Gia Lai tăng cường kết nối, quảng bá du lịch

NGỌC HÒA - NHƯ TRANG

VHO - Chiều 18.10, tại phường Pleiku, Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị gặp gỡ đoàn Famtrip của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam với chủ đề “Tôn vinh văn hóa dân tộc thiểu số – đồng hành cùng du lịch phát triển”.

Gia Lai tăng cường kết nối, quảng bá du lịch  - ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị gặp gỡ đoàn Famtrip của Cục du lịch quốc gia Việt Nam với Hiệp hội du lịch tỉnh Gia Lai

Từ ngày 14 đến 19.10, đoàn Famtrip đã thực hiện chuyến khảo sát tại hai tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, ghé thăm nhiều điểm đến nổi bật như: Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, thác K50 (Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng), làng kháng chiến Stơr, núi lửa Chư Đang Ya, Biển Hồ, chùa Bửu Minh, thủy điện Ia Ly…

Chương trình quy tụ gần 60 doanh nghiệp lữ hành đến từ khắp cả nước, là dịp quan trọng để tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp lữ hành và cộng đồng làm du lịch, đồng thời quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai tăng cường kết nối, quảng bá du lịch  - ảnh 2
TS. Phạm Lê Thảo, Phó trưởng phòng Lữ hành, Cục du lịch quốc gia Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Theo TS. Phạm Lê Thảo, Phó Trưởng phòng Lữ hành (Cục Du lịch quốc gia Việt Nam), mục tiêu của chương trình là đưa doanh nghiệp lữ hành đến gần hơn với cộng đồng địa phương, qua đó tìm cách quảng bá, khai thác tiềm năng văn hóa và thiên nhiên đặc trưng của Gia Lai.

“Chúng tôi mong muốn tạo cầu nối giữa doanh nghiệp và cộng đồng dân tộc thiểu số, góp phần bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch bền vững,” bà Thảo nhấn mạnh.

Gia Lai tăng cường kết nối, quảng bá du lịch  - ảnh 3
Đại diện doanh nghiệp lữ hành chia sẻ về tiềm năng du lịch của Gia Lai

Qua khảo sát, các doanh nghiệp lữ hành đánh giá Gia Lai có tiềm năng du lịch phong phú, song nhiều điểm đến vẫn dừng lại ở việc tham quan, chụp ảnh, chưa khai thác sâu yếu tố văn hóa bản địa. Thiếu vắng các hoạt động trải nghiệm đặc trưng khiến thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách còn hạn chế.

Các chuyên gia cho rằng, để phát triển du lịch bền vững, tỉnh cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng và đa dạng hóa sản phẩm, nhất là các mô hình gắn với văn hóa cộng đồng và sinh thái như: trải nghiệm chế biến món ăn truyền thống, học đánh cồng chiêng, làm đồ thủ công cùng nghệ nhân…

Đồng thời, đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, hình thành các tour – tuyến chuyên biệt mang dấu ấn riêng của Gia Lai.

Gia Lai tăng cường kết nối, quảng bá du lịch  - ảnh 4
Đoàn Famtrip của Cục du lịch quốc gia Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Hiệp hội du lịch tỉnh Gia Lai

Đại diện các doanh nghiệp lữ hành, bà Phan Yến Ly nhận định: “Những năm qua, Gia Lai đã có bước tiến đáng kể về đa dạng sản phẩm và mẫu mã. Tuy nhiên, để tăng sức hút, tỉnh cần định hình rõ bản sắc riêng trong từng sản phẩm, dịch vụ, đồng thời chú trọng an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường du lịch xanh – sạch – đẹp.”

Bà Ly cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của truyền thông và xây dựng hình ảnh du lịch Gia Lai thông qua các câu chuyện văn hóa, ẩm thực, con người và lối sống bản địa. Việc lan tỏa nội dung bằng video, hình ảnh, bài viết trên mạng xã hội sẽ giúp nâng cao sức hấp dẫn và khắc sâu hình ảnh Gia Lai trong tâm trí du khách.

Gia Lai tăng cường kết nối, quảng bá du lịch  - ảnh 5
Đoàn Famtrip tham quan nhà rông của đồng bào DTTS ở Gia Lai

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai cảm ơn Cục Du lịch quốc gia Việt Nam và các doanh nghiệp đã dành thời gian khảo sát, đóng góp ý kiến quý báu cho du lịch tỉnh.

Bà Chung cho biết, Gia Lai sở hữu nhiều tiềm năng phát triển du lịch đa dạng,  từ sinh thái, cộng đồng, rừng núi đến du lịch nghỉ dưỡng, tâm linh. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả, địa phương cần tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển du lịch và xây dựng các tour – tuyến chuyên nghiệp, hấp dẫn.

“Những góp ý tại hội nghị là cơ sở quan trọng để tỉnh hoàn thiện định hướng phát triển du lịch phù hợp với tiềm năng, thế mạnh sẵn có. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh truyền thông, quảng bá hình ảnh Gia Lai đến với du khách trong và ngoài nước, hướng tới xây dựng thương hiệu du lịch Gia Lai khác biệt, đậm đà bản sắc Tây Nguyên,” bà Chung khẳng định.

Gia Lai tăng cường kết nối, quảng bá du lịch  - ảnh 6
Đoàn Famtrip trải nghiệm văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS ở Gia Lai

Chương trình Famtrip lần này không chỉ mở ra cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp và địa phương, mà còn là bước khởi đầu cho hành trình quảng bá sâu rộng hơn về văn hóa, con người và thiên nhiên Gia Lai.

Với sự chung tay của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng, du lịch Gia Lai hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn, mang đậm dấu ấn văn hóa Tây Nguyên trong lòng du khách.