Du lịch Thái Lan chịu ảnh hưởng nặng nề bởi xung đột biên giới
VHO - Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), ngành Du lịch tại 7 tỉnh dọc biên giới Thái Lan - Campuchia đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các cuộc đụng độ gần đây, với tỉ lệ hủy tour đạt 100% ở hầu hết các khu vực.

Hầu hết các tour du lịch đều bị hủy
Hiệp hội Khách sạn Thái Lan (THA) cho biết đã có 4.085 đêm phòng bị hủy, trong khi lượng đặt phòng mới cho mùa cao điểm sắp tới vẫn ở mức thấp hơn bình thường.
Chủ tịch THA, ông Thienprasit Chaiyapatranun, cho biết việc hủy phòng diễn ra ồ ạt ngay sau khi các cuộc đụng độ leo thang vào ngày 24.7.
Trong tổng số lượt hủy được ghi nhận, có 1.881 đêm phòng bị hủy trực tiếp do tình hình bất ổn tại biên giới, trong khi tổng lượng đặt phòng mới trong tuần qua đạt 6.835 đêm.
Hiệp hội dự kiến sẽ đánh giá lại mức độ ảnh hưởng trong vài ngày tới, do hiện mới chỉ khảo sát được một số lượng hạn chế khách sạn và tình hình căng thẳng giữa hai nước vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Ông Thienprasit nhận định, tốc độ phục hồi của các khách sạn trong tuần này không đồng đều, do một số cơ sở chưa đảm bảo được lượng đặt phòng đủ lớn. Mối lo ngại lớn nhất hiện nay đến từ thị trường châu Á, vốn nhạy cảm hơn với các vấn đề liên quan đến an ninh.
“Tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia không nhất thiết phải ảnh hưởng tới những du khách đặt vé trực tuyến, vì họ hoàn toàn có thể hủy hoặc hoãn chuyến đi nếu cần thiết”, ông nói. “Chúng tôi cho rằng sự kiện này sẽ không tác động nghiêm trọng tới mùa cao điểm sắp tới”.
Tổng cục trưởng TAT, bà Thapanee Kiatphaibool cho biết 7 tỉnh đã bị ảnh hưởng với mức độ khác nhau. Trong đó, Ubon Ratchathani, Si Sa Ket và huyện Aranyaprathet thuộc tỉnh Sa Kaeo đã ghi nhận tỉ lệ hủy phòng lên tới 100% từ các đoàn du lịch.
Khách du lịch hiện hạn chế đến các khu vực này, tuy nhiên một số khách sạn vẫn nhận được đơn đặt phòng từ các tổ chức tài trợ đến thăm trại sơ tán và giới truyền thông, giúp duy trì công suất phòng ở mức 50-70%.
Theo bà Thapanee, tại Buri Ram - nơi ghi nhận tỉ lệ hủy phòng khoảng 70%, các điểm tham quan nổi tiếng như: Công viên Lịch sử Phanom Rung và Công viên Lịch sử Prasat Muang Tam đã tạm thời đóng cửa, trong khi Đường đua Quốc tế Chang cũng tạm ngừng toàn bộ hoạt động suốt tuần qua.
Tại Surin và Chanthaburi, có đến 80% các chuyến đi của đoàn du lịch và khách cá nhân trong khu vực đã bị hủy hoặc hoãn.
“Hầu hết các đặt phòng ở Trat, đặc biệt là dọc theo biên giới, đã bị hủy hoặc tạm hoãn, bao gồm cả ba đảo du lịch nổi tiếng: Koh Chang, Koh Mak và Koh Kut”, bà nói.
Tỉ lệ hủy chuyến ở Koh Chang và Koh Mak khoảng 30%, trong khi Koh Kut ghi nhận mức hủy dao động từ 50-60%.

Niềm tin du lịch giảm sút nghiêm trọng
Ngành Du lịch Thái Lan hiện đang đối mặt với hàng loạt yếu tố tiêu cực. Theo Hội đồng Du lịch Thái Lan (TCT), chỉ số Niềm tin du lịch trong quý II đã sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh sự sa sút kéo dài từ đầu năm.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ lo ngại về vấn đề an toàn và tâm lý chi tiêu thận trọng sau quyết định áp dụng chính sách thuế quan tương hỗ của Hoa Kỳ.
TCT dự báo Thái Lan sẽ chỉ đón khoảng 33,3 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, thấp hơn năm ngoái, với doanh thu dự kiến khoảng 1,75 nghìn tỉ baht.
