Thanh Hóa gấp rút hoàn thiện loạt sản phẩm du lịch biển mới
VHO - Các địa phương ven biển Thanh Hóa đang khẩn trương hoàn thiện các sản phẩm du lịch mới, dự kiến đưa vào khai thác từ cuối tháng 8, nhằm tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Ngày 11.8, ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh, chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ triển khai Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 2.7.2026 về phát triển du lịch biển Thanh Hóa năm 2026.
Theo báo cáo của Sở VHTTDL, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là thí điểm 3 sản phẩm du lịch mới tại các khu du lịch biển, gồm: “Một phiên chợ - Ngàn hương vị biển”, “Chạm nhịp sống làng chài” và không gian văn hóa - phố đi bộ - chợ đêm.
Sở VHTTDL đã ban hành văn bản đôn đốc, hướng dẫn các địa phương; đồng thời tổ chức khảo sát thực tế tại các phường Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn, Tĩnh Gia và xã Hoằng Tiến để lựa chọn địa điểm, định hướng xây dựng sản phẩm và hỗ trợ hoàn thiện phương án triển khai.
Theo kế hoạch, các sản phẩm mới được khẩn trương hoàn thiện để đưa vào phục vụ du khách từ cuối tháng 8 và dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.
Tại phường Sầm Sơn, địa phương dự kiến thí điểm không gian trải nghiệm ngư nghiệp trên bờ “Chạm nhịp sống làng chài”, với các hoạt động trải nghiệm đời sống, nghề nghiệp, văn hóa và ẩm thực của ngư dân. Không gian văn hóa - phố đi bộ - chợ đêm có thể sẽ khai trương ngày 27.8.
Tại phường Nam Sầm Sơn, không gian chợ hải sản “Một phiên chợ - Ngàn hương vị biển” dự kiến khai trương ngày 31.8, kết hợp giới thiệu hải sản, sản phẩm OCOP, ẩm thực và nghề truyền thống.
Còn tại Khu du lịch biển Hải Hòa, phường Tĩnh Gia dự kiến khai trương chuỗi hoạt động “Chạm nhịp sống làng chài” và không gian văn hóa - phố đi bộ - chợ đêm vào ngày 28.8.
Các hoạt động được xây dựng theo hướng tăng trải nghiệm cho du khách, giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản, ẩm thực, văn nghệ và trò chơi dân gian.

Tại xã Hoằng Tiến, không gian trải nghiệm ngư nghiệp trên bờ “Chạm nhịp sống làng chài” dự kiến được khai trương trong tháng 8.
Tuy nhiên, tại hội nghị, đại diện các địa phương thừa nhận tiến độ triển khai các mô hình thí điểm còn chậm so với yêu cầu. Nguyên nhân được xác định chủ yếu do thời gian chuẩn bị ngắn, khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung phải thực hiện đồng thời; trong khi bộ phận chuyên môn còn lúng túng, thiếu chủ động và sáng tạo.
Các ý kiến cũng cho rằng việc phát triển du lịch biển vẫn còn nhiều dư địa để nâng cao mức chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách. Trong đó, các sản phẩm, dịch vụ kinh tế đêm, vui chơi, giải trí và mua sắm quy mô lớn còn hạn chế.
Kết luận hội nghị, ông Đầu Thanh Tùng đề nghị Sở VHTTDL tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch phát triển du lịch biển năm 2026; ưu tiên hoàn thành các sản phẩm mới, đưa vào vận hành thí điểm ngay trong tháng 8.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường; tăng cường các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong những tháng cuối năm, qua đó tạo thêm sức hút, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.
Các địa phương được yêu cầu xây dựng những sản phẩm có tính đặc trưng, tránh trùng lặp, đơn điệu.
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải duy trì hoạt động, bảo đảm chất lượng phục vụ, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch biển đa dạng, giàu trải nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

RSS