Lào Cai quyết tâm trở thành trung tâm du lịch bốn mùa tầm quốc tế

HOÀ XUÂN

VHO - Tỉnh ủy Lào Cai vừa ban hành Đề án số 10 về “Phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026 – 2030”, xác định mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo đột phá tăng trưởng và định vị Lào Cai là trung tâm du lịch bốn mùa của cả nước, hướng tới tầm vóc quốc tế.

Đề án không chỉ kế thừa những thành tựu nổi bật giai đoạn 2021 – 2025 mà còn mở ra tầm nhìn phát triển mới trong bối cảnh không gian hành chính, kinh tế và du lịch được mở rộng sau hợp nhất.

Bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch

Giai đoạn 2021 – 2025 ghi dấu sự tăng trưởng ấn tượng của du lịch Lào Cai với tốc độ bình quân khoảng 21%/năm. Riêng năm 2025, toàn tỉnh đón trên 10,5 triệu lượt khách, trong đó có 1,5 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ du lịch đạt trên 46.000 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với năm 2020.

Du lịch ngày càng đóng góp rõ nét vào GRDP, tạo việc làm cho khoảng 35.000 lao động, trong đó có 14.500 lao động trực tiếp.

Hệ thống sản phẩm du lịch được định hình tương đối toàn diện, từ nghỉ dưỡng núi cao, sinh thái, cộng đồng, văn hóa – tín ngưỡng đến các loại hình mới như du lịch MICE, du lịch mạo hiểm, chăm sóc sức khỏe.

Khu du lịch quốc gia Sa Pa tiếp tục giữ vai trò trung tâm, trong khi các địa danh như Bắc Hà, Y Tý, Nghĩa Lộ, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, hồ Thác Bà… từng bước khẳng định sức hút riêng.

Đặc biệt, thương hiệu du lịch Lào Cai ngày càng được nâng tầm quốc tế khi Sa Pa liên tiếp được các tổ chức, tạp chí uy tín vinh danh; ruộng bậc thang Mù Cang Chải được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và nằm trong nhóm những điểm đến sắc màu ấn tượng của thế giới. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới.

Mở rộng không gian, hình thành “cực tăng trưởng” du lịch Tây Bắc

Việc hợp nhất địa giới hành chính đã mở ra không gian phát triển rộng lớn, kết nối những “viên ngọc” du lịch của Lào Cai và Yên Bái thành một chỉnh thể thống nhất. Sự cộng hưởng giữa Sa Pa – Fansipan – Y Tý – Bắc Hà với Mù Cang Chải – Mường Lò – Suối Giàng – Thác Bà hình thành trục du lịch Tây Bắc đa dạng, giàu bản sắc, có khả năng cạnh tranh cao.

Lào Cai quyết tâm trở thành trung tâm du lịch bốn mùa tầm quốc tế - ảnh 1

Đề án xác định xây dựng Lào Cai trở thành “cực tăng trưởng du lịch” của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, với hình ảnh chủ đạo: “Lào Cai – Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc”. Không gian phát triển được tổ chức theo một trục và hai vùng động lực.

Trục kinh tế du lịch – văn hóa tín ngưỡng dọc sông Hồng tập trung phát triển các sản phẩm MICE, du lịch tâm linh, kinh tế đêm, du lịch qua biên giới. Vùng phía Tây Bắc – động lực đột phá – gắn với dãy Hoàng Liên Sơn, Sa Pa và ruộng bậc thang Mù Cang Chải, định hướng phát triển nghỉ dưỡng cao cấp, thể thao mạo hiểm, du lịch chữa lành và cộng đồng.

Vùng phía Đông với hồ Thác Bà, Bắc Hà, Si Ma Cai… phát triển du lịch sinh thái, nông nghiệp, thể thao nước và chợ phiên vùng cao.

Cách tổ chức không gian này thể hiện tư duy chiến lược mới: không chỉ khai thác điểm đến đơn lẻ mà hình thành chuỗi sản phẩm liên hoàn, gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Đến năm 2030 dự đón 15 triệu lượt khách, 70.000 tỉ đồng doanh thu

Đề án đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030 đón 15 triệu lượt khách, trong đó 3,5 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 70.000 tỉ đồng, đóng góp trực tiếp từ 17 – 20% GRDP của tỉnh.

Hệ thống lưu trú được mở rộng lên khoảng 31.500 buồng, trong đó 25 – 30% đạt tiêu chuẩn từ 3 đến 5 sao. Ngành du lịch dự kiến tạo việc làm cho 80.000 lao động, với tỷ lệ lao động nữ và người dân tộc thiểu số chiếm tỷ trọng đáng kể.

Đáng chú ý, tỉnh định hướng phát triển 3 nhóm sản phẩm: sản phẩm đặc thù, sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ. Trong đó, các sản phẩm đặc thù mang tính đột phá gồm: du lịch qua biên giới trên sông Hồng, tuyến kết nối ruộng bậc thang xuyên biên giới Việt Nam – Trung Quốc; sản phẩm du lịch băng tuyết “ôn đới trong lòng nhiệt đới”; du lịch thể thao mạo hiểm chinh phục các đỉnh cao như Fansipan, Ky Quan San, Tà Chì Nhù; nghỉ dưỡng – golf – chăm sóc sức khỏe cao cấp.

Cùng với đó, kinh tế đêm, du thuyền trên sông Hồng và hồ Thác Bà, lễ hội bốn mùa, du lịch cộng đồng đạt chuẩn ASEAN… sẽ tạo nên hệ sinh thái sản phẩm phong phú, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chuyển đổi số và phát triển bền vững là trụ cột

Đề án nhấn mạnh đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học – công nghệ trong quản lý và quảng bá. Lào Cai sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái du lịch thông minh, khai thác dữ liệu lớn, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, dự báo thị trường và cá nhân hóa trải nghiệm du khách.

Song song đó, phát triển du lịch xanh, gắn với bảo tồn hệ sinh thái rừng, cảnh quan núi cao và di sản văn hóa của 15 dân tộc anh em là nguyên tắc xuyên suốt. Các dự án đầu tư phải bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc và chia sẻ lợi ích với cộng đồng địa phương.

Tỉnh cũng xác định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là khâu đột phá, thông qua đào tạo kỹ năng nghề, ngoại ngữ, kỹ năng số, đồng thời thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và nhà đầu tư chiến lược.

Đề án số 10 được xây dựng trên cơ sở bám sát các nghị quyết của Bộ Chính trị, Luật Du lịch, Luật Di sản văn hóa và các quy hoạch quốc gia, thể hiện sự chuẩn bị bài bản, có căn cứ pháp lý và định hướng dài hạn.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các điểm đến, việc Lào Cai chủ động xây dựng chiến lược tổng thể, định vị thương hiệu rõ ràng và phát triển sản phẩm đặc thù mang tính khác biệt cho thấy quyết tâm chính trị cao của tỉnh trong việc đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Với nền tảng tài nguyên thiên nhiên kỳ vĩ, di sản văn hóa phong phú, hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện và tầm nhìn chiến lược đến năm 2030, Lào Cai đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá.

Hành trình trở thành trung tâm du lịch bốn mùa tầm quốc tế không chỉ là mục tiêu kinh tế mà còn là khát vọng khẳng định bản sắc và vị thế của vùng đất “hội tụ sắc màu Tây Bắc” trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.