Tăng cường hợp tác, phát triển nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật và thể thao
VHO - Chiều 7.7, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM và các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ VHTTDL khu vực phía Nam.

Thỏa thuận hợp tác lần này nhằm chia sẻ nguồn lực, phát huy tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu hợp tác của từng đơn vị, từ đó thúc đẩy phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, đáp ứng nhu cầu xã hội trong giai đoạn mới.
Theo đó, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các cơ sở đào tạo gồm: Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Trường ĐH Thể dục Thể thao TP.HCM và Nhạc viện TP.HCM.
Các bên đã thống nhất hợp tác trên nhiều lĩnh vực, như: liên kết đào tạo dài hạn và ngắn hạn; trao đổi giảng viên, chuyên gia, người học; chia sẻ dữ liệu, tài liệu nghiên cứu; phối hợp xây dựng chương trình, giáo trình, học liệu; hỗ trợ đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; tổ chức hội thảo, hội nghị trong nước và quốc tế.
Bên cạnh đó, các bên cũng hợp tác xây dựng nhóm nghiên cứu, tìm kiếm nguồn ngân sách phục vụ nghiên cứu, phát triển các hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục, chia sẻ kinh nghiệm vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng, tự đánh giá và phục vụ đánh giá ngoài, khảo sát và đối sánh chương trình đào tạo.
Đặc biệt, các đơn vị cam kết tăng cường phối hợp với các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong và ngoài nước, đẩy mạnh hoạt động truyền thông, qua đó nâng cao hình ảnh, vai trò của các cơ sở giáo dục đối với cộng đồng.

Đối với Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM và Bảo tàng đã thống nhất các nội dung hợp tác, như: phối hợp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; chuyển giao tri thức, hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp;…
Bảo tàng sẽ tham gia đánh giá, góp ý chương trình đào tạo, cung cấp thông tin thực tế về nhu cầu nhân lực, giúp nhà trường điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy phù hợp… Hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, sự kiện cộng đồng, các chương trình nhân văn nhằm lan tỏa giá trị văn hóa, nghệ thuật đến xã hội.
Thời hạn hợp tác giữa Trường ĐH Văn hóa TP.HCM với các đơn vị là 5 năm, bắt đầu từ ngày 7.7.2025 đến hết ngày 6.7.2030.
Phát biểu tại buổi ký kết, ông Trần Minh Công, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, cho biết: Bảo tàng Mỹ thuật và Trường ĐH Văn hóa TP.HCM đã có nhiều năm gắn bó, phối hợp chặt chẽ trong đào tạo và hoạt động chuyên môn.
Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới và tự chủ ngày càng cao, hai bên bước vào một giai đoạn hợp tác mới, giai đoạn 2025–2030, với nội dung sâu rộng, thiết thực hơn.
Ông Trần Minh Công nhấn mạnh: “Việc ký kết không chỉ xuất phát từ mong muốn của hai đơn vị mà còn đáp ứng nhu cầu thực tiễn của ngành văn hóa – nghệ thuật, cũng như nhu cầu học tập, trải nghiệm của sinh viên và cộng đồng.
Trong bối cảnh mới, các đơn vị văn hóa phải thay đổi tư duy, phương pháp và kỹ năng làm việc để nâng cao hiệu quả đào tạo, quản lý và phục vụ xã hội. Chúng tôi vinh dự là đơn vị di sản đầu tiên ký kết hợp tác với Trường ĐH Văn hóa TP.HCM trong giai đoạn mới này”.
PGS.TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, chia sẻ: Trường là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực bảo tàng, còn Bảo tàng Mỹ thuật là nơi sử dụng trực tiếp đội ngũ này, vì vậy sự hợp tác giữa hai bên có ý nghĩa rất lớn.
Ông Lâm Nhân bày tỏ kỳ vọng việc ký kết lần này sẽ đi vào thực chất hơn nữa, mang lại nhiều hoạt động thiết thực, lợi ích chung cho cộng đồng, đồng thời thắt chặt hơn mối quan hệ giữa nhà trường và Bảo tàng Mỹ thuật.
PGS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM, chia sẻ rằng đây là một sáng kiến hay và cần thiết. Việc ký kết lần này chính là cơ sở pháp lý quan trọng, tạo tiền đề cho nhiều hoạt động thiết thực: kết nối thư viện, trao đổi học liệu, hợp tác giảng dạy…


“Chúng ta có thể tận dụng nguồn lực từ chính các thầy, cô của các đơn vị đào tạo trong khối để giảng dạy những môn chung, môn đặc thù.
Tôi cho rằng đây là sáng kiến cần được chung tay thực hiện, để biến văn bản ký kết thành hiện thực sinh động, tạo thuận lợi cho công tác đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển đội ngũ nhân lực trong khối các trường trực thuộc Bộ VHTTDL”.
PGS.TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, cũng đề xuất mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giám tuyển. Ông Lâm Nhân cho biết, trong thời gian tới, nếu thuận lợi, các bên có thể phối hợp tổ chức các lớp đào tạo và cấp chứng chỉ giám tuyển, với sự hỗ trợ chuyên môn từ phía Australia.
Chương trình sẽ do ba đơn vị cùng thực hiện: Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM và Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.


TS Võ Quốc Thắng, Hiệu trưởng Trường ĐH Thể dục Thể thao TP.HCM cho rằng việc ký kết thỏa thuận hợp tác là một bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự gắn kết sâu hơn giữa các trường, dù thực tế các đơn vị vốn đã có mối quan hệ gần gũi, như một gia đình trong khối Bộ VHTTDL.
“Việc ký kết lần này cũng là dịp để chúng ta chính thức báo cáo với lãnh đạo Bộ, thể hiện sự đồng lòng, có kế hoạch cụ thể và bài bản.
Về phía Trường ĐH Thể dục Thể thao, tôi cùng tập thể Ban Giám hiệu, Hội đồng trường luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các đơn vị trong mọi hoạt động, cùng hướng đến mục tiêu chung vì sự phát triển của ngành”, TS Thắng nhấn mạnh.


TS Phạm Huy Quang, Quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, nhận định, các trường trong khối Bộ VHTTDL luôn đoàn kết, gắn bó, cùng hỗ trợ và phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị, tạo nên sức mạnh chung.
“Mỗi trường đều có những điểm mạnh riêng, nếu cùng hỗ trợ, chia sẻ, chúng ta có thể tạo ra giá trị lớn cho xã hội.
Tôi mong muốn các điều khoản trong biên bản ký kết sẽ được hiện thực hóa bằng các hoạt động cụ thể, thực chất. Chỉ khi đó, tinh thần hợp tác mới thật sự lan tỏa và mang lại hiệu quả bền vững”, TS Quang bày tỏ.
Quyền Giám đốc Nhạc viện TP.HCM Nguyễn Mỹ Hạnh, bày tỏ xúc động khi nhận được thư mời ký kết hợp tác. Đây là bước đi ý nghĩa, vì ở nhiều nơi vẫn chưa có sự kết nối chặt chẽ giữa các trường cùng khối như thế này.


“Việc năm trường thuộc Bộ VHTTDL ký kết lần này càng ý nghĩa hơn khi chúng ta vừa kiện toàn đội ngũ lãnh đạo mới, giàu năng lực và kế thừa truyền thống quý báu.
Mỗi trường có thế mạnh riêng, khi kết hợp sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp vững chắc. Để phát huy hiệu quả, chúng ta cần có tư duy, ý tưởng dài hơi, duy trì và phát triển bền vững cho các thế hệ sau”, bà Nguyễn Mỹ Hạnh chia sẻ.