Quảng Ngãi:

Đánh thức cung đường trekking xanh giữa đại ngàn xã Đặng Thùy Trâm

NHƯ ĐỒNG

VHO - Những cánh rừng nguyên sinh, dòng suối trong lành và thảo nguyên Bùi Hui mở ra tiềm năng phát triển trekking xanh, kết nối thiên nhiên, văn hóa và lịch sử vùng cao Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi).

Đánh thức cung đường trekking xanh giữa đại ngàn xã Đặng Thùy Trâm - ảnh 1

Hành trình khám phá đưa du khách len qua những cánh đồng lúa giữa không gian xanh mát

Trekking dưới tán rừng nguyên sinh

Hơn 5km đường rừng, dưới những tầng cây xanh mát, tiếng suối róc rách len qua những khe đá..., cung đường trekking vừa được khảo sát tại xã Đặng Thùy Trâm đang cho thấy một diện mạo khác của vùng đất miền núi này.

Không đơn thuần là một tuyến đi bộ xuyên rừng, cung đường được định hướng trở thành sản phẩm du lịch trải nghiệm, nơi du khách có thể chậm rãi khám phá hệ sinh thái tự nhiên, chinh phục những đỉnh núi.

 

Đánh thức cung đường trekking xanh giữa đại ngàn xã Đặng Thùy Trâm - ảnh 2
Rừng nguyên sinh với thảm thực vật đa tầng là lợi thế phát triển du lịch sinh thái

Theo định hướng, địa phương sẽ tiếp tục khảo sát và đưa vào vận hành các cung đường trekking dài từ 5 - 10km dưới tán rừng nguyên sinh, kết nối các điểm đến như đỉnh Kon Ken, Hòn Hỏa, các thung lũng suối và kết thúc tại thảo nguyên Bùi Hui.

Trong quá trình khảo sát, đoàn tập trung đánh giá cảnh quan, hệ sinh thái, địa hình, các điểm có thể bố trí điểm dừng chân cũng như điều kiện bảo đảm an toàn cho du khách. Đây là những yếu tố quan trọng để một lối mòn giữa đại ngàn có thể trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn, thay vì chỉ là một hành trình khám phá tự phát.

Đánh thức cung đường trekking xanh giữa đại ngàn xã Đặng Thùy Trâm - ảnh 3
Giữ gìn những cánh rừng nguyên sinh là nền tảng để phát triển du lịch xanh bền vững

Theo đánh giá của đoàn khảo sát, cung đường có nhiều lợi thế bởi hội tụ các yếu tố đặc trưng của du lịch trải nghiệm: rừng, suối, địa hình núi và thảo nguyên.

“Chuyến du lịch này rất hấp dẫn vì có đầy đủ các yếu tố: suối, rừng và thảo nguyên. Theo tôi, tiềm năng ở đây rất lớn”, một thành viên đoàn khảo sát nhận định.

 

Đánh thức cung đường trekking xanh giữa đại ngàn xã Đặng Thùy Trâm - ảnh 4
Dòng suối trong lành len qua những khe đá trên cung đường trekking

Hành trình kết nối thiên nhiên và văn hóa

Xã Đặng Thùy Trâm có thảo nguyên Bùi Hui nằm ở độ cao khoảng 700m so với mực nước biển, với vùng lõi rộng hơn 102ha. Quanh năm mây phủ, khí hậu mát mẻ, nhiệt độ phổ biến từ 15 - 25 độ C, Bùi Hui có nhiều điều kiện để phát triển các loại hình nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên, săn mây, cắm trại.

Bao quanh thảo nguyên là không gian rừng rộng lớn. Xã có gần 17.700ha đất có rừng, tỷ lệ che phủ trên 77%. Các dãy núi Kon Ken, Hòn Hỏa vẫn giữ được độ nguyên sinh cao, với thảm thực vật đa tầng, hệ động thực vật phong phú cùng hệ thống sông, suối, thác nước đầu nguồn.

