Huế: Vì sao phố đêm ven sông Như Ý chưa được triển khai?
VHO - Tuyến đường đi bộ ven sông Như Ý, đoạn qua phường Thuận Hóa (TP. Huế) đã hoàn thành và đang chờ đầu tư để khai thác các dịch vụ nhằm tạo sản phẩm mới cho du lịch và phát triển kinh tế đêm.

Tuyến đường đi bộ ven sông Như Ý được đầu tư từ Dự án Cải thiện môi trường nước TP. Huế cũ, nay do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 TP. Huế làm chủ đầu tư. Khu vực này được đầu tư hệ thống đường dạo, điện chiếu sáng, cây xanh, bãi đỗ xe, bến thuyền và cảnh quan mặt nước.
Theo UBND phường Thuận Hóa, dự kiến vào giữa tháng 8.2026, công trình sẽ được bàn giao cho phường quản lý. Đây là cơ sở để địa phương tổ chức các hoạt động nhằm phát huy hiệu quả hạ tầng đã được đầu tư.
UBND phường Thuận Hóa cũng đã giao các phòng chuyên môn nghiên cứu xây dựng Đề án phố đi bộ ven sông Như Ý, hướng đến kết nối với tuyến phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Chu Văn An - Võ Thị Sáu (hay còn gọi là Phố Tây) hiện có nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Bà Nguyễn Hồng Hoa Tranh, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa thông tin: Trong quá trình xây dựng đề án, một doanh nghiệp đã đề xuất đầu tư theo hình thức xã hội hóa, tập trung vào các hạng mục dịch vụ, cảnh quan, hoạt động trải nghiệm và tổ chức không gian kinh tế đêm dọc tuyến đi bộ, các quỹ đất công và khu vực mặt nước sông Như Ý.
Theo đề xuất, phố đi bộ dài khoảng 550m (đoạn từ Đập Đá đến cầu Vỹ Dạ), gồm khu đón khách mang dấu ấn di sản Huế, khu ẩm thực, không gian trải nghiệm nghề thủ công, giới thiệu sản phẩm đặc trưng địa phương và các điểm dịch vụ du lịch.

Tuyến phố cũng được định hướng kết nối với các kiệt từ đường Nguyễn Công Trứ ra sông Như Ý, hình thành không gian đi bộ kết hợp dịch vụ, du lịch và sinh hoạt cộng đồng.
Đặc biệt, phương án có đề xuất xây dựng sân khấu nổi trên sông Như Ý để phục vụ biểu diễn ca Huế, nghệ thuật và trình diễn ánh sáng.
Không gian phố đêm được định hướng theo mô hình mở, kết hợp cảnh quan sông nước với các hoạt động văn hóa, dịch vụ và trải nghiệm. Đây không chỉ là khu vực kinh doanh về đêm mà còn hướng đến trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, cộng đồng, phục vụ người dân và du khách.
Bà Nguyễn Hồng Hoa Tranh cho biết, sau khi tiếp nhận đề xuất của doanh nghiệp, UBND phường Thuận Hóa đã báo cáo và được UBND TP. Huế thống nhất chủ trương xây dựng đề án tổ chức khai thác dịch vụ khu vực sông Như Ý theo hướng kết hợp cả mặt nước và tuyến đường đi bộ.

Để hoàn thiện đề án, UBND phường đã lấy ý kiến các sở, ngành liên quan nhằm đánh giá tổng thể, bảo đảm phương án phù hợp quy định pháp luật và điều kiện thực tế địa phương.
Theo thông tin ban đầu từ đại diện UBND TP. Huế, phố đi bộ ven sông Như Ý có mức đầu tư khoảng 200 tỉ đồng, sẽ được triển khai từ tháng 6. Thế nhưng đến nay vẫn chưa được tổ chức các hoạt động nào.
Trả lời về vấn đề này, lãnh đạo phường Thuận Hóa cho biết đề án hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục đầu tư do liên quan đến việc khai thác tài sản công, thuê đất và thuê mặt nước.
Khi hoàn thành các thủ tục và đủ điều kiện đưa vào hoạt động, phố đêm ven sông Như Ý được kỳ vọng kết nối với tuyến Phạm Ngũ Lão - Chu Văn An - Võ Thị Sáu, mở rộng không gian đi bộ, du lịch và kinh tế đêm của TP. Huế.

RSS