Ngày Lữ hành Việt Nam 2026: Mở rộng kết nối, đưa điểm đến Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế

PHAN HIẾU

VHO - Ngày 15.8, Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 chính thức khai mạc tại FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort (tỉnh Gia Lai), mở đầu chuỗi hoạt động kết nối, xúc tiến thương mại và giao thương giữa cộng đồng doanh nghiệp lữ hành Việt Nam với các đối tác quốc tế.

Ngày Lữ hành Việt Nam 2026: Mở rộng kết nối, đưa điểm đến Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế - ảnh 1
Toàn cảnh Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 chính thức khai mạc tại FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort (tỉnh Gia Lai)

Kết nối thị trường với điểm đến

Tham dự sự kiện có ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

Về phía tỉnh Gia Lai có ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai.

Sự kiện thu hút khoảng 550 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước, tổ chức xúc tiến du lịch và cơ quan truyền thông.

Trong đó có khoảng 150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế (Buyer quốc tế) đến từ các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Nga và các nước CIS; khoảng 200 doanh nghiệp lữ hành nội địa hàng đầu Việt Nam (Buyer nội địa); cùng 200 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch (Seller), gồm khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, điểm du lịch, nhà hàng, đơn vị vận chuyển và các doanh nghiệp dịch vụ liên quan của Gia Lai và nhiều địa phương trên cả nước.

Ngày Lữ hành Việt Nam 2026: Mở rộng kết nối, đưa điểm đến Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế - ảnh 2
Bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát biểu khai mạc

Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 do Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) phối hợp cùng UBND tỉnh Gia Lai tổ chức, mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra tại Gia Lai, địa phương đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Sự kiện được kỳ vọng trở thành không gian kết nối thiết thực của cộng đồng lữ hành, đồng thời giới thiệu diện mạo du lịch Gia Lai mới, nơi không gian đại ngàn Tây Nguyên kết nối với biển xanh Quy Nhơn, tạo nên một hệ sinh thái điểm đến có khả năng mở rộng đáng kể các sản phẩm và hành trình du lịch.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết: “Du lịch Việt Nam đang bước vào một giai đoạn rất đáng chú ý. Sau những năm phục hồi mạnh mẽ, ngành Du lịch đã lấy lại đà tăng trưởng, khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam và mở ra kỳ vọng mới cho giai đoạn phát triển cao hơn”.

Ngày Lữ hành Việt Nam 2026: Mở rộng kết nối, đưa điểm đến Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế - ảnh 3
Phát biểu chào mừng, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kỳ vọng Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 tại Gia Lai sẽ trở thành điểm kết nối cung - cầu, kết nối doanh nghiệp với điểm đến, kết nối Việt Nam với thị trường quốc tế

Theo bà Cao Thị Ngọc Lan, vai trò của doanh nghiệp lữ hành đang ngày càng được mở rộng. “Doanh nghiệp lữ hành không chỉ là người bán tour. Lữ hành là cầu nối giữa thị trường và điểm đến; là đơn vị đọc tín hiệu nhu cầu, thiết kế sản phẩm, kết nối dịch vụ, tổ chức dòng khách, xử lý rủi ro và góp phần định hình hình ảnh điểm đến trong mắt du khách quốc tế”.

Từ góc nhìn ấy, Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 được tổ chức với trọng tâm là xúc tiến thương mại, kết nối giao thương và tăng cường hợp tác trong ngành Du lịch. Đây cũng là điểm nhấn trong quá trình ngành Du lịch Việt Nam nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Với doanh nghiệp lữ hành, giá trị của những sự kiện kết nối quy mô lớn nằm ở khả năng tiếp cận trực tiếp thị trường và đối tác. Qua các cuộc gặp gỡ, doanh nghiệp có điều kiện cập nhật nhu cầu, tìm hiểu xu hướng tiêu dùng du lịch, mở rộng mạng lưới hợp tác và cùng xây dựng sản phẩm phù hợp với từng nhóm khách.

Đưa điểm đến đến gần hơn với người mua quốc tế

Một trong những hoạt động có ý nghĩa thực chất của Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 là chương trình Famtrip dành cho buyer quốc tế, với khoảng 110 doanh nghiệp lữ hành đến từ Philippines, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Nga và các nước CIS, Hàn Quốc.

Ngày Lữ hành Việt Nam 2026: Mở rộng kết nối, đưa điểm đến Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế - ảnh 4
Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu

Thay vì tiếp cận Gia Lai qua hình ảnh, tài liệu quảng bá hay những cuộc gặp thương mại, các buyer trực tiếp đặt chân đến điểm đến, trải nghiệm sản phẩm, khảo sát dịch vụ và đối thoại với doanh nghiệp địa phương. Các đoàn Famtrip lần lượt khảo sát những sản phẩm du lịch và tuyến điểm Đà Nẵng - Khánh Hòa - Gia Lai.

