Điện Biên: Nâng cao hiệu quả công tác điều tra tài nguyên du lịch
VHO - Ngày 10.9, Sở VHTTDL Điện Biên, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam và Trường Đại học Văn hóa Hà Nội phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn triển khai điều tra tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Phú, Giám đốc Sở VHTTDL Điện Biên cho biết, tỉnh Điện Biên có địa hình đa dạng, thiên nhiên hùng vĩ, lịch sử hào hùng, văn hóa đặc sắc là nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng để phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch. Trong đó phải kể đến Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với chiến thắng “Lừng năm lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Với cảnh quan thiên nhiên, sinh thái hấp dẫn thu hút khách du lịch như Hồ Pá Khoang, vườn hoa Anh đào, Rừng di tích lịch sử Mường Phăng, đèo Pha Đin huyền thoại, A Pa Chải - điểm cực Tây của Việt Nam - Ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc, Cao nguyên đá Tủa Chùa và hệ thống hang động; các điểm nước khoáng nóng tinh khiết với trữ lượng lớn; Đền thờ Hoàng Công Chất; Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Chiến trường Điện Biên Phủ…

Cùng với đó, tỉnh Điện Biên có 19 dân tộc anh em cùng sinh sống với những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo, riêng có, hấp dẫn về phong tục tập quán, sản xuất, sinh hoạt, tín ngưỡng, các lễ hội truyền thống.
Đến nay, tỉnh Điện Biên có 35 di tích lịch sử được xếp hạng, trong đó, 1 di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, 14 di tích lịch sử cấp quốc gia, 20 di tích lịch sử cấp tỉnh; 22 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ VHTTDL đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong đó, 2 di sản "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" và di sản "Nghệ thuật Xòe Thái" được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Xác định công tác điều tra tài nguyên du lịch, bao gồm tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch văn hóa là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong công tác hoạch định, triển khai phát triển du lịch trên địa bàn Điện Biên, Sở VHTTDL Điện Biên, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam và Trường Đại học Văn hóa Hà Nội phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn triển khai điều tra tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Tham dự hội nghị có 91 học viên là công chức, viên chức Sở VHTTDL Điện Biên, Sở Nông nghiệp & Môi trường Điện Biên, UBND xã/phường, cùng cán bộ quản lý các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Trong 3 ngày (10–12.9), các học viên được chuyên gia Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và giảng viên của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội hướng thực hiện điều tra tài nguyên du lịch theo danh mục và các tiêu chí, phương pháp đánh giá tài nguyên du lịch để phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy. Hướng dẫn trình bày mô tả chi tiết và giải nghĩa về các loại tài nguyên du lịch theo từng mã tài nguyên du lịch; giới thiệu hệ thống tiêu chí đánh giá tài nguyên du lịch; thang điểm đánh giá chi tiết đối với tài nguyên du lịch tự nhiên, tài nguyên du lịch văn hóa; phổ biến sổ tay công tác điều tra tài nguyên du lịch; hỏi đáp các vấn đề liên quan đến hướng dẫn thực hiện công tác điều tra tài nguyên du lịch.
Trong quá trình tập huấn, các học viên được tham gia khảo sát thực địa, hướng dẫn chấm phiếu điều tra tài nguyên du lịch tại: Di tích lịch sử đồi D1 và công trình Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, Di tích Đồi F và Công trình Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ; Vườn hoa Anh Đào, Bản văn hoá, du lịch Che Căn.