Buyer quốc tế hiến kế để Gia Lai hút khách du lịch quốc tế
VHO - Một trong những nội dung quan trọng tại Tọa đàm với chủ đề “Giải pháp tăng nhanh khách du lịch quốc tế đến Gia Lai”, đó chính là các buyer quốc tế đã đưa ra các giải pháp, hiến kế thiết thực để Gia Lai hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đón 1,1 triệu lượt khách quốc tế.

Trong khuôn khổ Ngày Lữ hành Việt Nam 2026, chiều 16.8, Sở VHTTDL Gia Lai phối hợp với Liên chi hội Lữ hành Việt Nam và Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Giải pháp tăng nhanh khách du lịch quốc tế đến Gia Lai”.
Đây là diễn đàn để các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội du lịch, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lữ hành quốc tế (buyer quốc tế) cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện cơ hội, thách thức và đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng thị trường khách quốc tế đến Gia Lai trong thời gian tới.
Một Gia Lai với nhiều tiềm năng, thế mạnh
Giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch đến với các buyer quốc tế, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai Nguyễn Thị Kim Chung cho biết: Gia Lai hôm nay là không gian hội tụ giữa đại ngàn Tây Nguyên và dải duyên hải Nam Trung Bộ, mở ra những điều kiện thuận lợi để hình thành một không gian du lịch rộng lớn, đa dạng và khác biệt.
Sau khi sắp xếp, hợp nhất địa giới hành chính, tỉnh Gia Lai có diện tích tự nhiên hơn 21.576km², dân số hơn 3,5 triệu người, tạo ra một không gian phát triển mới với nhiều tiềm năng về tài nguyên, thị trường, nguồn lực và kết nối.
Từ lợi thế trên, bà Nguyễn Thị Kim Chung nhận định, đối với du lịch, giá trị lớn nhất của không gian mới này là sự kết nối tự nhiên giữa biển xanh và đại ngàn. Từ các điểm đến biển như Quy Nhơn, Kỳ Co, Eo Gió, Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Châu, du khách có thể tiếp tục hành trình đến Pleiku, Biển Hồ, Chư Đăng Ya, Kon Ka Kinh và nhiều điểm đến sinh thái, văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên.
Bên cạnh tài nguyên thiên nhiên, Gia Lai còn có chiều sâu văn hóa với Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh, văn hóa Chăm, di sản Tây Sơn, võ cổ truyền Bình Định, nghệ thuật tuồng, bài chòi và nhiều giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc. Đây là những yếu tố tạo nên các sản phẩm du lịch khác biệt, giàu sức hấp dẫn đối với du khách quốc tế.

Gia Lai đồng thời có lợi thế về kết nối giao thông và liên kết vùng, với hai cảng hàng không Phù Cát và Pleiku, cảng biển, Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và hệ thống giao thông kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ cũng như các địa phương trong khu vực. Đây chính là nền tảng để Gia Lai tiếp tục xúc tiến, quảng bá điểm đến, kết nối với các doanh nghiệp lữ hành quốc tế và từng bước đưa Gia Lai vào các chương trình tour dành cho khách quốc tế.
Tháo điểm nghẽn để Gia Lai “rước khách” quốc tế về
Năm 2026, Gia Lai vinh dự được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ hội để tỉnh đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá hình ảnh điểm đến, tăng cường liên kết với các địa phương, các tổ chức nghề nghiệp, doanh nghiệp trong nước và quốc tế; qua đó mở rộng thị trường và thu hút khách du lịch đến Gia Lai.
Lãnh đạo Sở VHTTDL Gia Lai thông tin, trong 7 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đón 10,55 triệu lượt khách, đạt 70,3% kế hoạch năm, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó khách quốc tế gần 148.000 lượt, tăng 77%. Tổng thu từ khách du lịch đạt 22.910 tỉ đồng, đạt 65,5% kế hoạch năm, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025.
Qua đó cho thấy, tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đạt mức cao, cho thấy thị trường quốc tế đang có những tín hiệu tích cực và còn nhiều dư địa để phát triển.
Tuy nhiên, Gia Lai cũng nhìn nhận số lượng khách quốc tế hiện nay vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng, lợi thế và quy mô không gian du lịch của tỉnh.
“Đây là vấn đề đặt ra đối với ngành du lịch Gia Lai trong thời gian tới và hơn hết, làm thế nào để chuyển tiềm năng thành sản phẩm, chuyển quảng bá thành thị trường và chuyển kết nối thành dòng khách thực tế đến Gia Lai”, bà Nguyễn Thị Kim Chung nhấn mạnh.
Để tăng nhanh khách quốc tế, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ, thì Gia Lai xác định yếu tố quan trọng là phải tiếp cận đúng thị trường, quảng bá đúng đối tượng và kết nối trực tiếp với những doanh nghiệp có khả năng đưa khách đến Gia Lai.