Với các địa phương, đây là cơ hội đưa điểm đến tiếp cận trực tiếp những đơn vị có khả năng đưa khách vào thị trường, qua đó biến tiềm năng tài nguyên thành sản phẩm và đưa sản phẩm đến gần hơn với dòng khách thực tế.

Với người mua quốc tế, sự kiện mở ra cơ hội tiếp cận trực tiếp hệ thống sản phẩm, dịch vụ và năng lực cung ứng của doanh nghiệp du lịch Việt Nam; qua đó tìm kiếm những đối tác phù hợp để phát triển thị trường khách quốc tế đến Việt Nam.

Ngày Lữ hành Việt Nam 2026: Mở rộng kết nối, đưa điểm đến Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế - ảnh 5
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam 2026

Với tinh thần tích cực, Gia Lai đã phối hợp hiệu quả cùng Liên chi hội Lữ hành Việt Nam, kết nối thành công 160 người mua quốc tế, hơn 150 người mua trong nước và hơn 100 người bán, tạo nên một diễn đàn giao thương du lịch quy mô lớn, thu hút sự quan tâm của các đối tác, doanh nghiệp và truyền thông trong nước, quốc tế.

Sự kiện vì thế được mở rộng hơn một hoạt động B2B chuyên ngành. Đây là không gian hội tụ của các doanh nghiệp, điểm đến và thị trường, đồng thời khơi nguồn cảm hứng hợp tác cho toàn ngành thông qua nhiều hoạt động bên lề như Diễn đàn Lữ hành quốc tế năm 2026 với chủ đề “Tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam - Thị trường mới - Sản phẩm mới - Liên kết mới”; Tọa đàm “Các giải pháp tăng nhanh khách du lịch quốc tế đến Gia Lai”…

“Đại ngàn chạm biển xanh” thành sản phẩm du lịch thực tế

Tại sự kiện, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định quan điểm phát triển du lịch của địa phương: “Nhà nước kiến tạo; doanh nghiệp dẫn dắt; người dân là chủ thể; du khách là trung tâm”

Gia Lai cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng sản phẩm và nguồn nhân lực; đồng hành thực chất cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng thị trường và đầu tư lâu dài tại tỉnh.

“Chúng tôi không chạy theo mục tiêu “đông khách bằng mọi giá”, mà hướng tới một điểm đến có bản sắc, có chất lượng, có trách nhiệm và có khả năng giữ chân du khách. Đặc biệt, phát triển du lịch phải gắn với bảo tồn thiên nhiên, văn hóa và nâng cao đời sống người dân”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Khẳng định Gia Lai sẵn sàng mở cửa, kết nối và đồng hành cùng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi mong muốn cùng cộng đồng lữ hành biến “Đại ngàn chạm biển xanh” từ một thông điệp quảng bá thành một hành trình du lịch thực tế; từ một sự kiện của năm 2026 thành một giá trị phát triển lâu dài”.

Ngày Lữ hành Việt Nam 2026: Mở rộng kết nối, đưa điểm đến Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế - ảnh 6
Ngày Lữ hành Việt Nam 2026: Mở rộng kết nối, đưa điểm đến Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế - ảnh 7
Sự kiện thu hút khoảng 550 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước, tổ chức xúc tiến du lịch và cơ quan truyền thông

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kỳ vọng Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 tại Gia Lai sẽ trở thành điểm kết nối cung - cầu, kết nối doanh nghiệp với điểm đến, kết nối Việt Nam với thị trường quốc tế.

“Từ đây, chúng ta sẽ có thêm nhiều chương trình hợp tác, nhiều sản phẩm mới, nhiều hành trình mới và nhiều dòng khách mới đến với Gia Lai cũng như các điểm đến của Việt Nam”, ông nói.

Với cách tiếp cận lấy kết nối làm trọng tâm, Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 đang mở ra một không gian hợp tác rộng hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Tại đó, điểm đến tìm được thị trường, doanh nghiệp tìm được đối tác, người mua quốc tế có thêm lựa chọn về sản phẩm Việt Nam, còn những tài nguyên du lịch đặc sắc có thêm cơ hội được chuyển hóa thành những sản phẩm cụ thể và dòng khách thực tế.

Đây cũng là hướng kết nối cần thiết để du lịch Việt Nam gia tăng sức cạnh tranh, mở rộng thị trường và tiến sâu hơn vào mạng lưới du lịch khu vực, quốc tế.