Khánh Hòa: “Thủ phủ” hút dòng khách quốc tế mùa hè 2026
VHO - Sở hữu bờ biển trải dài cùng hàng loạt sự kiện văn hóa tầm cỡ, Khánh Hòa cùng với Đà Nẵng và TP.HCM tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu của dòng khách quốc tế, đặc biệt là thị trường châu Âu trong mùa hè 2026.

Sức hút bứt phá trên bản đồ du lịch châu Á
Theo báo cáo mới nhất từ nền tảng Agoda về mức độ quan tâm của du khách châu Âu đối với khu vực châu Á, Việt Nam đã tăng 1 bậc, vươn lên vị trí thứ 4 toàn vùng và nằm trong top 3 quốc gia có tốc độ tăng trưởng tìm kiếm nhanh nhất (tăng 12%). Trong đó, Nha Trang (Khánh Hòa) là một trong ba địa phương dẫn đầu lượng tìm kiếm từ thị trường này.
Dữ liệu thực tế từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy, 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 2,35 triệu lượt khách châu Âu (tăng 53,4% so với cùng kỳ). Riêng thị trường Nga bùng nổ với 864.000 lượt (tăng 174%). Tại Khánh Hòa, Nga trở thành thị trường khách quốc tế lớn thứ hai sau Hàn Quốc. Chỉ tính 6 tháng đầu năm, tỉnh đã đón gần 620.000 lượt khách Nga (tăng 3,7 lần so với cùng kỳ 2025), bên cạnh sự tăng trưởng mạnh từ Kazakhstan.
Tính chung 7 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh Khánh Hòa thu hút gần 15,1 triệu lượt khách (tăng 38,95%); trong đó khách quốc tế đạt khoảng 5,5 triệu lượt (tăng 67,24%). Doanh thu du lịch cán mốc hơn 82.234 tỉ đồng (tăng 21,68%), công suất phòng bình quân đạt 63,4%.
Ghi nhận thực tế tại các di tích, danh thắng như: Tháp Bà Pô Nagar, chùa Long Sơn, Nhà thờ Chánh Tòa, Bảo tàng Hải Dương học hay các tuyến đảo trên vịnh Nha Trang, đảo Hoa Lan, đảo Khỉ, vịnh Vĩnh Hy… luôn trong tình trạng tấp nập du khách.
Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh duy trì tần suất hàng chục chuyến bay mỗi ngày từ Hàn Quốc, Nga, Kazakhstan, Trung Quốc, Malaysia, Singapore... Ngoài ra, lượng khách di chuyển qua đường bộ, đường sắt từ TP.HCM và các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng tăng mạnh, khiến các khách sạn, resort tại Nha Trang, Bãi Dài và khu vực lân cận luôn đạt công suất cao vào cuối tuần.
Ông Phạm Minh Nhựt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa cho biết, các doanh nghiệp đang tích cực nâng cao chất lượng dịch vụ và ra mắt sản phẩm mới. Tiêu biểu, Vietravel Khánh Hòa triển khai chuỗi tour "Chạm Khánh Hòa" với 3 chủ đề chuyên sâu ("Chạm vào di sản", "Chạm vào trải nghiệm", "Chạm vào cảm xúc"), mở rộng không gian kết nối tới các điểm di sản Chăm, làng nghề truyền thống Bàu Trúc, Mỹ Nghiệp, Hang Rái, Thái An...
Lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam nhận định, sự đa dạng và hấp dẫn của sản phẩm du lịch, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, và đặc biệt là việc mở rộng các đường bay thẳng đã giúp Khánh Hòa trở thành điểm đến yêu thích của du khách quốc tế. Chính sách thị thực và xuất nhập cảnh thông thoáng cũng là một điểm cộng lớn, thể hiện rõ qua sự tăng trưởng ấn tượng của thị trường khách Nga.

Dù đang trên đà phát triển mạnh mẽ, du lịch Khánh Hòa vẫn còn những thách thức cần vượt qua để đạt được sự phát triển bền vững. So với các điểm đến hàng đầu trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Nha Trang - Khánh Hòa còn thiếu các dịch vụ giải trí về đêm, khu mua sắm sầm uất và các show diễn nghệ thuật quy mô lớn, điều này có thể khiến du khách chưa lưu trú đủ lâu.
Du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
Nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Khánh Hòa đang tích cực triển khai Nghị quyết 14-NQ/TU với hàng loạt bước đi chiến lược. Địa phương tập trung đẩy mạnh du lịch cộng đồng, chuyển đổi số, áp dụng Bộ Tiêu chuẩn Du lịch xanh và hoàn thiện hồ sơ công nhận Khu du lịch quốc gia Bắc bán đảo Cam Ranh.
Về định hướng sắp tới, ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa cho biết tỉnh sẽ mở rộng xúc tiến qua các đường bay mới đến Cam Ranh, đào tạo nguồn nhân lực đa ngôn ngữ (tiếng Nga, tiếng Trung) và đăng cai Hội thảo quốc tế về du lịch tàu biển.
Nhấn mạnh về tầm nhìn dài hạn, ông khẳng định: “Kết quả tăng trưởng mới chỉ là điều kiện cần. Điều quan trọng hơn là phải tạo đột phá về chất lượng phát triển, từ đổi mới mô hình quản trị, huy động nguồn lực xã hội đến đầu tư hạ tầng chiến lược và chuyển đổi số.”
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên, Khánh Hòa sở hữu nhiều lợi thế nổi trội về tài nguyên du lịch biển, đảo, khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa và vị trí địa chiến lược quan trọng. Những năm qua, du lịch đã khẳng định vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.
Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 14.7.2025 của Tỉnh ủy về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 – 2030 đã xác định du lịch - dịch vụ là một trong bốn trụ cột động lực chính.
Trước áp lực cạnh tranh gay gắt, Khánh Hòa không thể tiếp tục phụ thuộc vào tài nguyên sẵn có mà phải chủ động thích ứng với xu hướng phát triển xanh, hội nhập quốc tế. Tỉnh đã phối hợp cùng các đơn vị tư vấn quốc tế và chuyên gia hàng đầu để hoàn thiện chiến lược phát triển bền vững với 6 nhóm định hướng và 6 nhóm giải pháp trọng tâm.


Hiện nay, "điểm nghẽn" lớn nhất của du lịch Nha Trang - Khánh Hòa không nằm ở tài nguyên thiên nhiên mà ở khả năng chuyển hóa thành các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Việc thiếu hụt không gian trải nghiệm mới, biểu tượng kiến trúc đặc trưng và sự liên kết dịch vụ đang khiến thời gian lưu trú cũng như mức chi tiêu của du khách chưa tương xứng với tiềm năng.
Do đó, bài toán đặt ra cho địa phương lúc này là chuyển trọng tâm từ tăng trưởng số lượng sang nâng cao chất lượng trải nghiệm, định hình thương hiệu điểm đến khác biệt trên bản đồ du lịch quốc tế.
Năm 2026, ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu đón trên 18,8 triệu lượt khách lưu trú. Trong đó, tỉnh phấn đấu đón 6,3 triệu lượt khách quốc tế và phần còn lại là khách nội địa, với định hướng chiến lược đẩy mạnh các thị trường trọng điểm để tạo sự bứt phá mạnh mẽ cho toàn ngành

RSS