Đây chính là “tài sản xanh” để địa phương xây dựng những sản phẩm du lịch không dựa vào bê tông hóa cảnh quan, mà khai thác giá trị nguyên bản của thiên nhiên.

Đánh thức cung đường trekking xanh giữa đại ngàn xã Đặng Thùy Trâm - ảnh 5
Những khoảng đồi xanh giữa đại ngàn tạo điểm nhấn cho hành trình khám phá

Du khách Trình Nhật Long chia sẻ, hành trình trekking mang đến nhiều trải nghiệm khác biệt. “Được đi cung này đem lại rất nhiều trải nghiệm. Khi đến với rừng, mình được hòa mình vào thiên nhiên rất nhiều”, anh Long nói.

Nếu được tổ chức bài bản, mỗi cung đường có thể trở thành một câu chuyện riêng. Du khách không chỉ đi bộ mà còn có thể tìm hiểu tên gọi, địa hình, cây rừng, nguồn nước, những câu chuyện gắn với núi rừng và đời sống của cộng đồng cư dân bản địa.

Đặc biệt, không gian văn hóa Hrê là một phần không thể tách rời của hành trình. Tiếng cồng chiêng giữa đại ngàn, những ngôi nhà sàn truyền thống, lễ hội, nghề thủ công, ẩm thực và tri thức bản địa được gìn giữ qua nhiều thế hệ sẽ góp phần tạo nên chiều sâu cho sản phẩm trekking.

Đánh thức cung đường trekking xanh giữa đại ngàn xã Đặng Thùy Trâm - ảnh 6
Mỗi cung đường là một trải nghiệm

Đánh thức cung đường xanh

Theo bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch UBND xã Đặng Thùy Trâm, địa phương xác định tiềm năng tự nhiên chỉ là điểm khởi đầu.

“Tiềm năng không tự trở thành sản phẩm. Cảnh quan đẹp không tự trở thành điểm đến. Một lối mòn giữa đại ngàn cũng chưa thể trở thành một cung đường trekking hấp dẫn nếu thiếu quy hoạch, thiếu câu chuyện, thiếu dịch vụ, thiếu sự kết nối và thiếu những người đồng hành”, bà Vân chia sẻ.

Vì vậy, địa phương mong muốn nhận được sự đồng hành của các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và đơn vị lữ hành để từng bước hoàn thiện sản phẩm.

Mục tiêu không chỉ là tạo ra một tuyến đường đi bộ xuyên rừng, mà hình thành một hành trình trải nghiệm tổng hợp. Ở đó, mỗi bước chân của du khách là một lần khám phá thiên nhiên; mỗi điểm dừng là một câu chuyện về vùng đất; mỗi trải nghiệm văn hóa giúp du khách hiểu hơn về cộng đồng Hrê và mỗi hành trình về đích mở ra một không gian mới tại Bùi Hui.

Đánh thức cung đường trekking xanh giữa đại ngàn xã Đặng Thùy Trâm - ảnh 7
Suối trong, rừng xanh tạo nên vẻ đẹp nguyên sơ, hấp dẫn

Đặc biệt, vùng đất mang tên anh hùng - liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm còn sở hữu một giá trị lịch sử đặc biệt. Đây cũng là cơ sở để kết nối du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm với du lịch về nguồn, tạo nên hành trình đa tầng thay vì chỉ đơn thuần tham quan một điểm đến.

Đánh thức cung đường trekking xanh giữa đại ngàn xã Đặng Thùy Trâm - ảnh 8
Màu xanh của núi rừng tạo nên không gian trong lành, yên bình

Khi sản phẩm “Đánh thức cung đường xanh” được hoàn thiện và đưa vào khai thác, hành trình đến Bùi Hui sẽ có thêm một cách tiếp cận mới. Và sau hành trình ấy, điều ở lại với du khách có thể không chỉ là những bức ảnh đẹp giữa đại ngàn, mà còn là ký ức về một vùng đất xanh, một nền văn hóa giàu bản sắc và sự chân thành của những người dân nơi đây.