Chủ tịch TCT, ông Chai Arunanondchai, nhận định ngành Du lịch đang phải đối mặt với nhiều thách thức hơn cả năm trước, khi cùng lúc chịu tác động bởi nhiều yếu tố bất lợi.
Chỉ số niềm tin du lịch quý II chỉ đạt mức 70, thấp hơn đáng kể so với mốc chuẩn 100 từng ghi nhận trước đại dịch. Con số này cũng giảm so với mức 79 của cùng kỳ năm ngoái và mức 83 trong quý đầu tiên.
TCT đã khảo sát 740 doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc trong thời gian từ 25.5 đến 10.6.
Các sự kiện như vụ bắt cóc một diễn viên Trung Quốc tại trung tâm lừa đảo biên giới ở Myanmar hay trận động đất ngày 28.3 đều khiến lượng khách quốc tế sụt giảm, đặc biệt là từ thị trường nói tiếng Trung, vốn đã giảm hơn 50%.
Tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự báo sẽ ở mức thấp nhất trong vòng 16 năm, phần lớn do tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ, khiến người tiêu dùng lo lắng về thu nhập và có xu hướng lựa chọn điểm đến gần hơn.
Những thách thức mới nổi bao gồm tình trạng căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, điều này được dự báo sẽ cản trở hoạt động du lịch tại các tỉnh biên giới trong mùa thấp điểm.
Bên cạnh đó, mức nợ hộ gia đình cao cũng tiếp tục đè nặng lên khả năng chi tiêu trong nước.
Chỉ số niềm tin ở các khu vực cũng giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Các khu vực phía Đông và phía Tây vẫn ghi nhận chỉ số tương đối khả quan, lần lượt là 78 và 73, phần lớn nhờ hưởng lợi từ dòng khách lan tỏa từ Bangkok.
Về lĩnh vực kinh doanh, chỉ số niềm tin trong ngành giải trí giảm mạnh, chỉ đạt mức thấp nhất là 60, thấp hơn nhiều so với mức 73 của năm trước.
Trong quý II, các công ty lữ hành chỉ phục hồi được khoảng 45% doanh thu so với thời điểm trước đại dịch (năm 2019). Các khách sạn cũng ghi nhận tỉ lệ lấp đầy trung bình chỉ đạt 48%, giảm so với 55% cùng kỳ năm ngoái.
Ông Chai Arunanondchai cho biết, dù tình trạng thiếu lao động hiện chưa trở thành vấn đề nghiêm trọng, nhưng nếu nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa vĩnh viễn, bài toán nhân lực sẽ sớm trở nên cấp bách hơn.
Trong quý II, có 94% doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường, giảm so với con số 97% trong quý đầu tiên. TCT dự đoán chỉ số niềm tin sẽ tiếp tục giảm trong quý III năm nay.
“Hội đồng đã kiến nghị Tổng cục Du lịch Thái Lan sớm triển khai chính sách trợ cấp cho các doanh nghiệp xe buýt nhằm khuyến khích hoạt động du lịch nội địa”, ông Chai nói.
Tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng mạnh
Niềm tin của nhà đầu tư Thái Lan cũng bị tác động mạnh do tình hình bất ổn chính trị. Theo khảo sát mới nhất của Liên đoàn các tổ chức thị trường vốn Thái Lan (FETCO), tâm lý nhà đầu tư đã giảm sâu, rơi vào vùng bi quan trong bối cảnh chính trị trong nước bất ổn và căng thẳng toàn cầu leo thang.
Chỉ số Niềm tin Nhà đầu tư Fetco (ICI) tháng 6.2025, đo lường kỳ vọng thị trường chứng khoán trong ba tháng tới đã giảm xuống còn 58,5, báo hiệu sự thoái lui rõ rệt về kỳ vọng.
Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 20 đến 30.6 phản ánh mối lo ngại ngày càng lớn của giới đầu tư về tình hình trong nước, các rủi ro địa chính trị và hiện tượng dòng vốn rút ra liên tục.
Sự chuyển biến sang triển vọng tiêu cực cho thấy tâm lý hoài nghi ngày một gia tăng đối với hiệu suất thị trường trong ngắn hạn, đặc biệt là khi những cú sốc từ bên ngoài cùng với bất ổn trong nước có nguy cơ làm trệch hướng nỗ lực phục hồi trong nửa cuối năm nay.