Sầm Sơn hút gần 6 triệu lượt khách sau nửa năm, tăng tốc hướng tới mục tiêu 9 triệu khách

NGUYỄN LINH

VHO - Sau 6 tháng đầu năm 2026, Sầm Sơn (Thanh Hóa) đón gần 6 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 11.000 tỉ đồng, tiếp tục khẳng định sức hút của đô thị biển hàng đầu xứ Thanh.

Sầm Sơn hút gần 6 triệu lượt khách sau nửa năm, tăng tốc hướng tới mục tiêu 9 triệu khách - ảnh 1
Biển Sầm Sơn thu hút đông đảo du khách, góp phần đưa lượng khách đến địa phương đạt gần 6 triệu lượt trong 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Hoàng Đông

Theo UBND phường Sầm Sơn, trong 6 tháng đầu năm 2026, địa phương đón khoảng 5,943 triệu lượt khách, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ lượng khách tăng ổn định, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch và dịch vụ ước đạt 11.000 tỉ đồng, tăng 6,3%.

Đây được xem là kết quả tích cực trong bối cảnh ngành du lịch cả nước đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh về chất lượng điểm đến, sản phẩm và trải nghiệm của du khách.

Đặc biệt, kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 vừa qua trở thành "phép thử" thành công cho năng lực đón khách của đô thị biển.

Tính chung cả dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, Sầm Sơn đón khoảng 1,2 triệu lượt khách, riêng kỳ nghỉ đầu tháng 5 vượt mốc 1 triệu lượt, dẫn đầu toàn tỉnh Thanh Hóa.

Trong nhiều ngày cao điểm, hàng chục nghìn người đổ về các bãi tắm khiến bờ biển luôn trong tình trạng kín người.

Công suất phòng tại nhiều khách sạn đạt gần 100%, hệ thống nhà hàng, dịch vụ vui chơi hoạt động hết công suất nhưng vẫn bảo đảm phục vụ du khách.

Để có được kết quả đó, ngay từ trước mùa du lịch, chính quyền địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Các cơ sở lưu trú, nhà hàng, đơn vị kinh doanh du lịch được tập huấn về kỹ năng phục vụ, văn hóa ứng xử và nâng cao tinh thần phục vụ chuyên nghiệp.

Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh lưu trú, vận chuyển khách, dịch vụ ven biển; đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi chèo kéo, ép giá, gây mất mỹ quan đô thị.

Cùng với đó, diện mạo đô thị biển cũng được chỉnh trang toàn diện. Hệ thống cây xanh, bồn hoa được chăm sóc thường xuyên; nhiều tuyến phố được bổ sung hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, tạo không gian hiện đại và hấp dẫn về đêm.

Sầm Sơn hút gần 6 triệu lượt khách sau nửa năm, tăng tốc hướng tới mục tiêu 9 triệu khách - ảnh 2
Lễ hội bánh chưng - bánh giầy năm 2026 góp phần quảng bá giá trị văn hóa truyền thống và tạo điểm nhấn cho mùa du lịch Sầm Sơn

Tại các bãi biển, chòi quan sát cứu hộ, biển cảnh báo nguy hiểm và hệ thống loa truyền thanh được đầu tư, nâng cấp, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và du khách trong suốt mùa du lịch.

Không chỉ là điểm sáng về du lịch, bức tranh kinh tế - xã hội của Sầm Sơn trong nửa đầu năm còn ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực ở các lĩnh vực khác.

Lĩnh vực thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng đạt 11.807 tấn, tăng 11,4% so với cùng kỳ.

Ngành nông nghiệp phát triển ổn định nhờ chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, góp phần bảo đảm sản xuất.

Những kết quả này đã tạo nền tảng quan trọng giúp tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 874,625 tỉ đồng, bằng 96,9% dự toán được giao.

Theo lãnh đạo UBND phường Sầm Sơn, những con số tăng trưởng không chỉ phản ánh sức hút của điểm đến mà còn thể hiện hiệu quả của công tác quản lý, điều hành và sự đồng hành của doanh nghiệp, người dân trong việc xây dựng hình ảnh du lịch địa phương.

Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn cho biết: "Chúng tôi xác định phát triển du lịch không chỉ là tăng lượng khách mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng trải nghiệm, để mỗi du khách khi đến Sầm Sơn đều cảm nhận được sự an toàn, văn minh và thân thiện. Chính quyền sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân xây dựng môi trường du lịch chuyên nghiệp, lấy sự hài lòng của du khách làm thước đo cho hiệu quả quản lý".

Theo ông Dũng, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục siết chặt công tác quản lý hoạt động du lịch; tăng cường bảo vệ môi trường bãi biển; quản lý nghiêm bãi đỗ xe, xe điện 4 bánh, xe xích lô; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và vi phạm an toàn thực phẩm.

Song song với đó là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng cơ sở dữ liệu đất đai vào công tác quản lý và giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đầu tư phát triển.

Một trong những điểm nhấn tạo sức hút cho Sầm Sơn năm nay là chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và lễ hội được tổ chức xuyên suốt mùa du lịch.

Ngoài lễ khai mạc mùa du lịch biển, hàng loạt sự kiện quy mô lớn như lễ hội Cầu Phúc tại đền Độc Cước, giải marathon biển, giải đua xe đạp, lễ hội ẩm thực xứ Thanh, lễ hội bánh chưng - bánh giầy, lễ hội Cầu Ngư - bơi trải... đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và tăng trải nghiệm cho du khách.

Sự kết hợp giữa du lịch nghỉ dưỡng, văn hóa, thể thao và lễ hội đang giúp Sầm Sơn từng bước thoát khỏi tính mùa vụ, hướng tới phát triển du lịch bốn mùa.

Với những tín hiệu tích cực trong nửa đầu năm, mục tiêu đón hơn 9 triệu lượt khách và đạt 19.000 tỉ đồng doanh thu du lịch trong năm 2026 đang trở nên khả thi hơn bao giờ hết.