Lào Cai quy hoạch mới: Đẩy mạnh du lịch, giữ bản sắc vùng cao
VHO - Quy hoạch tỉnh Lào Cai đến 2030, tầm nhìn 2050 xác định du lịch - văn hóa là trụ cột, hướng tới xây dựng điểm đến xanh, bản sắc, kết nối quốc tế.
Ngày 23.3, UBND tỉnh Lào Cai công bố quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với định hướng nổi bật là phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa và xây dựng hình ảnh điểm đến đặc sắc của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, Lào Cai phấn đấu trở thành cực tăng trưởng của khu vực, đồng thời là trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam với ASEAN và vùng Tây Nam Trung Quốc. Trong đó, du lịch tiếp tục được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với hệ sinh thái tự nhiên, văn hóa bản địa và lợi thế cửa khẩu.
Thực tế cho thấy, du lịch đang là điểm sáng của địa phương. Năm 2025, Lào Cai đón hơn 10,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt trên 46.500 tỷ đồng - con số nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực miền núi phía Bắc. Các điểm đến như Sa Pa, đỉnh Fansipan hay các không gian văn hóa dân tộc thiểu số tiếp tục thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Quy hoạch mới nhấn mạnh định hướng phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững và giàu bản sắc, trong đó chú trọng bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc, phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Các sản phẩm gắn với lễ hội, ẩm thực, làng nghề và không gian văn hóa vùng cao sẽ được đầu tư bài bản, tạo chiều sâu trải nghiệm cho du khách.
Song song, tỉnh sẽ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng du lịch và kết nối liên vùng, đặc biệt là các trục giao thông, khu kinh tế cửa khẩu và hệ thống dịch vụ chất lượng cao. Việc hình thành các khu đô thị du lịch, nghỉ dưỡng quy mô lớn như dự án Sa Pa Village hay khu đô thị sinh thái Ô Quý Hồ được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển, nâng tầm thương hiệu du lịch địa phương.
Tầm nhìn đến năm 2050, Lào Cai hướng tới trở thành trung tâm phát triển phía Bắc, không chỉ về kinh tế mà còn là không gian hội tụ văn hóa đặc sắc, điểm đến quốc tế gắn với hành lang kinh tế kết nối Trung Quốc - ASEAN - châu Âu. Mục tiêu xuyên suốt là phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”, trong đó con người và văn hóa giữ vai trò trung tâm.
Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh quy hoạch lần này được xây dựng theo tư duy tổng thể, dài hạn, xác định rõ các trục động lực và lĩnh vực ưu tiên, tạo nền tảng thu hút đầu tư, đặc biệt trong các ngành dịch vụ, du lịch và công nghiệp văn hóa. Cam kết về môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng cũng được đưa ra nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững.
Với định hướng mới, Lào Cai không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, mà còn kỳ vọng định hình một điểm đến du lịch - văn hóa đặc sắc hàng đầu khu vực, nơi hội tụ cảnh quan thiên nhiên, bản sắc dân tộc và các trải nghiệm khác biệt của vùng cao Tây Bắc.
Từ ngày 1.7.2025, việc sáp nhập Lào Cai và Yên Bái đã chính thức tạo ra một không gian phát triển mới cho du lịch vùng Tây Bắc, với quy mô lớn và đa dạng bậc nhất miền núi phía Bắc.
Sau sáp nhập, tỉnh Lào Cai mới hội tụ nhiều trục tài nguyên du lịch đặc sắc:
- Núi cao - nghỉ dưỡng - khám phá với Sa Pa, Fansipan
- Di sản ruộng bậc thang và văn hóa dân tộc tại Mù Cang Chải
- Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng suối khoáng, văn hóa Thái tại Nghĩa Lộ
Việc mở rộng địa giới giúp hình thành các tuyến du lịch liên hoàn quy mô lớn, kết nối từ vùng núi cao xuống thung lũng, từ nghỉ dưỡng cao cấp đến trải nghiệm văn hóa bản địa. Đây được xem là lợi thế nổi bật để phát triển các sản phẩm du lịch dài ngày, tăng chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách.
Đồng thời, không gian mới cũng tạo điều kiện thu hút đầu tư vào hạ tầng, khu du lịch quy mô lớn, góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch Tây Bắc trên bản đồ quốc gia và quốc tế.

RSS