Du lịch học tập bùng nổ trong kỳ nghỉ hè tại Trung Quốc
VHO - Khi các trường học bước vào kỳ nghỉ hè, ngày càng nhiều gia đình Trung Quốc lựa chọn các chuyến du lịch mang màu sắc giáo dục nhằm giúp trẻ hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và bản sắc dân tộc.

Kỳ nghỉ hè trở thành lớp học ngoài sách vở
Tại một công viên văn hóa dân tộc Triều Tiên ở tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc), Feng Yu cùng các con mặc trang phục truyền thống, học làm bánh gạo, thử bắn cung và tìm hiểu kiến trúc dân tộc thay vì chỉ tham quan, chụp ảnh.
"Tôi muốn các con hiểu văn hóa dân tộc qua trải nghiệm thực tế. Những bài học từ việc mặc trang phục truyền thống, xem biểu diễn dân gian hay tham gia các hoạt động thủ công là điều sách giáo khoa khó có thể mang lại", Feng Yu chia sẻ.
Theo ông Zhu Baokun, Giám đốc điều hành công viên văn hóa này, địa điểm đón khoảng 20.000 lượt khách mỗi ngày trong mùa hè, trong đó phần lớn là các gia đình có trẻ nhỏ.
Để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, công viên mở thêm các lớp làm đồ thủ công bằng giấy, chế tác hương truyền thống và các buổi biểu diễn âm nhạc dân gian quy mô nhỏ.
Theo Zhu, việc học thông qua trải nghiệm giúp trẻ tiếp thu kiến thức tự nhiên hơn trong môi trường vui vẻ và gần gũi.
Trong khi đó, tỉnh Sơn Tây - nơi được mệnh danh là "bảo tàng di tích trên mặt đất" của Trung Quốc với hơn 28.000 công trình cổ - cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh nhờ kết hợp di sản với các sản phẩm văn hóa đại chúng.
Những trò chơi điện tử, phim hoạt hình và điện ảnh nổi tiếng được khai thác để giới thiệu các di tích lịch sử tới giới trẻ.
Tại Cung điện Vĩnh Lạc ở huyện Ruicheng, lượng khách trong tháng 7 tăng 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Khu di tích còn bố trí không gian chụp ảnh, tổ chức các tour thuyết minh gắn với các bộ phim nổi tiếng và mở lớp hướng dẫn du khách sao chép tranh tường cổ.
Du lịch trở thành một phần của giáo dục
Xu hướng du lịch kết hợp giáo dục cũng nhận được sự hỗ trợ từ chính sách của Trung Quốc.
Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) của Trung Quốc xác định phát triển các tour học tập, du lịch đỏ và những sản phẩm du lịch văn hóa là một trong những định hướng quan trọng.
Tháng 7 vừa qua, Trung Quốc cũng phát động chương trình kích cầu du lịch hè trên toàn quốc với hơn 450 triệu NDT (khoảng 63 triệu USD) tiền phiếu mua hàng và dự kiến triển khai hơn 30.000 hoạt động, trong đó có nhiều chương trình trải nghiệm dành cho học sinh.
Theo ông Dai Bin, Hiệu trưởng Học viện Du lịch Trung Quốc, du khách nước này đang dần rời xa những chuyến tham quan đơn thuần để tìm kiếm các trải nghiệm giàu giá trị văn hóa và tri thức hơn.
Nhà xã hội học Liu Chi thuộc Đại học Sư phạm Đông Bắc cũng cho rằng thời gian cha mẹ và con cái cùng trải nghiệm trong các chuyến đi góp phần thúc đẩy sự phát triển thể chất, tinh thần của trẻ và gắn kết các thành viên trong gia đình.
Theo ông, các chuyến tham quan học tập ngày càng được cả nhà trường lẫn phụ huynh coi trọng, bởi nhiều gia đình hiện ưu tiên sự phát triển toàn diện thay vì chỉ tập trung vào thành tích học tập.
"Các bậc phụ huynh kỳ vọng những chuyến đi sẽ mở rộng tầm nhìn, giúp trẻ tích lũy trải nghiệm thực tế và biến du lịch thành một phần của quá trình giáo dục", ông Liu nhận định.

RSS