Theo định hướng phát triển, Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 đón 1,1 triệu lượt khách quốc tế. Đây là mục tiêu có tính đột phá, đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy phát triển, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và đặc biệt là sự đồng hành, liên kết chặt chẽ của cộng đồng doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế.
Quy Nhơn hãy tận dụng lợi thế từ “nước”
Những đánh giá từ góc nhìn của các đối tác trực tiếp đưa khách quốc tế đến điểm đến là cơ sở quan trọng để tỉnh Gia Lai tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ và nâng cao khả năng kết nối với thị trường quốc tế.
Khảo sát tại các điểm du lịch ở Quy Nhơn, ông Suh II Suk - Phó đại diện Văn phòng Xúc tiến Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc cho hay, Quy Nhơn vốn đã sở hữu đầy đủ mọi điều kiện để trở thành một thành phố du lịch tầm cỡ thế giới. Bởi nơi đây có núi, có biển, có bờ biển và đảo tuyệt đẹp cùng một môi trường thiên nhiên vô cùng phong phú.
Đặt vấn đề cần làm gì để đưa du lịch Quy Nhơn lên một tầm cao mới, ông Suh II Suk cho rằng, đó chính là việc tích cực tận dụng “nước” làm tài nguyên du lịch.
Ông dẫn chứng, nhiều thành phố du lịch nổi tiếng trên thế giới đã khai thác hiệu quả lợi thế từ mặt nước để phát triển sản phẩm du lịch. Đơn cử, Venice của Italia đã biến các kênh đào và thuyền Gondola thành sản phẩm du lịch; London của Anh đã phát triển sông Thames trở thành trung tâm du lịch và văn hóa đô thị; hay Saint Petersburg của Nga đang tận dụng sông Neva và các kênh đào; còn New York của Mỹ thì sử dụng sông Hudson và không gian ven biển làm tài nguyên du lịch.

“Seoul của Hàn Quốc cũng đang phát triển du thuyền, cảnh đêm, các sự kiện văn hóa và du lịch giải trí quanh tâm điểm là sông Hàn”, ông Suh II Suk cởi mở chia sẻ. Theo ông, nước không chỉ đơn thuần là một yếu tố tự nhiên mà còn là tài nguyên kinh tế, kết nối du lịch, giao thông, văn hóa, giải trí, ẩm thực và cảnh đêm. “Tôi tin rằng Quy Nhơn cũng có thể phát triển theo định hướng này”, ông nói.
Phó đại diện Văn phòng Xúc tiến Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc đưa ra gợi ý, bằng cách kết nối đô thị, bờ biển, sông ngòi và không gian ven mặt nước của Quy Nhơn, có thể phát triển “Du thuyền đêm Quy Nhơn” - nơi du khách ngắm nhìn thiên nhiên tươi đẹp vào ban ngày, và thưởng thức âm nhạc, ánh sáng cùng ẩm thực vào buổi tối.
Để thu hút thêm du khách Hàn Quốc đến Quy Nhơn, Phó đại diện Văn phòng Xúc tiến Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc khẳng định, việc mở đường bay thẳng Incheon - Quy Nhơn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược dài hạn. Theo ông, khi du khách Hàn Quốc có thể dễ dàng đến Quy Nhơn bằng đường hàng không, trải nghiệm du lịch biển và các sản phẩm du lịch gắn với mặt nước, nhu cầu chi tiêu sẽ lan tỏa đến nhiều lĩnh vực như khách sạn, nhà hàng, mua sắm, biểu diễn, giao thông và đặc sản địa phương, qua đó góp phần đưa du lịch trở thành động lực thúc đẩy kinh tế khu vực Quy Nhơn.
Đưa ra hiến kế để Gia Lai hút khách du lịch quốc tế, bà Abigail Tan Tabanao - Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành độc lập Philippines cho rằng, Gia Lai hiện đã có cơ sở hạ tầng khá tốt, nhưng cần tăng cường kết nối, đặc biệt là các kết nối mang tính quốc tế. Theo bà, một trong những ưu tiên là nghiên cứu mở các đường bay trực tiếp từ Gia Lai đến các sân bay quốc tế lớn như Hà Nội và Đà Nẵng.

Đưa ra hiến kế để Gia Lai thu hút khách quốc tế, bà Abigail Tan Tabanao, Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành độc lập Philippines đề xuất xây dựng hệ thống “Gia Lai Online” để giới thiệu điểm đến, hỗ trợ du khách tìm hiểu, đặt tour và kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.
Trong khi đó, đại diện từ buyer Thái Lan lại cho rằng Quy Nhơn có bãi biển xanh, sạch, đẹp. Vì thế phải có thêm “food street” (các món ăn đường phố) để hấp dẫn hơn đối với du khách khi về với Quy Nhơn cũng như về với Gia Lai.
Ghi nhận những ý kiến, chia sẻ từ các chuyên gia, doanh nghiệp lữ hành và các buyer quốc tế, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai Nguyễn Thị Kim Chung khẳng định, đây là những thông tin thực tiễn quan trọng để Gia Lai tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và xác định rõ hơn thị trường mục tiêu.
Theo bà Chung, Gia Lai sẽ tiếp tục tăng cường kết nối với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và đối tác quốc tế. Đồng thời, cụ thể hóa các ý tưởng, đề xuất từ thị trường thành sản phẩm, tour và hành trình phù hợp, từng bước đưa Gia Lai trở thành điểm đến có khả năng cạnh tranh và thu hút dòng khách quốc tế.

RSS