Quảng Ngãi:

Hút khách mùa nóng, biển Mỹ Khê lo thiếu cứu hộ

NHƯ ĐỒNG

VHO - Nắng nóng gay gắt khiến bãi biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi) trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách. Tuy nhiên, hệ thống cảnh báo và trang thiết bị cứu hộ còn hạn chế đang đặt ra những lo ngại về an toàn trong mùa cao điểm tắm biển.

Hút khách mùa nóng, biển Mỹ Khê lo thiếu cứu hộ - ảnh 1
Lực lượng cứu hộ túc trực trên bãi biển, theo dõi và hỗ trợ người tắm biển

Những ngày nắng nóng oi ả tại Quảng Ngãi, bãi biển Mỹ Khê trở thành điểm đến quen thuộc của người dân địa phương và du khách. Từ sáng sớm đến chiều muộn, từng dòng người tìm về biển để tránh cái nóng gay gắt, tận hưởng làn nước mát và không khí trong lành của vùng biển miền Trung.

Không khí nhộn nhịp, đông đúc rõ rệt nhất vào hai khung giờ sáng sớm và chiều tối. Nhiều người dân xem việc tắm biển như thói quen sinh hoạt hằng ngày trong mùa hè, vừa để rèn luyện sức khỏe vừa để giải nhiệt.

Hút khách mùa nóng, biển Mỹ Khê lo thiếu cứu hộ - ảnh 2
Du khách lựa chọn khu vực đông người để đảm bảo an toàn khi tắm biển

Bà Nguyễn Thuỳ Hương, người dân xã Đông Sơn chia sẻ, bà thường xuyên ra biển vào mỗi buổi sáng. Theo bà, nếu tuân thủ các quy định như tắm trong khu vực có cờ cảnh báo và nghe hướng dẫn của lực lượng trực cứu hộ thì việc tắm biển khá an toàn. Tuy nhiên, bà cũng cho biết các trường hợp tai nạn thường xảy ra với người từ nơi khác đến, chưa quen điều kiện biển.

Trong khi đó, một số người tắm biển lâu năm cho rằng cần tăng cường thêm lực lượng cứu hộ, trang bị áo phao, phao cứu sinh và hệ thống biển báo tại các khu vực nước sâu, nguy hiểm. Việc chủ động chọn khu vực đông người cũng được xem là một kinh nghiệm tự bảo vệ bản thân khi xuống nước.

Hút khách mùa nóng, biển Mỹ Khê lo thiếu cứu hộ - ảnh 3
Công tác đảm bảo an toàn được duy trì trong mùa cao điểm

Hiện nay, Tổ quản lý bãi biển Mỹ Khê gồm 8 thành viên, trong đó có 6 người làm công tác cứu hộ, cứu nạn và 2 người đảm bảo an ninh trật tự. Đơn vị được phân chia theo từng khu vực dọc bờ biển dài khoảng 750m, làm việc theo hai ca trong ngày để theo dõi và hỗ trợ người dân.

Tuy nhiên, công tác đảm bảo an toàn đang gặp không ít khó khăn. Sau ảnh hưởng của mưa bão cuối năm 2025, chòi quan sát bị sập, hệ thống loa truyền thanh bị hư hỏng, khiến việc cảnh báo và nhắc nhở người dân gặp nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, hệ thống biển báo còn thiếu, chưa có phao vây phân vùng tắm an toàn, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn còn mỏng.

“Việc khôi phục hệ thống loa, xây dựng lại chòi quan sát và phân vùng khu vực tắm an toàn là rất cần thiết để nâng cao hiệu quả cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, cần có thêm chế độ hỗ trợ để lực lượng trực biển yên tâm làm nhiệm vụ”, ông Phan Quốc Dũng, Tổ Quản lý bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê cho biết.

Hút khách mùa nóng, biển Mỹ Khê lo thiếu cứu hộ - ảnh 4
Một số khu vực thiếu biển cảnh báo nguy hiểm

Trước thực trạng này, chính quyền xã Tịnh Khê cho biết đang khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm tăng cường an toàn cho người dân và du khách. Trong đó, đáng chú ý là kế hoạch giăng phao phân định khu vực tắm an toàn, lắp đặt hệ thống loa cảnh báo, còi báo động và bổ sung camera giám sát tại khu vực bãi biển.

Theo Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê Phạm Quốc Vương, trong bối cảnh lượng khách tăng mạnh vào dịp hè và các kỳ nghỉ lễ, công tác đảm bảo an toàn tại bãi biển Mỹ Khê là nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, khó khăn về kinh phí vẫn là rào cản lớn, khiến địa phương mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ cấp trên để hoàn thiện hạ tầng cứu hộ.

Hút khách mùa nóng, biển Mỹ Khê lo thiếu cứu hộ - ảnh 5
Trẻ em vui chơi, tắm mát dưới sự quan sát của người lớn

Mỹ Khê là một trong những bãi biển đẹp và giàu tiềm năng du lịch của Quảng Ngãi, thu hút đông đảo người dân và du khách mỗi mùa nắng nóng. Song song với sức hút ấy, bài toán về an toàn tắm biển đang đặt ra yêu cầu cấp thiết: cần đầu tư đồng bộ hơn về trang thiết bị, nhân lực và hệ thống cảnh báo để mỗi chuyến đi biển không chỉ là trải nghiệm thú vị, mà còn là những phút giây an toàn trọn vẹn.