vụ người dân, doanh nghiệp không được đứt gãy, đình trệ mà phải tốt lên từng ngày và được đo bằng sự hài lòng của người dân.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị tỉnh định hướng phát triển theo chiều sâu, công nghệ cao, lấy Khu Kinh tế Dung Quất làm hạt nhân, thúc đẩy liên kết với Khu Kinh tế mở Chu Lai để hình thành một trung tâm công nghiệp trọng điểm quốc gia.

Quảng Ngãi phải tạo ra được sản phẩm du lịch độc đáo, kết nối được “rừng” và “biển” - ảnh 3
Quang cảnh Đại hội

Về du lịch, phải tạo ra được những sản phẩm độc đáo, kết nối được “rừng” và “biển”, hiện thực hóa chiến lược “một điểm đến, ba quốc gia”, biến danh tiếng đảo Lý Sơn, tiềm năng cảnh quan, khí hậu Măng Đen và lợi thế ngã ba Đông Dương thành một sản phẩm du lịch liên kết độc đáo, nơi du khách có thể trải nghiệm văn hóa đa dạng của Việt Nam - Lào - Campuchia trong cùng một hành trình.

Cần phải thành tâm nhận ra rằng tiềm năng du lịch của Quảng Ngãi đạt 5 sao, nhưng hạ tầng du lịch và sản phẩm du lịch của Quảng Ngãi rất ít sao. Chúng ta phải biết chạnh lòng khi so sánh với các tỉnh lân cận có cùng đặc điểm tự nhiên, xã hội.

Về hạ tầng, phải dồn lực đầu tư cho các dự án chiến lược có tính kết nối liên vùng. Không gian kinh tế của tỉnh đã được mở rộng nhưng nếu không có kết nối thì sẽ không thể trở thành một thực thể kinh tế mạnh mà vẫn chỉ là những mảnh ghép rời rạc.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030 phải đầu tư cho các dự án kết nối kinh tế, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hoàn thành cho được cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đường ven biển, sân bay Măng Đen, sân bay Lý Sơn, nâng cấp các tuyến quốc lộ huyết mạch, tạo ra một trục giao thông thông suốt từ Tây Nguyên ra biển và kết nối quốc tế.

“Với truyền thống cách mạng anh hùng, với sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng vươn lên, tôi tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Và tôi mong rằng, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Quảng Ngãi sẽ luôn quyết tâm “Hợp nhất sức mạnh - Kiến tạo tương lai” chung tay xây dựng tỉnh Quảng Ngãi phát triển nhanh, bền vững, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của cả nước”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.